Chương 6:
Love Speaks! (3)
________________________________________________________________________________________________________
19. Sau buổi nói chuyện hôm đó với con bạn, mỗi khi Hậu nói chuyện với tôi hay chúng tôi tiếp xúc với nhau, tôi lại nhớ tới lời nói của con bạn rồi không thể trò chuyện tự nhiên được với nó nữa.
Đầu tôi đúng là bị lừa đá mới nhớ mấy lời con bạn mình nói mà.
Có một khoảng thời gian tôi cố tình né nó tại vì mỗi lần nhìn nó là tôi lại thấy trong lòng mình vô cùng khó hiểu. Giống như nó cứ ngứa ngáy chỗ nào đó nhưng vẫn chưa tìm được chỗ để gãi.
Tôi ghét cái cảm giác này!
Mỗi khi đến tiết thể dục, tôi lại cố tình lẩn vào bên trong chỗ lũ lớp tôi đứng để không nhìn thấy nó. Có cảm giác hơi xấu hổ vì mình có suy nghĩ không được đứng đắn với cái đứa mà mình coi như kẻ thù.
Haizzz…
Tôi thở dài một hơi rồi đi tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cái đầu cứ nghĩ lung tung là học hành chả ra đâu vào đâu. Đang quyết tâm vứt bỏ hết mấy cái thứ vớ vẩn thì tôi bỗng bị kéo vào trong một góc khuất.
Trời ơi, tôi nói thật đó. Tôi! Bị! Kéo! Vào! Thật!
Lúc tôi đang chuẩn bị hét toáng lên , ai mà manh động định bắt cóc người ta ngay trong trường vậy không biết thì tôi bị bịt mồm lại. Thật sự lúc đấy tôi ngửi thấy mùi quen quen nên tôi đã đứng yên lại, tôi nghe thấy một giọng nói bất đắc dĩ cất lên: “Bà cố của tôi ơi, mày định hét cho tất cả mọi người tới xem mày diễn xiếc đấy à?”
Tôi trợn mắt quay người thì thấy Hậu- người mà tôi trốn suốt gần 2 tuần liền. Không hiểu sao nhìn thấy nó trong lòng tôi lại hoảng hốt, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bỗng nóng lên một cách khó hiểu. Tôi hoảng quá nên quát nó: “Mày học cái thói này đâu ra đấy hả? Xem phim ít thôi, đừng có đùa kiểu thế chứ. Tao đi về lớp đây”.
Tôi vừa định quay người chạy thì bị nó kéo lại, cả người tôi đập vào người nó. Tôi xoa xoa cái trán cho bớt đau thì nghe thấy tiếng nó cười cười: “Mắng xong chưa? Hay mày đừng chạy nữa, ở lại đây mắng cho xong đi rồi muốn chạy đâu thì chạy. Cũng lâu lắm rồi mày chưa mắng tao đấy!”
Mặt tôi không thể tin được mà hỏi: “Mày có đam mê bị ngược à?”
“Còn phải xem là ai nữa chứ.” Nó bật cười rồi đưa tay xoa đỉnh đầu của tôi. Quả thật trong lòng tôi hơi rung động. Chết rồi, sao tự nhiên tôi thấy không khí bây giờ nó cứ mờ ám thế nhỉ?
Mặt tôi đỏ bừng lườm nó, nó vẫn cười hì hì trông như bị điên. Tôi hất tay nó ra lắp bắp: “Mày…mày cứ xoa đầu bố mày như xoa đầu chó ấy. Đừng có xoa đầu tao, cái tay láo vừa.”
20. “Cái thứ lắm lông đấy xoa một lúc là lại rụng lông mà thích được hả? Chỉ có mấy đứa ngố như mày mới thích thôi nhé!”
“Bớt nói nhảm đi, tự nhiên lôi người ta vào đây làm cái gì?”
Mặt nó thu lại vẻ đùa giỡn rồi nghiêm túc nói: “Sao tao cảm giác dạo này mày hay trốn tao thế nhỉ? Tao nhớ là tao đâu có chọc cho mày dỗi chuyện gì đâu nhỉ? Hay là tao cảm giác sai?”
“Chắc chắn là mày nghĩ nhiều rồi, đừng có xà lơ ở đây nữa. Tao đi về lớp đây!” Vừa nói xong tôi định chạy biến đi luôn thì lại bị nó lôi cổ lại, mặt nó bất đắc dĩ nhìn tôi : “Vẫn còn sớm mà, ra chơi tận 20 phút, tao còn chưa nói xong mà mày đã muốn chạy rồi. Nói đi, sao lại trốn tao?”
