Đến nội dung chính

Chương 7: Bên trong có kíp nổ đấy, chạy mau!

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Bên trong có kíp nổ đấy, chạy mau!”

Ông cụ Hạ lề mề lê lết mãi mới chạy tới, vừa thấy cháu gái đã châm lửa, bị dọa cho gương mặt già nua trắng bệch, gân cổ lên gào thét.

Tất cả mọi người lúc này mới tái mặt, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, bao gồm cả người nhà họ Tôn.

Người nhà họ Hạ vừa cắm đầu chạy, vừa ngoái lại gào ầm lên với Hạ Thanh Ngư: “Mau ném lên sườn núi, cái con ranh trời đánh này!”

Con nhỏ ngày thường câm như hến, thế mà dám nổ tung mồ mả bà cố nhà họ Tôn. Cho đến tận bây giờ, người nhà họ Hạ vẫn mơ màng ngơ ngác như đang nằm mộng.

Chỉ loáng một cái, đám đông trên núi đã chạy hết ráo, chỉ còn trơ trọi mỗi Hạ Thanh Ngư, quả pháo trên tay vẫn đang xì xèo bốc khói.

May mà ông cụ Hạ tính tình cẩn thận nhát gan, chừa lại đoạn dây cháy chậm đủ dài, nếu không cô làm sao mà giữ được vẻ mặt bình thản như lúc này.
“Hạ Thanh Ngư, cô dám nổ mộ bà tôi, tôi chơi chết cô!”

Tôn Hồng Binh vừa co cẳng chạy vừa chửi vọng lại.

“Ông có bản lĩnh thì bây giờ quay lại giết chết tôi đi, nếu không tôi chẳng những nổ mộ bà ông, mà còn nổ banh luôn cái nhà mới của ông đấy!”

Hạ Thanh Ngư không chịu thua kém hét lên đáp trả.

Mọi người đang bỏ chạy đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Hạ Thanh Ngư lần này đúng là bị ép cho điên thật rồi!

Trưởng thôn Tôn Trường Thắng vừa tháo chạy, vừa bực tức hậm hực với Tôn Hồng Binh: “Đã bảo rồi đừng dồn người ta vào đường cùng, chó cùng rứt dậu đấy. Mộ ông bà nội tôi nằm ngay sát vách mộ bà nội ông đấy, ông bà tôi mà sứt mẻ gì, tôi quyết không để yên cho ông đâu!”

Ông càng nghĩ càng sôi máu, trừng mắt lườm Tôn Hồng Binh một cái sắc bén, lại vội vàng quay đầu gào về phía sườn núi: “Hạ Thanh Ngư, bác là bác Trường Thắng trưởng thôn của cháu đây! Chuyện này là nhà họ Tôn sai rồi, bác đứng ở đây xin lấy danh dự ra đảm bảo…”
“Lời đảm bảo của ông còn chẳng bằng cái rắm, Tôn Hồng Binh coi trưởng thôn như ông là rác rưởi thôi!”

Hạ Thanh Ngư lười biếng ngắt lời mớ lý thuyết suông của ông.

Trưởng thôn với Tôn Hồng Binh là cá mè một lứa, lúc trước cũng hùa nhau ăn hiếp nhà họ Hạ.

Tôn Trường Thắng bị đâm trúng tim đen bèn tức tối nghiến răng nghiến lợi, định bụng lát nữa dỗ êm được con ranh con này xuống thì phải dạy dỗ cho một trận ra trò, tuyệt đối không thể để nó làm kinh động đến chỗ yên nghỉ của ông bà nội ông!