Đến nội dung chính

Chương 43

admin 812 Chữ Cài Đặt

Về khoản mỹ phẩm chăm sóc da, những hãng cô hay dùng cùng với mấy thương hiệu cao cấp nổi tiếng, mỗi loại hốt một trăm bộ.

Mỹ phẩm bình dân thì gom hẳn năm trăm bộ, đủ để trát lên mặt đến tận kiếp sau.

Cả sữa dưỡng thể, mặt nạ… Khương Tuế Tuế cũng mua đủ dùng cho cả đời người, dù sao vứt vào không gian thì cũng chẳng bao giờ sợ hết hạn.

Lựa đồ lâu quá, Khương Tuế Tuế hoa cả mắt.

Cô rà soát lại danh sách, đánh dấu tích vào những món đã mua xong, sau đó nằm ườn ra tiếp tục lướt app mua sắm một cách vô tri.

Cứ thấy món nào hay hay là lại ném vào giỏ hàng, số lượng không dưới mười, bắt đầu chế độ mua sắm điên cuồng chẳng cần suy nghĩ.

Đúng là sống ở thời đại này vẫn sướng nhất, chỉ cần ngồi nhà bấm bấm điện thoại là có người giao hàng đến tận cửa.
Nói chung là, đa số những vật dụng thiết yếu Khương Tuế Tuế đều có thể gom đủ trên mạng.

Khoảng thời gian ba tháng cũng khá dư dả, thừa sức đợi toàn bộ hàng hóa tập kết về thành phố C.

Bấm bấm một hồi, Khương Tuế Tuế buồn ngủ ríu cả mắt.

Đột nhiên, ngoài trời đổ mưa.

Khương Tuế Tuế nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt giật mình.

Cô sực nhớ ra một món đồ cực kỳ, cực kỳ quan trọng!

Thuyền kayak!

Mưa bão xối xả sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng, đến lúc đó thành phố sẽ ngập chìm trong biển nước, muốn ra đường thì bắt buộc phải có thuyền.

Khương Tuế Tuế lập tức gõ từ khóa tìm kiếm thuyền kayak.

Cái ứng dụng bán sỉ này đúng là bách hóa tổng hợp cái gì cũng có, Khương Tuế Tuế dứt khoát nhắm thẳng loại xịn nhất, chất lượng tốt nhất, quất luôn năm mươi chiếc.
Cô lại thử tìm xuồng cứu hộ, thế mà cũng có bán luôn!

Một chiếc xuồng cứu hộ xịn sò giá rổ cũng chẳng rẻ rúng gì, Khương Tuế Tuế chốt sương sương mười chiếc.

Phía dưới xuồng cứu hộ có gợi ý mua thêm áo phao, chốt luôn một trăm cái!

Nói thật, nếu có điều kiện, Khương Tuế Tuế còn muốn sắm luôn cả một chiếc du thuyền cơ.

Tiến thẳng lên kỷ nguyên Đại Hàng Hải luôn cho máu.

Khương Tuế Tuế lại lần mò mua thêm vài thứ linh tinh nữa.

Sau khi thanh toán xong giỏ hàng cuối cùng, Khương Tuế Tuế ngáp ngắn ngáp dài.

Cơn buồn ngủ vừa ập tới thì WeChat lại hiện lên thông báo tin nhắn, là của Phó Vọng Kinh.

Phó Vọng Kinh: [Ngủ ngon.]

Khương Tuế Tuế nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm rồi.

Cô vội mở khung chat với Phó Vọng Kinh ra, mới phát hiện lúc nãy mình mải chốt đơn nên quên béng mất việc rep lại tin nhắn của anh.
Ngập ngừng một chút, cô cũng nhắn lại một câu: [Ngủ ngon.]

Lần này Phó Vọng Kinh không nhắn lại nữa.

Chút buồn ngủ len lỏi vừa rồi của Khương Tuế Tuế bỗng chốc bay biến sạch sẽ chỉ vì câu “Ngủ ngon” của Phó Vọng Kinh.

Cô xốc lại tinh thần, tiếp tục công cuộc rải tiền trên khắp các mặt trận mua sắm điện tử.

Cái cảm giác mua sắm không cần nhìn giá, thích gì quẹt nấy nó sảng khoái đến tê người.

Thế nhưng thao tác lặp đi lặp lại mãi thì đến cả Khương Tuế Tuế cũng bắt đầu thấy chán, mệt mỏi rã rời.

Trong cơn buồn ngủ ríu mắt, cô ngáp một cái rõ to rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.

Lần tiếp theo Khương Tuế Tuế tỉnh dậy là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bởi vì số lượng hàng hóa cô đặt quá khủng, nên các chủ shop đều phải đích thân gọi điện thoại đến để xác nhận lại đơn hàng.

Tối qua Khương Tuế Tuế chốt đơn ầm ầm, chỉ tính riêng cuộc gọi nhỡ đã lên đến mấy chục cuộc.

Khối lượng hàng hóa cô mua còn nhiều hơn thế gấp bội, chẳng qua vì lười nên cô toàn dồn lại mua của cùng một xưởng.

Cô kiên nhẫn xác nhận lại đơn hàng với từng chủ shop một, loay hoay mãi cũng mất xừ nửa tiếng đồng hồ.

Lúc này Khương Tuế Tuế mới bò lết khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi xuống lầu.

Thẩm Như Phong đã đi làm từ sớm, nhưng vẫn chu đáo phần bữa sáng và để lại tờ giấy nhắn cho cô.

Khương Tuế Tuế ăn sáng xong xuôi thì lập tức xuất phát đến một trung tâm thương mại lớn ở gần đó.

Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Như Phong.

Hôm qua Khương Tuế Tuế đã suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng quyết định tặng cậu một chiếc đồng hồ.