Nhưng dù ả có kêu gào thế nào cũng vô ích, quang não của ả đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không dừng lại ở đó hai robot chiến đấu hộ vệ cấp 5 đứng ngoài cửa phòng vốn là lá chắn do chính tay Đổng Lệ lập trình đột ngột quay ngoắt đầu lại, đôi mắt điện tử của chúng chuyển sang màu đỏ rực, tiếng khớp cơ khí chuyển động rầm rập.
“Xoảng!”
Cánh cửa kính cường lực bị hai hộ vệ robot thô bạo đập nát. Chúng tiến vào phòng bỏ qua Phù Tang trực tiếp chĩa thẳng họng súng năng lượng tích tụ luồng sáng hủy diệt vào ngay đầu của chủ nhân mình Đổng Lệ.
Khí áp cực mạnh từ họng súng thổi tung mái tóc của Đổng Lệ, mặt ả cắt không còn một giọt máu. Ả run rẩy ngã khuỵu xuống sàn, kinh hoàng nhìn hai cỗ máy giết người vốn luôn trung thành với mình.
“Dừng lại! Lũ ăn hại này ta là chủ nhân của các ngươi! Mau quay súng lại!”
“Chủ nhân?” Phù Tang khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch nhưng lọt vào tai Đổng Lệ lại chẳng khác nào tiếng gọi hồn của ác quỷ.
Phù Tang chống cằm nghiêng đầu nhìn Đổng Lệ đang bò rạp dưới đất, ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt và tàn nhẫn đến cực điểm.
“Một kẻ ngay cả rác rưởi của mình còn không quản nổi mà cũng tự xưng là Cơ Giáp Sư cấp 4 sao? Giới hạn thiên tài của cái Liên Bang này xem ra thấp đến thảm hại nhỉ?”
“Ngươi, ngươi đã làm gì? Làm sao ngươi có thể qua mặt được hàng rào tinh thần lực của ta để chiếm quyền?!”
Đổng Lệ gào lên trong bất lực. Ả muốn dùng tinh thần lực cấp B của mình để phản kích, nhưng ả kinh hãi nhận ra xung quanh Phù Tang như có một bức tường vô hình nuốt chửng mọi sóng não của ả. Đứng trước mặt người thiếu niên này tinh thần lực tự hào của ả yếu ớt như một ngọn nến trước bão.
Phù Tang lững thững đứng dậy bước đến trước mặt Đổng Lệ, dùng mũi giày giẫm mạnh lên những ngón tay thon dài được bảo dưỡng kỹ lưỡng của vị thiên tài kia.
“Rắc.” Một tiếng xương rạn giòn giã vang lên giữa không gian căng thẳng nghẹt thở.
“Á ——!!”
Đổng Lệ thét lên đau đớn mồ hôi hột tuôn ra như mưa. Ả muốn rút tay lại nhưng lực chân của Phù Tang nặng tựa ngàn cân, găm chặt tay ả xuống sàn nhà đầy mảnh kính vỡ.
Phù Tang cúi người ghé sát vào tai Đổng Lệ, thì thầm bằng chất giọng vô lại nhưng nồng nặc sát khí.
“Nghe cho kỹ đây con sâu róm. Ta không quan tâm ngươi là phó chỉ huy hay thiên tài trăm năm của cái xó này. Nhưng nếu còn dùng cái ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn ta một lần nữa, ta sẽ khiến cho toàn bộ đống sắt vụn trong cái tòa nhà 50 tầng này tự bạo, chôn sống ngươi cùng với đống danh dự rẻ tiền của ngươi đấy. Hiểu chưa?”
Sự tàn nhẫn không chút độ ấm trong đôi mắt Phù Tang khiến Đổng Lệ triệt để sụp đổ. Ả hiểu rõ tên nhóc này không hề nói đùa. Hắn thật sự dám làm và hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Sự điên rồ và coi thường mạng người của hắn vượt xa bất kỳ tên tội phạm vũ trụ khét tiếng nào.
“Tôi… Tôi hiểu rồi… Xin lỗi… Cầu xin ngươi…”
Đổng Lệ khóc lóc thảm hại, sự kiêu ngạo ban nãy bay sạch không còn một mảnh. Cô ta sợ hãi run rẩy cúi người, vừa nãy còn là một con công kiêu ngạo chỉ trong chớp mắt đã trở thành con gà bị nhúng nước thảm hại.
Đúng lúc này, Đồ Siêu từ bên ngoài hớt hải chạy vào: “ Này J’ cấp trên đồng ý rồi… Chuyện gì thế này?!”
Đồ Siêu há hốc mồm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, báu vật của tổng bộ Đổng Lệ đang quỳ rạp dưới chân Phù Tang, bàn tay đầy máu, trong khi hai robot chiến đấu thì như sẵn sàng thổi bay đầu cô ta bất cứ lúc nào.