Đến nội dung chính

Chương 1: Chết oan mà

admin 2.042 Chữ Cài Đặt

Đặng Ngọc Nam kiếp trước là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống của cậu xoay quanh lịch trình tám giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan ca, thời gian còn lại dành cho bản thân. Cậu có một công việc ổn định, cha mẹ khỏe mạnh, còn chuyện tình cảm thì vẫn bỏ trống.

Thực ra, Đặng Ngọc Nam chẳng phải không muốn yêu, mà ngày ngày đi làm, cắm mặt vào công việc, về đến nhà đã mệt rã rời, căn bản chẳng còn tinh thần đi tìm tình yêu. Cậu đặt mục tiêu cho mình, cố gắng kiếm tiền đến năm ba mươi tuổi, tích góp được một khoản rồi mới tính chuyện cưới vợ. Nào ngờ, đúng ngày tròn ba mươi tuổi, Đặng Ngọc Nam lại ra tay cứu một người, cũng chính ngày ấy trở thành ngày giỗ đầu của cậu.

Đặng Ngọc Nam thật sự muốn chửi thề với cuộc đời, bởi cậu vẫn còn quá nhiều tiếc nuối, cha mẹ cậu, công việc cậu đang làm, bạn bè bên cạnh, cả cái bánh vẽ tương lai to đùng mà cậu tự tay vẽ ra cho mình. Cuối cùng, chẳng thứ nào kịp thực hiện, cậu cũng chẳng có được một kết thúc đẹp.
Trước khi nhắm mắt, Đặng Ngọc Nam nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập sự không cam tâm.

Cứ nghĩ sau khi chết, cậu sẽ được đầu thai, bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng đúng là vậy mà cũng chẳng hoàn toàn là vậy. Đặng Ngọc Nam tức tối nhìn màn hình ảo lơ lửng trước mặt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, cậu muốn chửi thề. A!

Tại sao cậu được sống lại mà còn phải sống trong thân thể của một người khác, thứ trước mặt tự xưng là “hệ thống”, thứ có thể liên lạc giữa cõi âm và người trần, nói rằng cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được sống lại. Bởi vì Địa phủ đã gạch nhầm tên cậu, thế nên muốn quay về sống tiếp, Đặng Ngọc Nam bắt buộc phải hoàn thành thủ tục, đạt đủ điểm công đức mới được sống lại.

Đặng Ngọc Nam thật muốn xé áo, hóa ra cậu bị gạch nhầm tên?
Hệ thống nhìn gương mặt Đặng Ngọc Nam méo mó đến cực điểm, lúc này đã đỏ bừng lên như trái ớt chín, khiến hệ thống toát mồ hôi lạnh. Tại sao trong hồ sơ lại ghi Đặng Ngọc Nam là một người lịch sự, nhẹ nhàng vậy?

Vì chẳng muốn bị mắng thêm, hệ thống nói thật nhanh: “Xin cậu đừng tức giận, vì tên cậu bị gạch nhầm, thế nên bên dưới đang rất cố gắng để sửa chữa sai lầm, giúp cậu sống lại, nhưng kèm theo đó, cậu cũng phải có điểm công đức làm lý do cho việc cậu sống lại.”

Đặng Ngọc Nam đưa tay, ngón trỏ gần như chọc thẳng vào màn hình trước mặt: “Gạch nhầm tên tao, để tao chết oan uổng, tao đã cứu người trước khi chết đấy. Thế còn chưa đủ điểm công đức à? Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà bây giờ còn muốn tao kiếm điểm công đức.”
Hệ thống vã mồ hôi lạnh, liên tục xoa tay dỗ dành Đặng Ngọc Nam, mãi một lúc sau, cậu mới nguôi giận, chịu ngồi xuống nghe hệ thống giải thích.

Thế giới hiện tại giống hệt Trái Đất, có thể xem như một phiên bản song sinh giả lập, giống một tựa game có bản chính thức và bản thử nghiệm. Đặng Ngọc Nam hiện đang ở thế giới thử nghiệm, sống trong thân thể của một người khác, đồng thời phải hoàn thành một chỉ tiêu, đó là ghép cặp thành công cho một cặp đôi bất kỳ.

Ôi! Cái đệch mà! Cậu còn ế chỏng ế chơ, chó nó còn chẳng thèm nhìn, vậy thì làm sao cậu biết cách giúp người khác thành cặp thành đôi?

Đặng Ngọc Nam tức đến mức muốn túm cổ hệ thống, thế nhưng hệ thống đã nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cho cậu vài thông tin cơ bản.

