Không ngờ có ngày Hạ Thanh Ngư cô cũng đu trend xuyên sách!
Nguyên chủ trùng tên trùng họ với cô, là một nữ phụ tép riu, chật vật sống sót được đến chương mười là đi chầu ông bà.
Còn nam chính trong quyển truyện này không ai khác chính là ông chú út của nguyên chủ, cái tên thanh niên đẹp trai đến chửi thề cũng không biết kia kìa.
Đồ vô dụng ăn hại như vậy mà cũng được làm nam chính, tác giả đúng là có bệnh nặng!
À đúng rồi, tác giả chính là đứa bạn thân không đội trời chung của cô.
Cứ mỗi lần một trong hai đứa viết truyện mới, y như rằng sẽ viết đối phương thành nhân vật phụ chết thảm, cách chết muôn hình vạn trạng, tóm lại là càng thê thảm càng tốt.
Lần này cô bị bạn thân ban cho một cái kết cực kỳ tức tưởi.
Nhằm moi tiền sính lễ cưới vợ cho chú út, nguyên chủ bị người nhà ép gả cho một tên đàn ông vũ phu tàn bạo, ba mẹ chồng cũng toàn là thứ rác rưởi.
Mẹ chồng vì quá bênh con trai nên ngày nào cũng coi nguyên chủ như tình địch mà đày đọa.
Ba chồng thì luôn tìm cách ăn đậu hũ của con dâu.
Còn tên chồng hễ nốc rượu vào là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Sống chuỗi ngày địa ngục như vậy suốt hai năm, lúc bụng mang dạ chửa cô vẫn chịu đòn như cơm bữa.
Cuối cùng, nguyên chủ sinh ra một đứa trẻ đã tắt thở ngay tại nhà, bản thân thì băng huyết.
Cả nhà súc vật đó cứ thế trơ mắt nhìn nguyên chủ cạn máu mà chết.
Hạ Thanh Ngư tức điên vì cái kết cục này.
Cô thà xách dao chém chết cả đám người tàn nhẫn đó rồi đi ăn kẹo đồng còn hơn là phải chịu cái chết bị ức hiếp như vậy.
Nhưng mà cô cũng không lỗ, vì trước khi xuyên không, cô vừa mới viết cho nhân vật đứa bạn thân kia trong truyện chết queo. Bị bán vào thanh lâu, gặp trúng khách làng chơi biến thái, cuối cùng bị hành hạ đến chết!
Biết đâu bây giờ đứa bạn kia cũng xuyên không rồi. So với khởi đầu nát bét của cô thì bên nó đúng là cửa ải địa ngục.
Hừ, để xem ai vượt ải trước!
Nguyên nhân khiến nguyên chủ vỡ đầu chảy máu là do nhà hàng xóm xây nhà mới, cố tình cất mái hiên vươn dài che mất hơn một thước mái nhà họ Hạ.
Rõ ràng là sỉ nhục, ức hiếp người quá đáng.
Nếu nhịn nhục lần này, e rằng sau này cả nhà sống trong thôn sẽ bị ăn hiếp tàn nhẫn, sống chẳng bằng một con chó.
Tất nhiên, gia đình nguyên chủ trong thôn vốn dĩ cũng chẳng có chút thể diện nào. Con nít ba tuổi chửi thẳng mặt cũng không dám cãi lại, chính xác là một nhà nhát cáy vô dụng.