Đến nội dung chính

Chương 27: Giở trò ở quán

admin 2.392 Chữ Cài Đặt

Thật ra từ sáng sớm, nỗi nhớ Tô Hải Ngọc đã len lỏi trong lòng Phan Thanh Thùy, nghĩ tới chuyện phải chờ thêm cả một ngày dài mới được gặp nàng, trong ngực cô đã thấy trống rỗng khó chịu. Cô đứng đó nhìn Tô Hải Ngọc suy nghĩ, nhìn đôi mày hơi nhíu lại cùng ánh mắt trầm ngâm như đang tự đấu tranh với chính mình, bất giác lại thấy nàng đáng yêu đến mức chẳng nỡ rời mắt.

Tô Hải Ngọc nhún vai, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút, nàng tựa nửa người vào cửa, ngón tay xoay xoay chùm chìa khóa xe rồi nói: “Ừ, mang cơm hộp thanh đạm, không liên quan đến đồ dầu mỡ thì được.”

Nói xong, nàng cũng chẳng nhìn Phan Thanh Thùy thêm bao lâu, đồng ý chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Một phần vì nàng vẫn chưa nghĩ ra trưa nay nên ăn gì, phần khác có người tự nguyện mang cơm tới tận nơi thì tội gì từ chối, tiết kiệm được một bữa cũng tốt.
Huống hồ, trong lòng Tô Hải Ngọc còn âm thầm nghĩ, nếu Phan Thanh Thùy đã chủ động như vậy, nàng hoàn toàn có quyền yêu cầu thêm một chút.

Ngoài trời, nắng hè nóng đến bỏng rát, ánh mặt trời đổ xuống mặt đường khiến lớp nhựa đen như muốn tan chảy, không khí oi bức đến mức đứng yên một lúc cũng thấy khó thở.

Phan Thanh Thùy gật đầu liên tục, khóe môi cong lên, nụ cười chẳng sao giấu nổi. Cô đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Tô Hải Ngọc rời đi, nàng mặc áo sơ mi mỏng màu nhạt, dáng người cao gầy bị ánh nắng phủ lên một tầng sáng chói mắt, gió nóng lướt qua khiến vạt áo khẽ lay động.

Phan Thanh Thùy nhìn mãi đến khi bóng người khuất hẳn dưới tán cây bên kia đường mới hoàn hồn, trong lòng cô lúc này nhẹ bẫng, vui đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

Cô đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe rồi lao vụt qua những con đường ngập nắng, chạy thẳng về quán net.
Quán vào giờ cao điểm đông nghịt người, tiếng bàn phím lách cách, tiếng trò chơi xen lẫn tiếng khách gọi nước khiến tầng một ồn ào không ngớt. Thang máy tầng hai lại đang treo bảng bảo trì, Phan Thanh Thùy cau mày rồi đành leo cầu thang bộ.

Mới đi được nửa tầng, mồ hôi đã lấm tấm nơi thái dương, vậy mà cô chẳng thấy khó chịu bao nhiêu, tâm trạng vẫn tốt đến mức khóe môi cứ vô thức cong lên.

Nụ cười ấy rõ ràng đến mức Lê Quý Long và Vũ Xuân Chiến đang bê đồ cho khách cũng phải quay sang nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Lê Quý Long đặt ly nước xuống bàn khách rồi đi tới, nheo mắt dò xét: “Chị Thùy, có chuyện gì mà trông vui thế?”

Phan Thanh Thùy kéo ghế ngồi xuống quầy, tiện tay mở chiếc quạt mini trước mặt rồi nói: “Mày tìm cho chị cơm hộp thanh đạm, ít dầu mỡ. Không dầu mỡ càng tốt.”
Lê Quý Long nghe xong liền nhướng mày: “Chị ăn uống healthy thế? Tập gym hay giảm cân à?”

Phan Thanh Thùy bật cười, đưa tay đẩy đầu Lê Quý Long sang bên: “Mày bớt hỏi đi. Cứ tìm đi, tối chị cho mày về sớm đi chơi với người yêu.”