“Tao đã bảo là do mày nghĩ nhiều rồi mà! Thả tao ra, tao muốn về lớp.” Tôi cựa quậy người muốn chạy nhưng nó lại càng giữ chặt cổ áo của tôi hơn.
A… Xấu hổ muốn chết!
“Mày không nói thì tao không thả, muốn dây dưa ở đây với tao cả 20 phút đúng không? Ngày mai sẽ lại có tin đồn tao với mày dây dưa với nhau không rõ đấy!” Nó đe doạ
“Mày cũng nghe được mấy tin đồn đấy à?”
“Biết chứ, cả khối ai cũng nói mà.” Rồi nó chợt “A” một tiếng nhìn tôi hỏi: “ Do mấy tin đồn nên mày mới trốn tao à?”
“Tao đã bảo là mày nghĩ nhiều rồi mà.” Tôi vô cùng quẫn bách nói, tôi chắc chắn không cần soi gương cũng biết mặt tôi sắp thành tôm luộc luôn rồi.
“Ồ, tao hiểu rồi!” Nó cười cười
Mày! Thì! Hiểu! Cái! Gì! Chứ!
“Đi thôi, để anh đây dẫn về lớp!” Nó vỗ đầu tôi rồi lôi tôi đi, tôi vùng vằng thoát khỏi tay nó rồi bảo: “Thôi đi, tao tự về lớp được. Ai đi đường nấy đi cha.”
“Đừng lo. Sau này không ai nói gì đâu. Tao với mày đi với nhau suốt thì còn ai bàn tán gì nữa đúng không?”
“…”
“Có những chuyện phải tìm thời điểm thích hợp mới có thể rõ ràng đúng chứ?”
“Chuyện gì?” Tôi quay sang hỏi nó thì thấy nó đang nhìn tôi hơi lạ so với mọi lần. Trông cũng…dịu dàng. Trời ạ, cái không khí mờ ám khó hiểu này!
“Đi nào đầu gỗ, viết văn suốt nên đầu mày ở tít trên tận chín tầng mây rồi đúng không?”
“Tao sống rất tình cảm có được không hả?”
“Mày vẫn còn non lắm.”
“…Không xỉa xói là mày không chịu được đúng không?”
21. Chúng tôi lại trò chuyện bình thường với nhau, tin đồn cũng không còn nữa khiến tôi thấy dễ thở hơn. Chỉ là chuyện mà nó nói trông hơi ẩn ý khiến tôi tò mò. Tôi kể lại chuyện này với bạn của mình rồi thấy nó cười “há há há” khiến cho mọi người xung quanh nhìn nó như con khùng. Lúc này nó mới ngừng rồi lẩm bẩm: “Chắc chuẩn bị ngửa bài hay gì mà nói với con bé kiểu vậy?” Rồi lại nhìn tôi cười: “Đầu của mày bớt nghĩ lung tung đi nào, tới đâu thì hay tới đó. Chuẩn bị thi rồi đó.”
Ùm… Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng một đống bài kiểm tra kéo tới khiến mấy chuyện khác đều bay hết ra sau đầu. Tôi gặp lại Hậu chắc là vào lúc tôi chuẩn bị vào đội tuyển, nó cũng tham gia đội tuyển nên chúng tôi lại đi cùng nhau thường xuyên hơn.
Và cách nó đối xử với tôi cũng ngày càng thân thiết hơn chút, mọi người hay gọi là skinship đó. Lúc thì xoa đầu, lúc thì lôi kéo nhau đi ăn, chúng tôi dính với nhau còn nhiều hơn cả tôi đi với con bạn thân của mình nữa. Hơn nữa nó nắm tay tôi kéo đi trông rất tự nhiên. Ha ha! Đầu gỗ như tôi cũng chợt nhận ra rằng mối quan hệ này của chúng tôi không còn gọi là bạn được nữa.
Tôi thích nó!
Tôi phát hiện ra điều này khi đang đưa mắt nhìn nó mua trà sữa cho mình. Có lẽ từ trước tới giờ tôi vẫn luôn cố né tránh cái cảm giác thích này bởi nó cũng chỉ là cảm giác nhất thời.
Tôi nghĩ thế. Nhưng càng ngày chúng tôi hành động đi hơi xa một chút so với tình bạn.
Có phải nó cũng thích tôi có đúng không nhỉ?
Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không nói bây giờ bởi vì cả hai đứa đều đang bước vào cuộc chiến căng thẳng của lớp 12. Tôi muốn đợi thời cơ tốt để tỏ tình với nó.
Và sau đó là một loạt chuyện khiến tôi căng thẳng không thôi. Việc bạn tôi bị bạo lực lạnh, việc thi cử khiến tôi cũng hơi stress một chút. Nhưng nó lại cùng tôi đối mặt, cho tôi cảm giác mình không hề cô đơn.
