Vũ Xuân Chiến ngẩn người mất vài giây, sau đó thật thà hỏi lại: “Ủa, mày không có à?”
“Cút.” Lê Quý Long gào lên, tức đến mức hai má đỏ bừng.
Cậu hất tay Vũ Xuân Chiến ra, vẻ mặt đầy uất ức: “Có cái quần thôi. Đừng chạm vào nỗi đau của tao.”
“Thôi mà.” Vũ Xuân Chiến cười hề hề, cố nhịn đến run cả vai, nhìn vẻ mặt khó chịu của Lê Quý Long mà càng muốn cười hơn.
“Không ai yêu thì cũng bình thường. Chẳng qua không ai muốn yêu một con chó nghèo như mày thôi.”
“Tao giết mày bây giờ!” Lê Quý Long tức tối nhào tới, làm Vũ Xuân Chiến lập tức lùi về sau.
“Thôi thôi thôi. Dừng.” Vũ Xuân Chiến vội vàng giơ hai tay đầu hàng, sau đó nhìn Lê Quý Long vẫn còn hằm hằm trước mặt rồi nói: “Có chuyện chính.”
“Chuyện gì?” Lê Quý Long cau có hỏi, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận.
Vũ Xuân Chiến lập tức kéo đầu Lê Quý Long lại gần, hạ thấp giọng như đang chia sẻ một bí mật động trời: “Mày có thấy chị Thuỳ dạo này giống kiểu đang yêu không?”
Lê Quý Long khựng lại, vẻ mặt đang bực bội lập tức thay đổi, vài giây sau đôi mắt cậu sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Nói mới để ý.”
Lê Quý Long chống cằm suy nghĩ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Dạo này chị Phan Thanh Thuỳ tươi tỉnh hẳn cả tháng nay. Lần trước còn nhờ tao nhận hộ túi hàng. Tao tưởng nhỏ thôi, ai ngờ to đùng, tận hai triệu mấy, gần ba triệu, gấu bông xịn luôn. Bê muốn ói máu.”
“Thế thì chắc chắn rồi, chắc phải lòng chàng trai trẻ nhà ai rồi.”
Vũ Xuân Chiến chống tay lên quầy, vẻ mặt đầy hóng hớt, vừa nói vừa cười gian, ánh mắt còn liếc về phía Phan Thanh Thuỳ đang ngồi bên kia như muốn moi thêm chút thông tin.
Lê Quý Long lập tức chép miệng cảm thán: “Thằng nào có phúc thế không biết. Tao mà là đẹp trai, tao tán chị Thuỳ từ lâu rồi.”
Nói xong, Lê Quý Long còn lắc đầu liên tục, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ấy, một người như Phan Thanh Thuỳ vừa có tiền, vừa đẹp, lại biết chăm sóc người khác, quả thật rất dễ khiến người ta rung động.
Vũ Xuân Chiến nghe vậy liền bật cười: “Mày thôi đi, mày mà tán chắc chị Thuỳ chạy mất dép.”
“Cút.” Lê Quý Long đạp Vũ Xuân Chiến một cái, sau đó còn hất cằm đầy vẻ bất mãn: “Ít ra tao còn đẹp trai hơn mày.”
Hai người tiếp tục cãi nhau chí chóe phía sau quầy thu ngân, người này chọc một câu, người kia lập tức đáp lại, khiến cả quán net càng thêm náo nhiệt. Phan Thanh Thuỳ ngồi cách đó một đoạn lại chẳng còn tâm trí để nghe, cô cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình vẫn đang hiển thị ảnh Tô Hải Ngọc.
Mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, Phan Thanh Thuỳ đã bắt đầu thấy nhớ Tô Hải Ngọc, nghĩ đến dáng vẻ cau có của nàng lúc sáng, khóe môi cô lại bất giác cong lên.
Cùng lúc đó, bên phía quán của Tô Hải Ngọc, công việc vẫn bận rộn sau vụ ồn ào ban nãy. Mấy nhân viên căng thẳng hơn hẳn, người lau bàn, người dọn ly, người kiểm tra lại sàn nhà, ai nấy đều nhanh tay làm việc của mình.
Tô Hải Ngọc đứng gần quầy, khoanh tay nhìn mọi người dọn dẹp, từ sáng đến giờ gần như chưa được nghỉ, vai gáy đã bắt đầu đau âm ỉ. Đồng hồ cũng chậm rãi nhích đến mười một giờ rưỡi.
