“Diệp Thư, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Thật mất mặt, đường đường là Diệp gia đại tiểu thư, lại đi cùng một đám người hỗn tạp ở đâu tới mà thân mật xưng ông gọi cháu. Nhanh bảo hắn đem di chúc ra tuyên bố đi, đừng làm chậm trễ việc của chúng ta! Nếu khiến thời gian bị trì trệ quá lâu, cẩn thận ta lột da con ra!” Thời điểm nói đến đây, Diệp lão phu nhân đã không gấp gáp đợi không nổi nữa rồi, tự cho là sản nghiệp Diệp của Diệp gia đã sắp tới tay mình, không cố kị gì mà trừng mắt nhìn đứa cháu ruột là Diệp Thư một cái. Dáng vẻ so với Quân gia lão phu nhân đa mưu túc trí so ra đều không thể bằng được, mất mặt vô cùng.
May mà Eric chỉ hướng Diệp Thư rộng lượng cười một tiếng, không cùng Diệp lão phu nhân so đo tính toán.
“Eric tiên sinh.” Phía sau, một người da đen cao lớn uy mãnh tay xách một chiếc vali nhỏ có để mật mã đưa cho lão Eric, rõ ràng, người da đen này chính là lính đánh thuê mà đoàn luật sư quốc tế thuê để bảo vệ bọn họ.
Lão Eric gật đầu, khẽ đỡ lấy chiếc vali cầm tay đó mà chậm rãi nhập mật mã, lấy ra hai bản di chúc. Diệp Thư nhẹ nhàng nắm lấy tờ giấy mà Eric đưa cho, lúc cầm vào tờ giấy, thân thể dường như phát run, không tự chủ được mà khép lại hai mắt, quả thực ra không đành lòng nhìn một màn này.
Bởi vì bối cảnh này, cô thực sự là rất quen thuộc…
Đời trước, Diệp Thư cô có bao nhiêu ngu ngốc, cư nhiên lại toàn tâm toàn ý làm một hiền thê cho Quân Dực Viêm thế nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của bản thân, hoàn toàn buông bỏ quyền thừa kế mà ông nội giao cho, tự mình chặt đứt hào quang của chính mình, hoàn toàn không để ý đến lợi ích, vinh quang của gia tộc. Tự tay hủy đi hy vọng mà ông nội ký thác lên bản thân, cư nhiên lại đem Diệp thị giao cho Diệp Mặc Đình, ba cô là một người cha tốt, là đứa con ngoan, nhưng lại không phải người sát phạt quyết đoán, không có năng lực làm việc lớn. Diệp Mặc Đình là người dễ mềm lòng, đối với bà nội cô càng là có nề hà vô cùng, không nỡ làm trái ý mẹ ruột, mà Diệp lão phu nhân lại một lòng hướng về phía nhà mẹ đẻ là Tô thị…
Diệp Thư thật không hiểu, kiếp trước của cô có phải hay không bị lừa đá rồi, lại ngốc đến độ từ bỏ cả gia sản bạc tỷ của Diệp gia, vì một tên đàn ông rác rưởi không gia gì mà tự tay hủy đi cơ nghiệp trăm năm của gia tộc!
Diệp lão gia lúc còn sống đã từng nói với Diệp Thư ba câu này. Thứ nhất, nhất định phải liên hôn với Quân gia, thứ hai, trong ngày hôn lễ đó nhất định phải mặc váy cưới gia truyền có thêu hoa văn phượng hoàng, thứ ba, trước khi hoàn thành hôn lễ nhất định phải lý vào hiệp nghị tự sở hữu tài sản. Diệp lão gia khi đó dặn dò Diệp Thư ba câu này nhưng lại không nói thẳng cho cô biết, ba câu này quyết định Diệp Thư có đủ khả năng chân chính để kế thừa Diệp gia cơ nghiệp cùng nắm giữ vận mệnh Diệp gia hay không.
