Vì chuyện này, nàng đã lén lút tập luyện trước. Mũi trâm bạc cắm vào ổ khóa, gảy nhẹ hai cái đã mở tung được gông cùm.
“Trò mèo này, các ngươi vẫn chưa chơi chán sao.” Cùng lúc đó, một giọng nói điềm tĩnh, lạnh lẽo vang lên từ đỉnh đầu.
Ô Kiểu ngẩng đầu, nhìn rõ sự chán ghét đặc quánh nơi đáy mắt sâu thẳm của Tạ Huyền Sát.
Trước khi tới đây, nàng từng hỏi Hoàng trưởng lão: “Nếu ngay từ đầu con đã thất bại, vô cùng xui xẻo chạm trúng vảy ngược của Tạ Huyền Sát thì phải làm sao?”
Hoàng trưởng lão đáp: “Rất có khả năng đó. Con là vị hôn thê của Thái tử, cái thân phận này bẩm sinh đã khiến hắn chán ghét rồi. Nhưng con mặc kệ đi, cứ đóng cho tốt vai của mình là được. Dung mạo của con non nớt ngoan ngoãn, cực kỳ mang tính lừa gạt, trong lúc chung đụng nhất định phải nhớ kỹ phải dịu dàng hiền thục, đừng có phơi bày bản tính ma nữ ra. Ngày tháng qua đi, đàn ông đều sẽ u mê không dứt ra được thôi.”
Cho nên Ô Kiểu vô cùng hiền thục mà không thèm mắng hắn, nàng rập khuôn làm theo cách cũ, ba chớp hai nhoáng đã tháo được ổ khóa sắt trên cổ Tạ Huyền Sát.
Cơ thể Tạ Huyền Sát chẳng hề xê dịch, khóe môi khẽ cong lên, nói: “Cô nương làm thế, coi như là rủ lòng thương hại ta. Theo lý mà nói, ta nên cảm kích rơi lệ, coi cô nương như Quan Âm Bồ Tát giáng trần.”
Theo lý mà nói là thế thật, nhưng điệu bộ của ngươi cũng mỉa mai quái gở quá rồi đấy. Ô Kiểu nói: “Trên người ngươi mang trọng thương, bị xích quỳ ở đây, chân sẽ phế mất…”
Tạ Huyền Sát ngước mắt: “Cô nương khoác trên mình gấm Vân Vụ, quy chế cỡ này chỉ có người nhà của quan lớn từ nhị phẩm trở lên trong triều đình và các quận chúa tông thất mới được dùng. Ngọc bội chạm trổ hoa văn song phượng lưu ly rủ bên eo kia lại là món đồ độc nhất vô nhị mà tiên đế ngự ban cho phủ Trấn Quốc tướng quân. Xin hỏi Ô cô nương, cớ sao lại rủ lòng thương xót một tên tiện nô vô danh tiểu tốt như tại hạ.”
Thật ra đáp án cũng rất đơn giản, chẳng qua là do Thái tử điện hạ tịch mịch, muốn đổi chút trò tiêu khiển mới mẻ mà thôi.
Nhưng có một số trò, hễ vạch trần rồi thì sẽ trở nên nhạt nhẽo.
Tạ Huyền Sát nhếch mép, cụp mắt xuống, hai tay hắn chống trên mặt đất, vòm lưng thanh mảnh nhưng không hề gầy gò nhô lên. Đây là tư thế đang chờ đợi để chịu phạt.
Ô Kiểu nghe ra được sự mỉa mai của hắn, nhưng bây giờ nàng đang là một đóa tiểu bạch hoa, đành giả vờ như không hiểu: “Vết thương do lưỡi đao để lại trên người ngươi, lưỡi mỏng sống dày, vết chém bằng phẳng nhưng sâu hoắm. Trung Nguyên không có loại đao này, đây là Trảm Mã đao của tộc Khương Nhung ở Tây cảnh. Ngươi là tướng sĩ khải hoàn trở về từ Tây cảnh, chiến thương chằng chịt đầy mình, ắt hẳn phải lập chiến công hiển hách. Ta không biết ngươi đã phạm tội tình gì, ta chỉ là không đành lòng.”
Tạ Huyền Sát nghe thấy hai chữ “Tây cảnh” liền cúi đầu, hơi nghiêng mặt, giấu đi nửa gò má bên trái vào trong bóng tối, chỉ đối diện với nàng bằng nửa khuôn mặt đeo mặt nạ.
Lát sau, hắn lên tiếng: “Tự ý mở khóa người đang chịu phạt là tội danh gì, ngươi có biết không.”
Trả lời hắn là một bình sứ ngọc trắng vừa được đưa tới ngay trong tầm mắt.
Ô Kiểu đáp: “Sao ngươi lại thành thật như thế, ngươi cứ bảo là ngươi ngất đi rồi không biết gì cả, đừng có khai ta ra là được… Thuốc trị thương cho ngươi này.”
Tạ Huyền Sát không nhận.
Hắn nhìn nàng một cái.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son, phần tóc tơ hai bên thái dương mềm mại lòa xòa, đôi mắt tròn xoe, gò má cũng tròn trịa. Cả người nàng toát lên vẻ thanh ngọt, ngoan ngoãn và mềm mại. Dưới sắc tuyết và ánh trăng, nét ngây thơ, trong trẻo dịu dàng ấy tựa như một viên ngọc lưu ly tinh xảo.
Đó là một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết. Đáng tiếc thay, những thứ tốt đẹp khi xuất hiện trước mặt hắn, xưa nay đều chỉ là giả tạo. Đẹp đẽ đến mấy, bên dưới lớp vỏ bọc kia cũng chỉ là tâm can thối nát, bẩn thỉu.
“Tại sao cô nương…” Hắn nhận lấy bình sứ, ngón tay chậm rãi miết nhẹ lên thân bình: “… lại mang theo kim sang dược bên mình?”
Liên quan gì đến ngươi chứ, trong mấy cuốn thoại bản cứu rỗi đều viết như thế cả, tiểu bạch hoa sưởi ấm cho mỹ cường thảm, mỹ cường thảm rồi sẽ đem lòng yêu nàng.
Nhanh nào, tới đây, bắt đầu yêu ta đi.
Đôi mắt tròn xoe của Ô Kiểu sáng lấp lánh.
Giây tiếp theo, ngón tay Tạ Huyền Sát khẽ hất lên, chiếc bình sứ đập thẳng vào bức tường cung điện phía đối diện, vang lên một tiếng “choang” rồi vỡ tan tành.
“Cút.” Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại.
Đôi mắt tròn xoe của Ô Kiểu thoắt cái híp lại. Thằng nhãi khốn kiếp dám mạo phạm bà… cố… nội… Ma Vương của ngươi…
Không được, không thể đánh, không thể đánh, bình tĩnh một chút.
Tiểu bạch hoa trong thoại bản vốn dĩ đáng thương bơ vơ, ngoan ngoãn yếu ớt, không cãi lại, không phản kháng, mục tiêu công lược bảo nàng cút… Nếu đã không thể đập cho hắn một trận thì đành nhẫn nhục chịu đựng mà cút đi thôi.
Để lại ấn tượng tốt cho mục tiêu vậy.
Ô Kiểu quay ngoắt đầu, “vèo” một cái đã chạy mất tăm.
Luồng gió lướt qua làm lay động lọn tóc lòa xòa trước trán Tạ Huyền Sát. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không thèm ngoảnh lại.