Mùi đồ ăn từ những bàn khách còn chưa dọn hết khiến bụng mọi người réo lên từng hồi, vài nhân viên bắt đầu ôm bụng than đói. Tô Hải Ngọc cũng thấy đói, nàng cúi đầu nhìn điện thoại theo bản năng, màn hình vẫn chẳng có tin nhắn mới.
Đúng lúc ấy, nàng nhớ đến chuyện sáng nay Phan Thanh Thuỳ từng nói sẽ ghé qua mang cơm, trong lòng lập tức nảy lên một chút mong chờ. Suốt cả buổi sáng, mỗi lần ngoài cửa có xe dừng lại, nàng đều vô thức ngẩng đầu nhìn theo, nhưng đến gần trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng Phan Thanh Thuỳ.
Tô Hải Ngọc mím môi, quay sang Đào Quang Tiến rồi nói: “Đặt cơm đi.”
Đào Quang Tiến vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi: “Ăn gì đây chị Tô Hải Ngọc?”
Tô Hải Ngọc hơi ngẩn người, nàng cũng chưa nghĩ ra, đang định trả lời thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng xe máy. Tiếng bô quen thuộc lập tức khiến nàng khựng lại, ánh mắt theo bản năng hướng về phía cửa.
Cửa quán bị đẩy ra, Phan Thanh Thuỳ bước vào giữa cái nóng oi bức của buổi trưa, áo thun sau lưng đã thấm mồ hôi, vài sợi tóc ướt dính trên trán. Cô thở hơi gấp, vừa vào đến nơi đã đảo mắt tìm kiếm khắp quán, đến khi nhìn thấy Tô Hải Ngọc đang đứng gần quầy, bờ vai mới chậm rãi thả lỏng.
Đào Quang Tiến vừa định đứng dậy tiếp khách thì Tô Hải Ngọc đã đưa tay ấn vai cậu xuống, mấy nhân viên phía sau cũng lần lượt nhận ra Phan Thanh Thuỳ.
“A, cái chị tặng ly nước cam cho chị Ngọc lần trước.”
“Đúng rồi, là chị xinh gái hôm bữa ấy.”
“Người quen chị Ngọc hả?”
Tiếng xì xào lập tức vang lên, Tô Hải Ngọc bước tới, còn Phan Thanh Thuỳ đã giơ cao hộp cơm trong tay, vẻ mặt đầy đắc ý: “Đây. Đúng như yêu cầu của mày sáng nay.”
Hộp cơm vẫn còn âm ấm, vừa mở ra đã thấy rau xanh cùng thịt hấp được xếp gọn gàng bên trong. Phần cơm vừa đủ, su su luộc xanh mướt, ức gà xé trộn cùng cà chua bi, phía trên rắc một ít tiêu đen và mè rang, bên cạnh còn có rau sống cùng nước sốt mè.
Phía dưới là hai khay nhỏ, một khay đựng nước rau muống luộc vắt chanh, bên trong còn có vài viên đá chưa tan hết, khay còn lại là nho xanh đã được cắt gọn, quả nào cũng căng mọng và mát lạnh.
Phan Thanh Thuỳ nhìn phần ăn rồi hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng lo lắng: “Ít thế này, không biết có đủ không.”
Cô biết Tô Hải Ngọc ăn rất ít, bình thường một bát cơm đã đủ, hôm nào đói lắm mới ăn thêm nửa bát, chưa bao giờ động đến bát thứ hai. Vì vậy, Phan Thanh Thuỳ vẫn lén quan sát phản ứng của nàng, như thể chỉ cần nàng không hài lòng, cô sẽ lập tức đi mua thêm món khác.
Tô Hải Ngọc im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Hai chữ đơn giản ấy khiến ánh mắt Phan Thanh Thuỳ lập tức sáng lên, khóe môi cũng cong cao hơn. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng niềm vui đã hiện rõ trên mặt, đến mức mấy nhân viên đứng gần đó cũng nhìn ra.
Tô Hải Ngọc ôm hộp cơm trong tay, quay đầu nhìn đám nhân viên đang hóng chuyện rồi nhàn nhạt nói: “Tự đặt cơm ăn đi.”
Nói xong, nàng kéo ghế ngồi xuống bàn gần cửa kính, mở hộp cơm rồi chậm rãi hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”
Phan Thanh Thuỳ ngẩn ra vài giây mới đáp: “Chưa.”
Từ sáng đến giờ cô chỉ lo chuẩn bị cơm mang sang cho Tô Hải Ngọc, đến bản thân còn chưa ăn gì. Vậy mà bây giờ nghe nàng hỏi một câu, trong lòng cô lập tức vui hẳn lên.