Đời trước, Diệp Thư không hiểu hết được bau câu này rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa đến đâu, đấy chính là sự hy vọng cùng cảnh báo đến từ Diệp lão gia. Cô khi ấy nghe rồi nhưng cũng không quá để ý, cho nên chỉ làm điều thứ nhất đó chính là gả cho Quân Dực Viêm.
Tình yêu là thứ khiến cho phụ nữ trở nên ngu ngốc đến mất phương hướng, kiếp trước của Diệp Thư chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cô sẽ không bao giờ lặp lại sự việc đó thêm một lần nào nữa.
Lão Eric đeo lên cặp kính viễn, bắt đầu cất giọng đọc từng chữ: “Di chúc của Diệp gia gia chủ Diệp Mặc Lâm: Tất cả sản nghiệp của Diệp thị bao gồm mảng y dược của Diệp thị, mảng sản xuất rượu, mảng buôn bán đá quý, châu báu, tam đại sản nghiệp cùng Diệp gia tổ trạch và tất cả cổ phần công ty, toàn bộ đều thuộc về cháu gái Diệp Thư. Quỹ bảo hiểm cùng vật phẩm như tiền mặt, vàng, ngọc, đá quý đã gửi ngân hàng để hai cháu gái là Diệp Thanh cùng Diệp Uyển chia đều. Trưởng tôn nữ Diệp Thư là gia chủ mới nhậm chức của Diệp gia sẽ nắm bắt, xử lý toàn bộ sự vụ, bất kì kẻ nào cũng không có quyền nghi ngờ, tất cả đều phải nhất nhất nghe theo. Vì để biểu thị cho sự công chính liêm minh này, Diệp Mặc Lâm để lại phần di chúc này, vợ là Tô thị, Tô Sính Yên cùng con trai là Diệp Mặc Đình không có quyền kế thừa gì!”
Khi Eric vừa đọc xong bản di chúc này, giống như hung hăng đấm vào ngực Diệp lão phu nhân một cái thật mạnh, sắc mặt của bà bây giờ đã bắt đầu trở nên trắng bệch. Ý ở trên di chúc chính là, ngay cả khi cháu gái là Diệp Thư có chết đi thì bà cũng không thể có thêm một phần gia sản nào được kế thừa.
Thân thể Diệp lão phu nhân khẽ run run, chỉ tay vào mặt lão Eric hét lớn, “Lừa gạt! Ta gả đến Diệp gia hầu hạ từ mẹ chồng đến cha chồng lẫn chồng, cả đời già đi ở Diệp gia, không thể nào không có chút ít gia sản được thừa kế được. Ngươi gạt ta! Ngươi nhất định là đã thông đồng với con nhãi Diệp Thư chết tiệt đó, các ngươi kết bè phát để lừa tiền của Tô gia chúng ta!”
Lời kia vừa thốt ra, thực sự là làm cho các tân khách xung quang đều đồng loạt bật cười, nếu nói Diệp gia đại tiểu thư cùng người khác giả mạo di chúc thì còn có khả năng, nhưng nếu sự việc này do đoàn luật sư quốc tế quyến định mà còn có thể xảy ra việc sai sót, thông đồng gì đó… haha, đây quả thực là đang nói đùa đi?
Càng thú vị hơn là, Diệp lão phu nhân này còn nói là “lừa tiền Tô gia chúng ta”?
Bà ta đã gả vào Diệp gia mấy chục năm, con đàn cháu đống rồi, cư nhiên vẫn còn xem bản thân là người của Tô gia, đem Diệp gia xem thành Tô gia luôn hay sao?
Các tân khách đều đang cười nhạo Diệp lão phu nhân đang làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng người của Diệp gia lại không một ai dám đứng ra ngăn cản hành động lời nói của bà ta, tất cả đều cúi thấp đầu, bộ dáng giả vờ không nghe thấy gì. Kỳ thực lâu nay Diệp lão phu nhân đã tự xây dựng tầm ảnh hưởng của mình ở Diệp gia, thành ra bây giờ chẳng có ai dám mở miệng.