Nghe tới hai chữ “về sớm”, mắt Lê Quý Long lập tức sáng rực. Nhưng còn chưa kịp đáp, Vũ Xuân Chiến đã từ đâu lao tới như cơn gió.

Cậu chống hai tay lên quầy, nở nụ cười nịnh nọt đến mức giả trân: “Chị Thùy ơi, bà chủ yêu dấu của em ơi.”

Phan Thanh Thùy nghe xong nổi cả da gà, cô nhăn mặt rồi vỗ bốp một cái lên lưng Vũ Xuân Chiến: “Mày đừng ghê tởm thế.”

Vũ Xuân Chiến cười hì hì, vỗ ngực đầy tự tin: “Em biết mà. Người yêu em đang giảm cân, em rành lắm. Chị để em lo, tối cho em về sớm đi chơi với người yêu nhé.”

Lê Quý Long lập tức chen ngang, vẻ mặt khó chịu ra mặt: “Thằng kia, chị Thùy đang hỏi tao, mày bớt vớ vẩn.”

Vũ Xuân Chiến chẳng chịu thua, lập tức đẩy Lê Quý Long sang một bên: “Nhưng mày không biết thì để tao. Cơ hội dành cho người có lợi thế.”

Nói xong, cô quay sang nhìn Phan Thanh Thùy đầy mong chờ, vẻ mặt chẳng khác gì một con chó lớn đang chờ được thưởng.

Phan Thanh Thùy bật cười, đưa tay về phía Vũ Xuân Chiến: “Được. Mày chuẩn bị xong thì để ra ngoài này. Trưa chị mang đi, tối cho mày về sớm đi chơi với người yêu.”

Vũ Xuân Chiến reo lên đầy phấn khích: “Ok chị ơi, trưa em mang qua cho chị.”

Phan Thanh Thùy xua tay đuổi người rồi bước ra quầy thu ngân, điều hòa trong quán chạy hết công suất, hơi lạnh phủ kín không gian, đối lập hoàn toàn với cái nóng thiêu người bên ngoài.

Cô ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau thở một hơi dài, mới xa Tô Hải Ngọc hơn một tiếng thôi mà cô đã thấy thời gian trôi chậm đến kinh khủng.

Cuối cùng, Phan Thanh Thùy mở máy tính, lục lại thư mục ảnh cũ, rất nhanh sau đó, màn hình hiện lên gương mặt Tô Hải Ngọc trong một tấm ảnh chụp lén từ lâu.

Khi ấy nàng đang cúi đầu uống nước, tóc bị gió thổi hơi rối, ánh nắng cuối chiều phủ nghiêng qua gò má trắng nhợt, vậy mà vẫn đẹp đến mức khiến người khác rung động.

Phan Thanh Thùy nhìn tấm ảnh rất lâu, sau đó chậm rãi chuyển nó sang điện thoại rồi cài làm hình nền. Mỗi lần màn hình sáng lên, trái tim cô lại khẽ rung một nhịp, giống như có ai dùng đầu ngón tay chạm vào nơi mềm nhất trong lòng.

Cùng lúc đó, bên quán của Tô Hải Ngọc lại bận đến mức gần như chẳng ai được đứng yên.

Vừa bước chân vào cửa, nàng đã thấy mấy nhân viên chạy qua chạy lại, người bê nước, người dọn bàn, người cúi đầu ghi món. Tiếng khách gọi nhau xen lẫn tiếng máy pha cà phê cùng tiếng đá va vào ly, khiến cả quán trở nên hỗn loạn.

Tô Hải Ngọc tiện tay tháo áo khoác ném lên ghế, chưa kịp nghỉ đã lập tức xắn tay áo lao vào phụ giúp.

Đúng lúc ấy, một tiếng loảng xoảng chói tai đột ngột vang lên.

Một cậu nhân viên trẻ đứng chết trân tại chỗ, mặt trắng bệch, ly nước dưới chân đã vỡ tan, kem và nước xanh đổ đầy nền gạch. Hai tay cậu ta run lên thấy rõ, cuống quýt cúi đầu xin lỗi.