Tô Hải Ngọc lấy điện thoại ra, cúi đầu mở ứng dụng đặt đồ ăn rồi hỏi: “Muốn ăn gì?”
Phan Thanh Thuỳ sững người, nhìn Tô Hải Ngọc vài giây, trong lòng gần như không tin được hôm nay mình lại có vận may tốt đến vậy. Cô cố nén nụ cười đang muốn bật ra, sau đó hí hửng đáp: “Cơm rang dưa. Mày đặt cho tao à?”
Tô Hải Ngọc khẽ đáp: “Ừ.”
Phan Thanh Thuỳ lập tức im bặt, tim đập nhanh hơn hẳn. Cô nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết lại, đến khi móng tay bấm vào lòng bàn tay mới tỉnh táo đôi chút. Không phải mơ, Tô Hải Ngọc thật sự đang đặt cơm cho cô.
Đúng lúc ấy, đám nhân viên bê cơm tới, một cậu trai đứng đầu bàn dè dặt hỏi: “Bọn em ngồi đây được không ạ?”
Tô Hải Ngọc ngẩng đầu lên rồi đáp: “Ngồi đi.”
Quán có sáu nhân viên, bốn nam hai nữ. Hai cô gái kéo ghế ngồi gần Phan Thanh Thuỳ, ríu rít hỏi han đủ thứ, bốn cậu trai còn lại thì ngồi cạnh Tô Hải Ngọc, vừa ăn vừa lướt điện thoại, chẳng mấy chốc cả bàn đã trở nên náo nhiệt.
Tô Hải Ngọc liếc sang bên kia bàn, ánh mắt hơi lạnh xuống nhưng nàng vẫn im lặng cúi đầu ăn. Phan Thanh Thuỳ lại chẳng còn vui vẻ như lúc mới đến, cô ngồi nghe mấy cô gái nói chuyện, vẻ mặt dần trở nên khó coi.
Một nam nhân viên chống cằm nhìn Phan Thanh Thuỳ rồi hỏi: “Chị có người yêu chưa chị?”
Phan Thanh Thuỳ khựng lại một chút, sau đó cười nhạt: “Chị chưa.”
Câu trả lời vừa dứt, nam nhân viên nhỏ ngồi gần đó lập tức bĩu môi, cố tình chọc ghẹo người bên cạnh: “Thấy sang bắt quàng làm họ à? Chị ơi, kệ chúng nó đi, bọn này đào mỏ lắm!”
Một nam sinh viên đang ăn bên cạnh lập tức bật lại: “Thế nào là đào mỏ hả? Không có ai tán nên ganh tỵ à?”
Nam nhân viên nhỏ trợn mắt, chống nạnh đáp ngay: “Này, nói thẳng, không thèm mấy cô giá rẻ. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhìn tao phèn, nhưng bên trong tao sang. Ok?”
“Mày sang dữ chưa!” Một người khác phá lên cười.
“Ít ra tao không đi hỏi thông tin gái lạ giữa quán!” Nam nhân viên lập tức đáp trả.
“Mày chắc còn chưa được nắm tay con gái đâu.” Một cô nhân viên che miệng cười khúc khích, tiếp tục trêu chọc khiến cậu nam sinh đỏ bừng mặt.
“Má!” Cậu nhân viên tức đến mức bật dậy, lập tức phản bác, cả bàn lại cười ầm lên.
Màn đấu võ mồm nhanh chóng kéo cả bàn vào cuộc, người này chọc một câu, người kia đáp một câu, khiến Tô Hải Ngọc nghe đến đau cả đầu. Nàng đặt đôi đũa xuống bàn, đưa tay day nhẹ thái dương rồi thở ra.
Đào Quang Tiến lúc này quay sang Phan Thanh Thuỳ, tò mò hỏi: “Chị, chị hiện tại đang làm gì vậy?”
Phan Thanh Thuỳ cầm ly nước uống một ngụm rồi đáp rất tự nhiên: “Chị á? Chị làm nhân viên quán net thôi.”
Đào Quang Tiến lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt vô thức lướt ra ngoài cửa kính, nơi chiếc mô-tô đang dựng ngoài sân.
“Chị ơi, nhà chị giàu lắm hả?”
Phan Thanh Thuỳ bật cười, lười biếng tựa lưng vào ghế: “Không có. Nhà chị làm nông thôi.”
“Vậy sao chị mua được chiếc mô-tô kia? Em đoán phải gần tỷ bạc ấy!”
Phan Thanh Thuỳ xua tay, vẻ mặt vẫn bình thản: “Không tới đâu, rẻ thôi. Cố gắng làm là mua được à.”
