Mục Bác Minh đưa Du Mông đến một căn phòng trống trên tầng lầu phía trên sảnh tiệc.
Hắn dặn dò nhân viên phục vụ vài câu, chẳng bao lâu sau đối phương đã mang tới một bộ âu phục sạch sẽ. Vết rượu vang đỏ chủ yếu dính trên áo vest và áo sơ mi, quần chỉ bị dính một chút, may mà không cần thay quần lót.
Mục Bác Minh đưa quần áo cho Du Mông: “Âu phục của tôi, có thể hơi rộng một chút, nhưng cậu cứ thay trước đi.”
“Cảm ơn Mục tổng.” Du Mông nhận lấy quần áo: “Ngày mai tôi sẽ mang quần áo đi giặt khô, giặt sạch rồi sẽ trả lại cho Mục tổng.”
Mục Bác Minh khẽ đỡ gọng kính bằng một tay, cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
“Không cần.”
Du Mông không nói thêm nữa. Bất kể câu “không cần” này là thật hay giả, để sau này không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, cậu vẫn phải giặt sạch quần áo rồi trả lại. Cậu nhìn qua cách bố trí căn phòng, xoay người định vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay đồ. Rượu vang đỏ thấm qua áo sơ mi dính sát vào người, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Mục Bác Minh dõi mắt nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh.
Khoảng 20 phút sau, Du Mông chỉnh tề bước ra.
Mục Bác Minh vậy mà vẫn còn ở trong phòng, hơn nữa vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi, đang dựa vào tường chỉnh lại cổ tay áo.
“Ra rồi à?” Mục Bác Minh hỏi.
Du Mông chỉ tắm qua loa, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng quá khổ. Gương mặt vốn đã đẹp trai tuấn tú của cậu bị hơi nóng hun lên, phảng phất một lớp sắc hồng. Vì trên người vẫn còn hơi nước, cúc áo sơ mi của cậu chưa được cài hết, để lộ phần cổ và một khoảng da nhỏ bên dưới xương quai xanh.
Cậu nhìn về phía Mục Bác Minh, hàng mi tựa như vương hơi sương, đôi mắt có hình dáng đẹp đẽ long lanh và trong trẻo.
Đôi mắt sau cặp kính của Mục Bác Minh tối đi vài phần.
Du Mông gật đầu, lịch sự cười nói: “Ừm, cảm ơn quần áo của anh.”
Thấy Mục Bác Minh không có ý định đi ra ngoài, Du Mông không suy đoán tâm tư của hắn, mà cúi đầu chỉnh lại chiếc áo sơ mi quá rộng. Du Mông cao hơn 1 mét 8 một chút, còn Mục Bác Minh theo ước lượng thì cao hơn cậu khoảng 7-8 cm. Cậu từng chút một nhét vạt áo sơ mi vào trong quần tây, sau đó lại xắn phần cổ tay áo quá dài lên.
Đột nhiên, ánh sáng trước mắt Du Mông tối sầm.
Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu, bàn tay phải vốn đang chỉnh cổ tay áo đã bị người ta nắm lấy cổ tay kéo lên. Sức lực nắm quá mạnh khiến các khớp xương cổ tay cậu đau âm ỉ.
Du Mông ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Mục Bác Minh: “Mục tổng?”
Mục Bác Minh không nói một lời, dùng tay còn lại cởi những chiếc cúc đã được cài ngay ngắn trước ngực Du Mông, khiến cổ áo vốn đã xộc xệch càng mở rộng hơn.
Du Mông theo bản năng đưa tay ngăn hắn lại.
Cậu túm lấy cổ áo, cau mày vì cảm thấy bị xúc phạm: “Mục tổng!”
Mục Bác Minh không cởi cúc áo của cậu nữa, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay cậu vẫn không buông ra.