Thân thể hiện tại mới được tạo nên, tuy vẻ ngoài chẳng giống cậu, nhưng lại mang chính tên của cậu.

Đặng Ngọc Nam đứng trước căn phòng trọ mới thuê, cả người chết lặng, đúng là kiếp sinh viên khổ cực sống trên đất Hà Nội. Căn phòng bé như mắt muỗi, giá cả lại đắt đỏ, tại sao được sống lại rồi mà cậu vẫn phải trải nghiệm cuộc sống cực khổ của sinh viên, tại sao còn phải quay trở lại với thân phận ở đáy chuỗi thức ăn trong xã hội?

Đặng Ngọc Nam câm lặng, căn phòng hiện tại dành cho ba người ở, tủ lạnh nhỏ, tủ đồ và các thứ cần thiết đều có sẵn, phòng tắm cũng được bố trí bên trong. Khi Đặng Ngọc Nam còn đang quan sát, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, ông chủ trọ dẫn theo một thanh niên cao lớn, dáng người khoảng một mét tám trở lên. Đúng lúc ấy, hai người đối diện với nhau, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng dừng lại khoảng chừng bốn giây.

Đặng Ngọc Nam mỉm cười chào hỏi trước, ông chủ trọ thấy cậu liền cười, nhiệt tình giới thiệu: “Cháu xem, phòng này thế nào, tòa này là rất gần trường rồi. Nếu mà cháu không ưng thì chú còn một tòa khác nhưng chỉ là hơi xa trường tí thôi. Cháu xem, mọi thứ có đủ cả.”

Đặng Ngọc Nam nghe qua cũng biết ông chủ trọ đang ra sức mời chào thanh niên kia, cậu chẳng để tâm, cúi xuống tiếp tục dọn đồ của mình, đến khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm, lại có phần nghiêm túc vang lên: “Phòng này cũng được ạ, chú cho cháu xem hợp đồng thuê.”

Ông chủ trọ chẳng ngờ thanh niên này lại đồng ý nhanh đến thế, vẻ mặt lập tức vui hẳn lên, nụ cười tươi rói nở trên môi, liên tục gật đầu rồi dẫn Trần Kiến Quang ra ngoài nói chuyện. Việc ký hợp đồng diễn ra rất nhanh, hai bên xem qua giá phòng, các khoản tiền cần đóng, cùng với tiền cọc trọ năm tháng, sau đó liền hoàn tất.

Khi Trần Kiến Quang quay trở lại, Đặng Ngọc Nam đang chuẩn bị đồ để đi nấu ăn, dù sao sau này cũng phải sống chung, cậu đành đặt đồ xuống, quay người mỉm cười chào hỏi: “Hello, sau này chung phòng rồi. Mày còn đồ gì chưa mang lên không? Tao giúp một tay.”

Trần Kiến Quang chẳng ngờ Đặng Ngọc Nam lại chủ động mở lời trước, dáng vẻ hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu rồi đáp: “À, chào nhé. Tao còn cái vali với thùng đồ, mày rảnh thì giúp tao một tay, cảm ơn nhé.”

Đặng Ngọc Nam thoải mái gật đầu: “Có gì đâu mà cảm ơn. Tao tên Nam, mày tên gì?”

“Tao hả? Tao tên Quang.”

Đặng Ngọc Nam nghe xong thì gật gù, ban nãy cậu chẳng để ý, đến lúc đứng gần mới nhận ra thanh niên trước mặt khá đẹp trai, dáng người cao ráo, mang vẻ khỏe khoắn của người thường xuyên vận động, quần áo cũng có gu. Đặng Ngọc Nam nhíu mày, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ, sinh viên bây giờ đều thế à? Sao trước kia cậu làm sinh viên lại bần cùng đến vậy?

Đặng Ngọc Nam chẳng muốn nhớ lại quãng thời gian sinh viên khổ sở ấy, lập tức gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, còn Trần Kiến Quang đang đi phía sau lại âm thầm quan sát người đi trước.

Đặng Ngọc Nam không quá cao, khoảng một mét sáu, dáng người hơi gầy, nhưng gương mặt trắng nõn, đường nét mang theo vẻ ngây thơ, xinh đẹp.

Đặng Ngọc Nam hoàn toàn chẳng hay biết Trần Kiến Quang đang nghĩ gì, cậu đơn giản muốn làm quen với người ở chung phòng, sau này có chuyện gì cũng dễ dàng hơn trong cuộc sống.