Ngay lập tức, một tiếng quát vang lên đầy khó chịu: “Mày làm cái gì thế hả?”

Cậu nhân viên càng cúi thấp đầu hơn, gần như chẳng dám ngẩng mặt: “Em thật sự xin lỗi anh chị, em không cố ý.”

Gã thanh niên đứng trước mặt lập tức nổi cáu, mặt đỏ bừng vì tức, lớn tiếng trách mắng nhân viên làm đổ nước lên váy bạn gái mình rồi yêu cầu quán phải giải quyết cho đàng hoàng.

Không khí quanh đó lập tức căng lên.

“Gọi ngay quản lý của mày ra đây.”

Tiếng gã thanh niên vang lên át cả tiếng nhạc trong quán, cô gái bên cạnh cũng nhỏ nhẹ cầu xin, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất lực.

Đào Quang Tiến từ phía trong chạy vội ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa thở vừa gọi: “Chị Ngọc, ra xem đi, có chuyện rồi.”

Tô Hải Ngọc lập tức đặt ly nước đang cầm xuống bàn, bước nhanh ra phía trước: “Chuyện gì thế?”

Vừa tới nơi, nàng đã nhìn thấy một gã thanh niên cao lớn đứng chắn trước cô gái mặc váy trắng, dáng vẻ hung hăng, từ ánh mắt cho đến cách đứng đều mang theo vẻ muốn kiếm chuyện.

Chiếc váy trắng tinh của cô gái đã bị nước xanh cùng kem dây lên thành một mảng lớn, loang lổ ngay trước thân váy.

Gã thanh niên giơ tay về phía Tô Hải Ngọc, lớn tiếng trách móc nhân viên trong quán làm đổ nước lên váy bạn gái rồi đe dọa sẽ xử lý cả quán nếu chuyện chẳng được giải quyết thỏa đáng.

Tô Hải Ngọc vẫn bình tĩnh, nàng lặng lẽ quan sát đối phương từ trên xuống dưới.

Quần bò rách bạc màu, áo thun đen in chữ Gucci lớn trước ngực, chiếc mũ Gucci đội lệch sang một bên, sau lưng áo còn gắn mấy đường kim tuyến lấp lánh đến nhức mắt.

Một kiểu boy phố điển hình.

Tô Hải Ngọc nhìn vài giây rồi thu mắt về, chẳng buồn để tâm thêm.

Ánh mắt xung quanh lúc này đã bắt đầu đổ dồn về phía họ, có người ngồi gần còn quay hẳn ghế sang xem náo nhiệt.

Tô Hải Ngọc khẽ thở ra, sau đó bước tới kéo cô nhân viên vừa gây chuyện đứng cạnh mình, ra hiệu cho cô cúi đầu.

Cả hai cùng cúi người thật thấp.

Tô Hải Ngọc chậm rãi nói: “Thật lòng xin lỗi hai bạn. Nhân viên của mình đã bất cẩn để xảy ra sự cố đáng tiếc này. Mình là quản lý, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hôm nay, toàn bộ đồ uống và món ăn của hai bạn sẽ được miễn phí. Ngoài ra, khi về, hai bạn có thể gọi thêm hai món mang đi mà không phải trả tiền. Không biết hai bạn thấy giải quyết như vậy có ổn không? Bọn mình xin nhận lỗi và cam kết không để tái diễn, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của hai bạn tại quán.”

Lời nói rõ ràng, thái độ thành khẩn, khiến cô gái mặc váy trắng cũng dần dao động.

Thật ra lúc nãy cô cũng nhìn thấy cô nhân viên hình như đã vấp phải thứ gì đó gần chân bàn nên mới xảy ra chuyện, hơn nữa người ta đã cúi đầu xin lỗi tới mức này, nếu tiếp tục làm lớn chuyện thì chính cô cũng thấy khó xử.

Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên.

Một người ngồi gần đó lên tiếng: “Thôi, người ta xin lỗi thành khẩn rồi, bỏ qua đi.”

Nhưng ngay sau đó lại có tiếng khác chen vào, trách quán làm việc tắc trách.

