Đến nội dung chính

Chương 12: Bãi rác tinh cầu Vô Tích

admin 621 Chữ Cài Đặt

Nói đến đây cả hai người đều bật cười. Thời gian đầu còn có Quỷ Hồn làm loạn sau đó không còn ai dám nữa. Người mới xuống thì được người cũ nhắc nhở, người cũ lại truyền kinh nghiệm cho người mới, cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm. Đến cuối cùng toàn bộ Âm Phủ đều xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Quỷ Hồn xuống dưới không khóc, không náo, không bỏ chạy. Mà ngoan ngoãn xếp hàng chờ gọi tên, kỷ luật đến mức khiến Quỷ Sai cũng cảm thấy cảm động.

Cả Âm Phủ đã trải qua một khoảng thời gian dài tăm tối. Đánh không lại, mắng cũng thua, thậm chí còn có người bị nói cho tức đến ngất xỉu tại chỗ.

Tra Sát Tư lén lút nhìn xung quanh sau đó thầm thì với người bên cạnh.

“Người kia yêu thích nhất thứ gì, ta cho ả ta đến nơi cạn kiệt cái đó nhất.”
Phạt Ác Tư nghe vậy ngạc nhiên nhìn lại hắn. Ánh mắt rõ ràng như đang thể hiện giống kiểu quả nhiên là anh em thất lạc 10 kiếp mới gặp được nhau.

“Còn ta thì tiễn ả đến nơi ả ghét nhất.”

“Ha ha ha.”

“He he he.”

Hai người sau khi tự thú thì thích ý nhìn nhau cười, sau đó nhớ đến chuyện gì lại đột nhiên ngừng cười, đưa mắt nhìn về hai kẻ còn lại nham hiểm nhất trong Tứ Đại Phán Quan.

Họ đã như thế này thì cặp đôi mặt người dạ thú kia sẽ thế nào. Cả hai người đó đều có mối thù sâu hận nhất với người kia, sẽ ra tay đáng sợ thế nào nữa.

Nghe nói hôm qua vào đúng ngày rời đi, Thập Điện Diêm Vương cùng nhau cáo bệnh xin nghỉ phép nghỉ một ngày. Một phần vì né cơn thịnh nộ thất tình của Diêm Vương đại nhân, phần thứ hai là để đi tiễn vị huynh đệ chí cốt ngoài mặt dối lòng kia của mình rời đi.
Chỉ cần mười ngài ấy mỗi người dùng một móng tay dìm Ma nữ ấy xuống, vậy thì kiếp sau của cô ta sẽ thê lương thế nào chứ.

Ha ha ha nghĩ đến đây hắn đã thấy sảng khoái vô cùng. Nữ ác bá kia, cô hãy tận hưởng những ngày tháng sắp tới đi.

BÃI RÁC TINH CẦU VÔ TÍCH.

“Cạch.”

“Bộp.”

“Xào xoạc.”

“Keng.”

Trong bóng tối ẩm thấp nồng nặc mùi kim loại gỉ sét và rác thải phân hủy, những âm thanh đào bới liên tiếp vang lên từ khắp nơi. Giữa vô số đống phế liệu bị chất thành từng ngọn núi nhỏ, từng bóng người gầy gò đang cặm cụi cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp họ sống thêm một ngày nữa.

Từ xa nhìn lại nếu không nghe thấy tiếng động phát ra, người ta thậm chí còn khó phân biệt đâu là con người đâu là đống phế liệu đã bị vứt bỏ từ lâu.

Có người gần như nằm hẳn lên đống rác để đào bới. Bàn tay đen sì vì bụi bẩn không ngừng lục lọi trong khe hở của những mảnh kim loại mục nát, trong khi đôi mắt vẫn cảnh giác đảo liên tục xung quanh như một con thú đói đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
Mỗi người đều chiếm một góc không ai muốn để người khác nhìn thấy mình vừa tìm được thứ gì. Ánh mắt đề phòng và cảnh giác hiện rõ trên từng khuôn mặt hốc hác.

Ở nơi này thức ăn có thể bị cướp, nước uống có thể bị đánh mất, ngay cả một con ốc vít còn sử dụng được cũng có thể khiến người ta mất mạng.