Du Mông tỉnh lại lần nữa ở bệnh viện.
Cậu đưa tay sờ khóe mắt, chạm phải nước mắt ướt át và ấm nóng.
Y tá nói cậu gặp phải kẻ xấu bắt cóc, bị thương rồi rơi vào hôn mê. Đây đã là ngày thứ ba cậu nằm viện.
Phòng bệnh đơn của bệnh viện tư nhân yên tĩnh, sạch sẽ, cửa sổ sáng sủa, giường, bàn ghế không vương một hạt bụi, bức tường trắng đến mức phản chiếu ánh sáng. Du Mông tựa vào đầu giường, cụp mắt nhìn chiếc kim truyền dịch cắm trên tay. Nước muối sinh lý theo ống truyền trong suốt, từng giọt từng giọt chảy vào tĩnh mạch.
Cậu vô cùng hoang mang, cảm thấy mình đã nằm một giấc mơ rất dài, đến mức không biết lúc này là khi nào, mình đang ở đâu.
Đúng lúc này, trong phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.
Cổ họng Du Mông khô khốc, không kịp lên tiếng đáp lại thì hai nhân viên y tế đã đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói với cậu: “Cậu Du thấy đỡ hơn chưa? Bạn của cậu đến thăm cậu rồi.”
Bạn?
Nhân viên y tế vừa dứt lời, đã có một người bước chân vào phòng bệnh.
Là Nhậm Bồi Ngôn.
Bác sĩ ôn hòa nói: “Là anh Nhậm đưa cậu đến bệnh viện. Anh Nhậm rất lo cho cậu, biết cậu tỉnh lại nên đã đi đi lại lại ngoài phòng bệnh suốt một lúc lâu, đợi chúng tôi đến rồi mới đẩy cửa bước vào.”
Cơ thể cứng đờ, Du Mông cử động cánh tay quấn băng. Chỗ bụng bị đá vẫn đau âm ỉ, nhờ đó cậu nhớ lại chuyện mình gặp phải trong container, đồng thời cũng nhớ ra cuộc điện thoại cuối cùng trước khi ngất quả thật là gọi cho Nhậm Bồi Ngôn.
Nhưng mới nói được vài câu thì đã mất đi ý thức.
Nhậm Bồi Ngôn mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đen, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, đôi chân dài như người mẫu. Sắc mặt hắn nghiêm nghị như thường lệ, đường nét gương mặt nhìn nghiêng vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, chỉ là quầng mắt thâm đen, vẻ mặt trông hơi mệt mỏi. Nhìn thấy Du Mông đang ngồi tựa trên giường bệnh, đầu tiên hắn vô thức cau mày, sau đó mới bước lên vài bước, dùng giọng trầm tĩnh hỏi: “Còn chỗ nào khó chịu không?”
Du Mông không trả lời, ngược lại dời ánh mắt lên đầu Nhậm Bồi Ngôn.
Ngay từ khi Nhậm Bồi Ngôn bước vào, nơi đó đã xuất hiện một dòng chữ màu đen, phông chữ Tống, lơ lửng và hiển thị rõ ràng [Công 2]. Bất kể Nhậm Bồi Ngôn đi lại, cúi đầu hay khom lưng, dòng chữ ấy vẫn vững vàng treo trên đầu hắn, cứ như có người đứng ở điểm P trong không gian bốn chiều rồi đặt nó lên đó vậy.
Du Mông nhìn chằm chằm hai chữ ấy, rơi vào im lặng.
Nhìn vài giây, xác định mình không nhìn nhầm, cậu chuyển mắt sang bác sĩ và y tá bên cạnh. Trên đầu hai người hoàn toàn không có gì.
Thấy Du Mông không nói gì, trong mắt Nhậm Bồi Ngôn lộ ra vài phần sốt ruột. Hắn hơi cúi người xuống, lại hỏi: “Còn chỗ nào khó chịu sao?”
Vừa nói, hắn vừa định đưa tay chạm vào vai Du Mông.