Đồ của Trần Kiến Quang chẳng hiểu có những gì, một cái thùng carton dài khoảng bốn mươi centimet mà nặng kinh khủng, khiến Đặng Ngọc Nam vừa bê lên cầu thang đã trợn ngược mắt, hai cánh tay căng cứng, môi mím chặt để khỏi thở dốc. Đàn ông không thể nói là không được!

Nhưng mà nó thật sự quá nặng, Đặng Ngọc Nam càng bê càng tò mò bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Cậu đi trước, Trần Kiến Quang theo phía sau, một tay kéo vali, một tay phụ bê đồ. Phòng của họ có thể ở tới ba người, nhưng hiện tại mới có hai người nên không gian vẫn khá rộng rãi.

Đặng Ngọc Nam đặt thùng giấy xuống, lập tức ưỡn ngực, vươn vai, há miệng hít thở thật sâu, khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt chín. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi không nhịn được hỏi: “Trong cái thùng này mày để được cái gì mà nặng thế?”

Trần Kiến Quang đặt vali xuống cạnh giường của mình, sau đó lấy dao rọc giấy cắt đường băng dính: “À, là quả tạ, tao mang theo để tập.”

Đặng Ngọc Nam cúi xuống nhìn con số bên cạnh quả tạ, mười kilogram cho hai quả, bên trong còn có vài món đồ tập cơ tay và dây nhảy. Cậu trợn ngược mắt, mẹ kiếp! Ban đầu thấy cái vali lớn, còn thùng giấy nhỏ hơn nhiều, Đặng Ngọc Nam chẳng nghĩ gì, cứ cho rằng thùng nhỏ thì đồ bên trong cũng nhẹ hơn, ai ngờ thứ này suýt lấy luôn mạng cậu.

Đặng Ngọc Nam nhìn Trần Kiến Quang đang hào hứng khoe đống đồ tập gym cho mình xem, trong lòng thật muốn đánh người này một trận. Nhưng dù sao đó cũng là sở thích và cuộc sống của người ta, cậu chẳng tiện nói thêm, đành đứng sang một bên nhìn Trần Kiến Quang thu xếp đồ đạc.

Thấy Trần Kiến Quang đang bận rộn xếp đồ vào tủ, bụng Đặng Ngọc Nam cũng bắt đầu réo lên, cậu cầm nồi định lên tầng, vừa bước được mấy bước thì phía sau đã truyền đến tiếng gọi: “Nam, mày đi đâu đấy?”

“Đi nấu cơm.”

“Nấu ở đâu?”

“Trên tầng. Tầng trên có bếp đấy, mày nếu muốn nấu ăn thì mang đồ lên trên đấy.”

Trần Kiến Quang ngập ngừng vài giây rồi mới nói: “Tao không mang xoong nồi tới.”

Đặng Ngọc Nam nghe vậy thì chẳng để tâm, đáp: “Không sao, sinh viên mà. Lần đầu xa nhà quên vài thứ, tao có thể cho mày mượn nồi khi tao nấu xong.”

Trần Kiến Quang tiến lại gần Đặng Ngọc Nam, vẻ mặt có phần thành thật, rồi nói: “Tao không biết nấu.”

Đặng Ngọc Nam ngơ ngác nhìn Trần Kiến Quang, trong đầu lập tức hiện lên một câu hỏi, thằng này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chẳng biết nấu ăn? Con trai cưng của mẹ đấy à? Cậu rất muốn hỏi ra, nhưng vì phép lịch sự, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Đặng Ngọc Nam gượng cười: “À, thế à. Haha.” Cậu thật sự chẳng biết nên nói gì nữa, vậy mà Trần Kiến Quang vẫn không nhận ra sự gượng gạo ấy, anh chớp chớp mắt, mang theo vẻ năn nỉ rồi hỏi: “Tao có thể ăn chung cùng mày không?”

Nụ cười trên môi Đặng Ngọc Nam cứng đờ, đến mức cậu chẳng thể tiếp tục duy trì vẻ lịch sự ấy nữa. Lần này Trần Kiến Quang nhanh nhạy nhận ra nụ cười của cậu đã tắt, anh lập tức lên tiếng giải thích: “Tao sẽ trả tiền bữa ăn mà.”

Là con người, ai cũng mê tiền, Đặng Ngọc Nam cũng chẳng ngoại lệ, cơ hội kiếm tiền đã dâng đến tận miệng, còn chẳng biết há miệng đớp lấy thì sau này làm sao sinh sống được. Nụ cười cứng đờ trên mặt cậu lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi rói, rạng rỡ đến mức còn khiến Trần Kiến Quang ngẩn ra.