Không khí càng lúc càng hỗn loạn, người bênh vực quán, người trách nhân viên bất cẩn, cũng có người nghi ngờ gã thanh niên cố tình gây sự.

Gã thanh niên đứng giữa đám đông, sắc mặt dần khó coi. Ban đầu hắn còn định làm lớn chuyện để ép quán bồi thường, nhưng giờ những lời bàn tán lại bắt đầu nghiêng về phía bên kia.

Cô gái mặc váy trắng đứng cạnh cũng dần thấy có gì đó chẳng đúng, nàng cúi đầu nhìn vết bẩn trên váy, nhớ lại ban nãy nhân viên đã định lấy khăn lau giúp, nhưng chính gã thanh niên lại kéo nàng ra phía sau, chẳng cho ai động vào.

Tô Hải Ngọc đứng đó nghe hết những lời xung quanh, đầu ngón tay khẽ gõ lên cánh tay, ánh mắt bình tĩnh nâng lên rồi dừng ở chiếc camera treo trên góc tường.

Ánh đèn đỏ nhỏ trên camera vẫn chớp đều.

Quán có camera giám sát.

Vậy mà gã kia lại chẳng để ý.

Tô Hải Ngọc cong nhẹ khóe môi, nàng từ tốn đưa tay về phía camera.

Đám đông lập tức im đi vài giây, sau đó tiếng xì xào lại nổi lên.

Gã thanh niên nhìn theo hướng tay nàng, sắc mặt thoắt cái tái xanh. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.

Sau một hồi cứng họng, hắn đành miễn cưỡng bỏ qua chuyện này rồi kéo cô gái rời khỏi quán.

Cô gái còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, ánh mắt mọi người vẫn dõi theo hai người cho đến khi khuất khỏi cửa.

Không khí trong quán dần dịu xuống.

Tô Hải Ngọc day nhẹ mi tâm, thấp giọng dặn nhân viên dọn dẹp rồi quay người trở vào trong. Mới sáng mà đã gặp đủ loại chuyện, đầu óc nàng căng cứng đến khó chịu.

Ở một góc khuất gần cửa kính, Phan Thanh Thùy ngồi im từ đầu đến cuối. Cô chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Tô Hải Ngọc, đồng hồ trên điện thoại đã gần mười một giờ.

Đến lúc này Phan Thanh Thùy mới giật mình nhận ra mình đã ngồi nhìn nàng đến quên cả thời gian.

Không biết giờ này Tô Hải Ngọc đã ăn gì chưa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong lòng cô lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Vũ Xuân Chiến từ sáng đã chuẩn bị sẵn một hộp cơm, đặt ngay ngắn trên bàn để Phan Thanh Thuỳ mang theo. Phan Thanh Thuỳ mở nắp nhìn thử, bên trong là rau xanh cùng thịt hấp, cách chế biến thanh đạm đến mức vừa nhìn qua cũng biết người làm đã tốn không ít tâm tư. Khoé môi cô lập tức cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, sau đó còn giơ ngón tay cái về phía Vũ Xuân Chiến như một lời khen ngợi.

Vũ Xuân Chiến thấy vậy thì khoái chí ra mặt, gương mặt đang bình thường lập tức sáng bừng lên. Cậu ta bước tới, tiện tay khoác vai Lê Quý Long đang đứng bên cạnh, còn cố tình nhướng mày, khoé môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý như vừa lập được công lớn.

Lê Quý Long lập tức sa sầm mặt, vẻ mặt chẳng khác nào vừa bị người ta cướp mất tiền: “Cái gì? Đừng xát muối vào tim tao. Cút đi. Chẳng qua mày có người yêu thôi.”

Nói xong, Lê Quý Long bực bội hất cánh tay đang khoác trên vai mình xuống, quay mặt sang chỗ khác, trong lòng càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Vũ Xuân Chiến nhìn bộ dạng ấy, khoé môi càng cong lên, rõ ràng rất hưởng thụ cảm giác chọc cho người bên cạnh tức đến nghiến răng.