Đến nội dung chính

Chương 7

admin 819 Chữ Cài Đặt

Tất cả đều quy đổi hết thành tiền mặt.

Mạnh Viễn luôn là người phụ trách quản lý di sản của Thẩm Như Họa.

Nghe tin cô muốn bán sạch sành sanh để lấy tiền mặt, ông ấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Tuy nhiên, sau khi xác nhận chuyện này không hề dính dáng gì đến Khương Quốc Hoa, ông ấy không hỏi thêm lời nào, lập tức bắt tay vào xử lý.

“À đúng rồi chú Mạnh, về chuyện hợp đồng, cháu có một vấn đề muốn hỏi chú…”

Cúp điện thoại, Khương Tuế Tuế đi xuống gara tầng hầm lấy xe.

Cô không lái thẳng về biệt thự nhà họ Khương mà vòng qua khu chợ đồ cổ gần đó trước.

Bỏ ra một trăm tệ mua một miếng ngọc bội làm bằng thủy tinh giả, lúc này cô mới bẻ vô lăng, hướng thẳng về phía nhà họ Khương.

Tiện đường, Khương Tuế Tuế ghé vào một tiệm in ấn ven đường.

Cô in bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà Mạnh Viễn vừa gửi sang.
Nửa tiếng sau, cô đẩy cửa bước vào nhà họ Khương.

Khương Quốc Hoa đon đả chạy ra đón, gần như là lôi tuột cô vào phòng khách.

Khương Tuế Tuế liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Viện Viện sắc mặt hồng hào, cùng với cậu em trai Khương Diệu Tổ đang nằm ườn trên sô pha bấm điện thoại.

Khương Viện Viện trước mắt hiển nhiên đã bị đổi “lõi”.

Giữa hàng lông mày toát lên vẻ khôn ngoan lọc lõi chẳng hề giống với trước kia, thậm chí còn mơ hồ bộc lộ một tư thế bề trên kẻ cả.

Khương Tuế Tuế thừa biết, kẻ xuyên thư đã đến rồi.

Về phần Khương Diệu Tổ, từ đầu chí cuối thằng nhãi chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cô lấy một cái, cứ lười biếng nằm ườn trên sô pha, coi cô như không khí.

“Tuế Tuế, em về rồi à.” Khương Viện Viện chủ động chào hỏi, nụ cười vô cùng thân thiết.
Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ đánh giá Khương Tuế Tuế từ đầu đến chân.

Đây chính là cô em gái sở hữu khối tài sản kếch xù và miếng ngọc bội không gian trong nguyên tác đây sao, Khương Viện Viện thầm nghĩ.

Nghe nói sức khỏe của cô rất kém, còn mắc bệnh tim bẩm sinh…

Nhìn cái sắc mặt kia thì chắc cũng tám chín phần mười rồi.

Sắc mặt Khương Tuế Tuế tái nhợt vì quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Dưới lớp da mỏng manh, những đường gân xanh mờ ảo hằn lên dưới mi mắt, càng điểm xuyết thêm cho cô vài phần mong manh, dễ vỡ.

Sự ốm yếu bệnh tật đó hiện hữu trên gương mặt cô chẳng hề làm cô trông tiều tụy đi chút nào, ngược lại còn toát ra một vẻ đẹp rất riêng.

Khương Viện Viện không thể không thừa nhận, nữ phụ pháo hôi trước mắt mình xinh đẹp đến mức cực điểm.
Ngũ quan tinh xảo, chân mày lá liễu thanh tú, lại sở hữu một đôi mắt phượng hơi xếch lên đượm buồn.

Đôi mắt ướt át như ngâm trong nước, linh động cướp hồn người.

Lông mi cô rất dài, sống mũi cao thanh tú, dáng môi cực kỳ đẹp, chỉ là có hơi thiếu sức sống.

Một vẻ đẹp mong manh sầu thảm khiến người ta nhìn thấy là muốn chở che.

Đem ra so sánh, nhan sắc của cỗ cơ thể mà ả đang chiếm giữ đúng là kém xa lắc xa lơ.

Gương mặt này của Khương Viện Viện cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú.

Đứng cạnh Khương Tuế Tuế, đúng là một trời một vực.

Khương Viện Viện cố đè nén sự ghen tỵ vừa xẹt qua nơi đáy mắt.

May mà con ranh này chỉ là một con ma ốm.

Chắc chắn là chẳng gánh nổi qua đợt thiên tai đầu tiên đâu, sớm muộn gì cũng ngoẻo thôi.

Loại tép riu như nó thì làm sao đủ tư cách để đấu với một kẻ biết trước tương lai như ả cơ chứ?

“Tuế Tuế, đồ đạc con mang theo hết rồi chứ?”

Khương Quốc Hoa đưa mắt quét qua quét lại trên người Khương Tuế Tuế, không thấy cô cầm theo giấy tờ gì trên tay, ông ta lập tức nhíu mày.

Khương Tuế Tuế gật đầu, “Con mang theo cả rồi, để hết trong túi xách.”

“Vậy…”

Khương Quốc Hoa còn chưa kịp dứt lời, Khương Tuế Tuế đã đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, trên mặt rất thức thời tỏ ra chút khó chịu.

“Ba, chị…” Cô cất giọng yếu ớt, pha thêm chút áy náy vô cùng hoàn hảo.

“Đầu con hơi choáng, con muốn về phòng uống viên thuốc rồi nghỉ ngơi vài phút hẵng xuống được không ạ?”

Khương Quốc Hoa nhìn dáng vẻ yếu ớt như gió thổi là ngã của cô, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét bực bội.