Nhưng điều khiến Phù Tang tức nhất không phải chuyện này mà là lúc lựa chọn thế giới chuyển sinh rõ ràng cô đã chọn thế kỷ 25. Một thế giới có mỹ thực đồ uống ngon, không khí trong lành, hoa thơm cỏ lạ, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Có vô số thứ có thể dùng để hưởng thụ cuộc sống.
Kết quả vừa mở mắt ra lại là tinh tế, vẫn là cái tinh tế chết tiệt mà cô ghét nhất.
Phù Tang hít sâu một hơi sau đó chậm rãi siết chặt nắm tay. Không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn yêu ma quỷ quái của đám khốn kiếp dưới Âm Phủ đã giở trò.
Hay lắm, lúc bổn cô nương còn tại vị kẻ nào gặp cô cũng cười tươi như hoa nở, mở miệng là huynh đệ tỷ muội hép miệng là tình sâu nghĩa nặng, nịnh hót như chim yến gọi xuân về. Kết quả cô vừa đi chưa được bao lâu cả đám lập tức trở mặt, đúng là một lũ lòng lang dạ sói.
Không uổng công trước khi đi cô cũng đã để lại cho bọn chúng một món quà chia tay vô cùng đáng nhớ. Nghĩ đến biểu cảm của đám người kia lúc phát hiện ra món quà đó âm trạng Phù Tang cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Chỉ là vừa nhìn quanh bãi rác nghĩ tới tương lai phải ăn thuốc dinh dưỡng thay cơm, uống nước lọc thay trà, mỗi ngày nhìn kim loại thay hoa cỏ. Khóe mắt cô lại giật giật, sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?
Giết cô đi!!!
Cái đám ma quỷ kia ít nhất cũng phải đền bù sai sót nghề nghiệp cho cô chứ. Thế này thì chẳng khác nào không công? Cái lũ tiểu nhân, tốt nhất đừng để cô gặp lại lần nữa.
Cùng lúc đó một nơi rất xa, Thập Điện Diêm Vương và Tứ Đại Phán Quan đồng thời nhận được tin tức sét đánh ngang tai, bầu không khí lập tức chấn động.
Có người đập bàn, có người bóp nát chén trà, có người tức đến mức suýt nữa làm rơi cả bút phán quan. Trong đầu tất cả đều hiện lên cùng một ý nghĩ.
Ác nữ kia! Ngươi nhất định không được chết quá sớm, nếu không húng ta biết tìm ai để tính sổ đây!!!
Hừ! Dám tính kế trên đầu ta. Lũ ngu ngốc!
Trong lúc Phù Tang còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cân nhắc xem sau này nên tìm cách sống tiếp thế nào ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thì trước mặt bỗng xuất hiện một cái bóng lớn chắn mất ánh sáng.
“Này.”
“Biến ra chỗ khác.”
Giọng nói cộc cằn mang theo sự ngang ngược quen thuộc của kẻ đã quen bắt nạt người khác vang lên từ trên đỉnh đầu. Phù Tang chậm rãi ngẩng mắt nhìn.
Đó là một gã đàn ông thân hình vạm vỡ trên mặt còn lưu lại mấy vết sẹo cũ. Ánh mắt hắn nhìn xuống cô chẳng khác nào đang nhìn một món rác vô dụng chiếm mất địa bàn của mình.
Thấy đối phương không phản ứng vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Ở bãi rác này kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Hoặc cút đi hoặc bị đánh đến khi phải cút đi, đó là quy tắc mà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận.
Gã đàn ông nhếch mép cười lạnh trực tiếp nhấc chân lên định đá người đang ngồi dưới đất sang một bên. Nhưng đúng vào khoảnh khắc mũi giày sắp chạm tới góc áo, một tia sáng lạnh đột nhiên lóe lên, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.
“Rắc!”
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên giữa bãi rác yên tĩnh sau đó mới là tiếng kêu thảm thiết xé họng.
“A A A!!!”
Gã đàn ông ôm chân ngã vật xuống đất, máu tươi phun ra từ cẳng chân như suối. Một thanh sắt sắc nhọn không biết từ lúc nào đã xuyên thủng bắp chân hắn ghim thẳng xuống nền đất phía dưới. Lực đạo lớn đến mức gần như đóng đinh cả người hắn tại chỗ.