Nói xong, cô cúi xuống uống nước, rõ ràng chẳng muốn nói thêm về chuyện này.
Nhưng Đào Quang Tiến vẫn chưa chịu thôi, cậu tò mò hỏi tiếp: “Chị làm chỗ nào vậy? Khi nào em rảnh em qua ủng hộ!”
“Vậy à?” Phan Thanh Thuỳ nhướng mày, khóe môi hơi cong lên: “Luôn chào mừng. Chị làm ở XXX.”
“Nằm nội thành á, nằm đúng giữa mấy trường đại học luôn!” Đào Quang Tiến chưa đợi Phan Thanh Thuỳ nói hết đã reo lên, vẻ mặt đầy hào hứng: “Chỗ đó đông khách lắm, chẳng đùa đâu!”
Tô Hải Ngọc vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nàng ngồi bên cạnh, chậm rãi nhón một quả nho xanh từ chiếc khay nhựa nhỏ. Quả nho lạnh buốt nằm giữa đầu ngón tay, nàng đưa lên miệng cắn nhẹ, vị ngọt thanh lập tức lan ra nơi đầu lưỡi, vậy mà trong lòng vẫn nặng trĩu.
Tô Hải Ngọc biết Phan Thanh Thuỳ đang nói dối, nàng biết rất rõ, thế nhưng lại chẳng muốn vạch trần cô trước mặt mọi người.
Một nam sinh viên khác đột nhiên chen vào, đôi mắt sáng rực vì tò mò: “Một tháng lương chị bao nhiêu vậy? Còn tuyển người không chị? Em cao to, năng động, dẻo dai, sức dài vai rộng, nhanh nhẹn gì em cũng có!”
Cô nhân viên nhỏ lập tức cười đến phun cả nước, đưa tay lau khóe môi rồi châm chọc: “Ngoại trừ thông minh là em không có!”
“Má mày!” Cậu nam sinh tức đến đỏ mặt, lập tức quay sang trừng cô.
Tô Hải Ngọc cuối cùng cũng hết chịu nổi, nàng cau mày, đặt hộp cơm xuống bàn, tiếng động vang lên khiến cả đám lập tức im bặt: “Ăn xong chưa? Nhanh dọn dẹp rồi nghỉ một lát. Chiều đứa nào ngáp ngủ hay ngủ gật, chị trừ lương, đừng thắc mắc!”
Mấy người lập tức cúi đầu xuống, ai nấy ngoan ngoãn ăn cơm như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì sai trái. Có người còn nhét đầy thức ăn vào miệng, hai má phồng lên, chẳng dám hé răng thêm câu nào.
Một nam nhân viên ngồi cạnh Phan Thanh Thuỳ len lén nhìn cô hồi lâu, sau khi lấy hết can đảm mới dè dặt mở lời: “Chị tên gì vậy? Nãy giờ nói chuyện mà em chưa biết tên chị.”
“Chị tên Thùy.”
Nam nhân viên nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, hai tay siết chặt chiếc muỗng, lúng túng một hồi mới lấy hết can đảm hỏi: “Chị, chị có thể cho em xin Facebook làm quen được không?”
Phan Thanh Thuỳ cười gượng, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, nụ cười ấy chẳng có bao nhiêu nhiệt tình. Cô theo phản xạ liếc sang Tô Hải Ngọc, thế nhưng nàng vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhàn nhạt, chẳng để lộ bất cứ phản ứng nào.
Phan Thanh Thuỳ vốn còn tưởng ít nhiều Tô Hải Ngọc sẽ khó chịu, hoặc ít nhất cũng nhìn sang một lần, vậy mà nàng chẳng có động tĩnh gì. Trong lòng cô thoáng hụt hẫng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với cô gái kia, thái độ giữ đúng mức xã giao, chẳng thân thiết cũng chẳng quá lạnh lùng.
Đúng lúc ấy, hộp cơm của Phan Thanh Thuỳ được mang tới. Tô Hải Ngọc liếc qua, sau đó tiện tay nhét thẳng hộp cơm vào ngực cô. Động tác dứt khoát đến mức Phan Thanh Thuỳ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã lạnh lùng lên tiếng: “Về đi. Quán tao đóng cửa.”
“Hả?” Phan Thanh Thuỳ ngơ ngác nhìn nàng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy ra ngoài.
Cánh cửa kính trước mặt lập tức đóng “rầm” một tiếng, Phan Thanh Thuỳ đứng bên ngoài, ôm hộp cơm trong tay, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại trước mặt mình.