Nụ cười trên mặt hắn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Du Mông, mày nhíu chặt, gương mặt vốn ôn hòa tuấn tú trở nên có phần đáng sợ. Hai người miễn cưỡng cũng có thể xem là quen biết nhau được một năm, từ đầu đến cuối Mục Bác Minh luôn khoác lên mình vẻ ngoài hòa nhã. Đây là lần đầu tiên Du Mông nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị không chút ý cười của hắn.
Du Mông động đậy cổ tay, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
“Mục tổng có ý gì?”
“Du Mông, tối qua cậu ngủ ở đâu?”
“Nhà họ Du.”
“Thế trước tối qua thì sao?”
Du Mông khó hiểu vô cùng: “Mục tổng, tôi không nhớ giữa tôi và anh từng có mâu thuẫn gì mà?”
Mối liên hệ duy nhất có thể khiến hai người nảy sinh khúc mắc, chính là những chuyện liên quan đến Du Ninh, hoặc cũng có thể là Mục Bác Minh chán ghét việc trước đây cậu từng chủ động lấy lòng hắn. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn luôn cố hết sức tránh Mục Bác Minh, tránh để đối phương càng thêm chán ghét mình.
Đã như vậy, trước đây cậu ngủ ở đâu thì có liên quan gì đến đối phương chứ?
Chẳng lẽ đột nhiên hắn đổi ý, muốn cậu cởi bộ âu phục xuống?
“Du Mông.” Mục Bác Minh đưa tay, vuốt lên vị trí bên dưới xương quai xanh của Du Mông, nói một câu đầy ẩn ý: “Nhà họ Du là một gia đình có danh tiếng và địa vị.”
Nhiệt độ cơ thể Mục Bác Minh hơi lạnh, khiến Du Mông rùng mình một cái.
Cậu theo ánh mắt Mục Bác Minh nhìn xuống, nhìn về vị trí đối phương vừa chạm vào, nơi đó có một dấu hôn vẫn chưa tan hết.
Là dấu hôn Đoạn Lương lưu lại đầy lưu luyến trước lúc chia tay.
Du Mông dùng sức hất tay Mục Bác Minh ra, cài từng chiếc cúc áo lên tận trên cùng, thản nhiên nói: “Cảm ơn Mục tổng. Đương nhiên tôi biết nhà họ Du là một gia đình có danh tiếng và địa vị, nhưng tôi không cho rằng chỉ vì tôi yêu đương mà có thể gây ra ảnh hưởng xấu gì đến thể diện của nhà họ Du.”
Còn một câu, Du Mông không nói ra.
Cho dù ba mẹ Du cho rằng chuyện này có ảnh hưởng, cậu cũng sẽ không vì vậy mà chia tay Đoạn Lương.
Sau khoảng thời gian ở bên nhau này, cậu đã không còn kỳ vọng vào tình yêu thương của ba mẹ vốn đến muộn nhiều năm nữa. Cùng lắm thì trở lại cuộc sống trước khi được nhận về nhà họ Du. Suy cho cùng, cậu đã có thể lớn lên đến 21 tuổi, ngoại trừ 6 năm thời thơ ấu đã sớm quên gần hết, hơn 10 năm còn lại đều không liên quan gì đến nhà họ Du.
Mục Bác Minh mím môi, nói một câu: “Người bên ngoài không sạch sẽ.”
Hiếm khi Du Mông cảm thấy bực bội: “Mục tổng còn muốn nhắc nhở tôi chuyện gì nữa? Cảnh cáo tôi phải biết giữ mình, chú ý hình tượng sao? Vừa rồi anh cũng đã thấy rồi, cho đến hiện tại, thân phận người nhà họ Du của tôi vẫn chưa đến mức ai ai cũng biết, nên không cần anh phải nhọc lòng.”
Nói xong, Du Mông giữ chút lễ nghi cuối cùng, khẽ gật đầu với Mục Bác Minh.
Sau đó xoay người rời khỏi căn phòng.