Hành động này khiến Du Mông dâng lên cảm giác chán ghét mang tính bản năng, cậu theo phản xạ giơ cánh tay quấn băng lên chắn một cái, không để tay Nhậm Bồi Ngôn chạm vào mình. Nào ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhìn thấy dòng chữ màu đen trên đầu đối phương rung lên một cái, biến thành một đoạn văn tựa như lời giới thiệu bản thân…
[Công 2, Nhậm Bồi Ngôn.
Con riêng của nhà họ Nhậm, gia chủ tương lai của nhà họ Nhậm, bởi những trải nghiệm thời niên thiếu nên tính cách u ám và đa nghi.
Sau khi trở về nhà họ Nhậm, bị sự lương thiện và lạc quan của Du Ninh thu hút, yêu cậu ta sâu đậm.]
Lương thiện? Lạc quan?
Vì mấy dòng chữ hoang đường này, Du Mông nhất thời thất thần, bị Nhậm Bồi Ngôn nắm lấy cổ tay. Qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, nhiệt độ lòng bàn tay đối phương cao hơn thân nhiệt của Du Mông vài độ, mang đến cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Nhậm Bồi Ngôn cẩn thận tránh chỗ bị thương của Du Mông. Vì cảm nhận được cổ tay nằm trong lòng bàn tay mình yếu ớt ngoài dự liệu, hắn cau mày, quay đầu hỏi bác sĩ phía sau: “Bây giờ em ấy có thể ăn gì?”
Bác sĩ trả lời: “Tốt nhất là dùng thức ăn lỏng thanh đạm.”
Nghe vậy, một tay Nhậm Bồi Ngôn nắm cổ tay Du Mông, tay kia lấy điện thoại gọi cho trợ lý, bảo đối phương đến Thanh Nguyệt Trai đóng gói một phần thức ăn mang tới.
Du Mông vốn đã bực bội vì ký ức hỗn loạn, một lòng chỉ muốn hất tay Nhậm Bồi Ngôn ra, nhưng cơ thể vừa mới khỏi bệnh của cậu không địch nổi sức của một tay Nhậm Bồi Ngôn. Lúc này nghe hắn dặn trợ lý đóng gói thức ăn, biết rõ vừa rồi hắn đã hỏi bác sĩ về tình trạng của mình, chắc là chuẩn bị cho mình, vậy mà cậu vẫn không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Du Ninh thích Thanh Nguyệt Trai, nhưng bây giờ cậu ta không có ở đây. Anh Nhậm, chi bằng đổi sang chỗ khác mà diễn trò thâm tình đi.”
Dường như kinh ngạc trước sự lạnh lùng trong giọng nói của Du Mông, Nhậm Bồi Ngôn lập tức sững người. Hắn cúi đầu nhìn Du Mông với ánh mắt mờ mịt, động tác nắm cổ tay cậu cũng có vài phần luống cuống.
Nhân viên y tế nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ, rất thức thời rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại Du Mông và Nhậm Bồi Ngôn. Một người tựa trên giường bệnh ngẩng đầu lên, một người đứng bên cửa sổ, hơi khom người cụp mắt. Trong mắt Du Mông, Nhậm Bồi Ngôn nhìn thấy sự chống đối không hề che giấu… thậm chí là chán ghét.
Kể từ sau lần xa cách lâu ngày rồi gặp lại, Du Mông hiểu rằng Nhậm Bồi Ngôn không muốn nhận nhau, nên giữa hai người vẫn luôn duy trì sự xa cách của những người xa lạ. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong những dịp có Du Ninh ở đó, bọn họ còn chẳng được xem là kiểu quan hệ chỉ biết gật đầu chào hỏi.
Khoảng thời gian Du Mông lạnh nhạt với hắn nhất là khi Nhậm Bồi Ngôn gọi điện chất vấn Đoạn Lương có gì tốt. Nhưng cho dù là như vậy, tuyệt đối cũng không giống hiện tại, cảm xúc tiêu cực hoàn toàn không hề che giấu.
Cứ như thể “Nhậm Bồi Ngôn” là một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.