“Sao em lại nuốt lời thế, không phải đã hứa rồi à, anh và Tuế Tuế đều đang đợi em ở đây…”
“Liên quan gì đến em! Em đã bảo là em không đi rồi!”
“Chỉ vì một chiếc vòng tay mà em phải làm mình làm mẩy với anh thế sao?” Giọng Thẩm Như Phong nghe có vẻ khá bất lực.
“Đúng thế thì đã sao! Em nói là em thích chiếc vòng tay đó, anh tặng cho em thì có mất mát gì đâu.”
“Không được, chiếc vòng đó là anh chuẩn bị riêng cho Tuế Tuế.”
“Ha ha, được lắm, nôm na là anh nhất quyết không chịu cho em đúng không! Thẩm Như Phong, anh đối xử với em như vậy đấy à!”
“Anh đã bảo là anh có thể mua cho em món khác mà.”
“Em cứ thích cái đó đấy, anh tự liệu mà xem xét đi!”
…
Cuộc gọi dường như đã kết thúc.
Thẩm Như Phong đứng ngoài cửa im lặng một lúc lâu.
Bên trong phòng bao, tâm trạng của Khương Tuế Tuế có chút phức tạp.
Không ngờ mình lại tình cờ nghe được toàn bộ cơ sự thế này.
Càng ngạc nhiên hơn là, cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, cô nghe không trượt chữ nào.
Vô cùng rõ ràng.
Mặc dù khoảng cách cách xa như vậy.
Khương Tuế Tuế thầm đoán, chắc hẳn là do linh tuyền đã cường hóa thể chất của cô nên thính giác mới nhạy bén đến vậy.
“Tuế Tuế, ngại quá, mợ con có việc bận thật rồi, tạm thời không tới được, hôm nay hai cậu cháu mình ăn với nhau vậy nhé.”
Sau khi quay lại phòng bao, Thẩm Như Phong lại trưng ra nụ cười ôn hòa, ngồi xuống đối diện Khương Tuế Tuế.
Khương Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Chuyện vừa rồi cô coi như chưa nghe thấy gì cả.
Nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng.
Người cậu này của cô lụy tình đến mức hết thuốc chữa rồi, đối phương đã tỏ thái độ lồi lõm như vậy mà ông vẫn còn cố ngụy biện cho cô ta.
Lúc này, thiện cảm của Khương Tuế Tuế dành cho vị mợ trên danh nghĩa kia đã tụt dốc không phanh.
Chủ yếu là vì thái độ của cô ta đối với Thẩm Như Phong quá tệ.
Cái giọng điệu hống hách trịch thượng đó, hoàn toàn không coi Thẩm Như Phong ra gì.
Đúng là được chiều chuộng đâm ra sinh hư mà.
Không có vị mợ kia ở đây, bữa ăn của Khương Tuế Tuế và Thẩm Như Phong diễn ra khá vui vẻ, đầm ấm.
Hai người ôn lại không ít chuyện cũ.
Khương Tuế Tuế cứ đắn đo mãi không biết có nên kể chuyện mạt thế cho Thẩm Như Phong nghe hay không.
Cứ giằng xé mãi cho đến lúc ăn xong lên xe rồi mà Khương Tuế Tuế vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Thôi bỏ đi, cứ quan sát thêm đã.
Nếu cậu cô thực sự là một “bộ não yêu đương” mù quáng hết thuốc chữa… Khương Tuế Tuế cảm thấy tốt nhất là chưa nên hé răng chuyện này vội.
Chỗ ở mà Thẩm Như Phong sắp xếp cho Khương Tuế Tuế chính là nhà của ông.
Bản thân ông sở hữu một căn hộ siêu rộng ở thành phố C.
Có rất nhiều phòng dành cho khách, Khương Tuế Tuế muốn ở phòng nào thì cứ việc chọn.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Khương Tuế Tuế đến đây.
Trước kia, Khương Tuế Tuế và mẹ – Thẩm Như Họa cũng từng đến thành phố C thăm Thẩm Như Phong, hai mẹ con toàn ở lại đây.
Vào đến nhà, Thẩm Như Phong cười nói: “Cứ coi như nhà mình nhé, thiếu gì thì cứ bảo cậu.”
Khương Tuế Tuế: “Vâng ạ.”
Thẩm Như Phong lại tiếp: “Tuế Tuế, cậu nhớ con bảo là con định ở lại thành phố C hai tháng phải không.”
Khương Tuế Tuế gật đầu.
Những chuyện này trong cuộc điện thoại ngày hôm qua Khương Tuế Tuế đã nói qua rồi.
Thẩm Như Phong đi về một góc phòng, lấy ra một chùm chìa khóa xe đưa cho Khương Tuế Tuế.
“Trong khoảng thời gian này con cứ lấy chiếc xe này mà đi lại nhé.” Thẩm Như Phong nói.
Khương Tuế Tuế đón lấy chùm chìa khóa, cảm động vô cùng: “Con cảm ơn cậu.”
Thẩm Như Phong buồn cười nhìn cô: “Cái con bé này, khách sáo với cậu làm gì.”
“Đợi chút, cậu còn có quà cho con nữa.”
Dưới sự dẫn đường của Thẩm Như Phong, Khương Tuế Tuế theo gót ông lên phòng sách ở tầng hai.
Hai người kẻ trước người sau bước vào phòng.
Thẩm Như Phong đi tới bàn làm việc, cười nói: “Cậu có thỉnh cho con một chiếc vòng tay, cầu mong cho con luôn khỏe mạnh, bình an.”
Khương Tuế Tuế sững người.