Mắt thấy không có người nói giúp cho chính mình, Diệp lão phu nhân càng trở nên điên rồ hơn, nắm lấy cây gậy chống bằng gỗ trên tay, để Tô Đan Tâm dìu mình bước lên trên thảm đỏ , giơ tay chỉ thẳng mặt Diệp Thư, không chút lưu tình nào mà mở miệng nói một tràng: “Con nhãi Diệp Thư, nhiều năm để mày ăn học như vậy mà giờ mày để chứ hiếu cho chó tha rồi hay sao? Con gái cả ra ngoài coi như là bát nước đã hắt đi, nếu đã gả đến Quân gia thì mày sẽ không còn là người của Diệp gia nữa! Sản nghiệp của Diệp gia không tới phiên người ngoài như mày đến lấy. Biết thức thời thì đem sản nghiệp sớm giao ra đây, bằng không cả đời mày cũng đừng quay về Diệp gia nữa.”
Quân Dực Viêm đứng bên người Diệp Thư sớm đã nghe nói đến “uy danh” của Diệp lão phu nhân này, thường hay khóc lóc om sòm, không bao giờ chịu nói lý. Hắn quyết đoán lui lại phía sau vài bước, một bộ dáng không muốn xen vào chuyện gia đình người khác, chuyện của ai người đó tự xử lý.
“Bà nội, bà thật biết nói đùa, Diệp Thư con còn mang họ Diệp kia kìa, sao lại không phải người của Diệp gia được chứ?” Diệp Thư nhíu mày, cười đến dịu dàng vô hại: “Ông nội nếu đem Diệp gia giao cho con thì chính là tín nhiệm con, cháu gái như con đây chính là muốn giúp ông nội một tay để nâng đỡ sản nghiệp Diệp gia. Bà nội, bà lớn tuổi rồi, cũng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, yên tâm an hưởng tuổi già, hưởng phúc sum vầy cùng con cháu là được rồi.”
Diệp lão phu nhân không dự đoán được trường hợp này sẽ xảy đến. Đứa cháu gái xưa nay dịu dàng ngoan ngoãn, bây giờ lại ngang ngạnh cắm vào tim bà ta một cái đinh, tức giận đến nỗi hai mắt trừng lớn, hận không thể ngay lập tức tiến hành gia pháp với Diệp Thư. Bà ta nhịn không được mà oán giận nhìn về phía con trai Diệp Mặc Đình, cao ngạo nổi giận mắng: “Mày, đứa con gái không ra gì này, đâu ra kiểu ăn nói với trưởng bối như vậy chứ? Nhiều năm cho mày ăn học đều bị chó tha rồi sao? Luận gia sản, ba mày mới là người được thừa kế chính thống, một đứa con gái đã gả đi như mày, có tư cách gì mà thừa kế gia nghiệp lớn như vậy chứ?”
Thu được ánh mắt hung hăng của mẹ, Diệp Mặc Đình trong lòng cười khổ một chút, hướng về phía con gái cả của mình mà khuyên nhủ: “Thư Thư, không bằng con cứ thuận theo ý của bà con đi? Bà nội con lớn tuổi rồi, giận dữ như vậy thật sự là sức khỏe sẽ không chịu nổi. Thư Thư, làm người ấy mà, hiếu thuận mới là quan trọng nhất, gia nghiệp cái gì đó, đều là vật ngoài thân, con là thiểu thư lớn lên từ cẩm y ngọc thực, hà tất phải khổ công tranh giành gia sản làm gì?”
Nghe đến mấy lời này thực sự là muốn bùng nổ rồi. Cái gì mà gia sản đều là vật ngoài thân? Ba thế nhưng còn muốn trăm ý theo ngàn ý thuận đối với bà nội. Lại còn khuyên nhủ chính con gái ruột của mình buông sản nghiệp gia tộc được giao phó để kể thừa ra? Thật sự là làm trò cười