Tuổi 18 khiến tôi thấy bản thân đã ngỡ ra rất nhiều điều, nó cũng bớt đi sự trẻ con mà trông chững chạc và trầm ổn hơn trước. Chúng tôi đã trưởng thành rồi!
22. Sau kì thi tốt nghiệp, chúng tôi ăn chơi xả láng một bữa sau 2 ngày thi áp lực. Tôi đưa mắt nhìn các bạn của mình đang ca hát, chơi đùa mà cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Có lẽ chúng tôi sắp phải xa nhau không biết đến khi nào mới được tập trung đầy đủ như vậy nên đứa nào cũng nhất trí phải chơi tới bến luôn.
Tôi bật cười vui vẻ, cảm giác sống lại sau khi qua bão thật thoải mái.
“Cười gì đấy, mặt sắp thành cá nóc rồi kìa.” Hậu đi tới chỗ tôi rồi ngồi xuống.
“Tao thấy vui thì cười thôi, thế mà mày cũng quản à?”
Nó nhìn tôi cười, cảm giác hôm nay nó đẹp trai hơn hẳn, nó bóp mặt tôi: “Đi ra ngoài với tao một tí đi, trong đây chúng nó quậy ghê quá!”
“Biết ròi, biết ròi, bỏ cái móng của mày ra nhanh.” Tôi ú ớ nói, nó bật cười bóp thêm mấy cái rồi kéo tôi đi ra ngoài.
Buổi tối trời mát hơn hẳn so với ban ngày, cơn gió thoáng qua khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi thấy nó đang đứng yên một chỗ thì liền chạy lại hỏi: “Mày sao vậy? Rủ tao ra ngoài mà đứng im là sao?”
Nó bật cười nhìn tôi: “ Mày là giả ngu hay bị đần thật vậy? Tao có chuyện muốn nói với mày mà trông mày tưng tửng ghê.”
Tôi bất giác hồi hộp, đôi mắt nó chăm chú nhìn tôi rồi nói: “Tao từng nói là có những chuyện phải đợi thời điểm thích hợp mới rõ ràng đúng chứ?’
“…Hả?” Tôi ngớ người ra.
“Tao nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp đấy. Mày nghĩ sao?”
“…” Hu hu tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà.
“Tao cảm thấy rất khó chịu khi mày rời khỏi tầm mắt của tao, cũng khó chịu khi tao với mày không còn học cùng lớp, khó chịu khi thấy mày với thằng lớp trưởng lớp mày luôn làm việc với nhau. Tao rất ghen tỵ với nó, cũng phát hiện ra nó có cảm tình với mày nên mới suốt ngày lượn lờ bên ngoài để canh chừng. Tao biết mày không suy nghĩ gì nhưng vẫn sợ mình bị chậm chân, sợ mình bị bỏ lỡ nên mới muốn ngả bài với mày.”
Cả người cao lớn của nó đứng sững trước mặt tôi, gương mặt trịnh trọng: “Tao rất thích toán vì nó toàn là những ẩn số mà tao có thể giải được, nhưng tao càng thích những biến cố không ngờ tới xảy ra trong đời tao hơn. Mày biết không, mày vẫn luôn là biến cố mà cả đời này tao không giải được vì tao đã bị sa vào nó mất rồi. Tao yêu mày!”
Lúc đó tôi hoàn toàn xịt keo, ủa là “yêu” chứ không phải “thích” á?
Mặt tôi nóng phừng, tôi ngước mặt lên nhìn nó, lắp bắp: “Mày…mày…có nhầm “yêu” với “thích” không vậy?.”
Nó cười cười bất đắc dĩ, “Mày có cần soi chữ của tao vào lúc này không vậy? Bảo mày đầu gỗ thì mày không thèm nhận cơ.”
Lúc này đầu tôi vẫn lâng lâng, nó bước tới bóp mặt tôi, hạ người xuống đối mặt với tầm mắt của tôi rồi cười trêu chọc: “Hỏi vậy tức là biết tao có tình cảm với mày rồi à? Thế bạn đây thấy tớ thế nào, vừa học giỏi vừa chung tình lại còn đẹp trai nữa. Lỡ mất món hàng này thì tiếc lắm đó.”
“…”
“Tao…tao.. cũng thế.” Tôi đỏ mặt
“Bạn nói gì ấy nhở, tớ nghe không rõ lắm.”
“Tao nói là… Tao cũng thích mày.”
Nó ôm chầm lấy tôi, nói thầm bên tai: “Tao biết mày vẫn còn nghi ngờ điều tao nói, dù mày vẫn chỉ dừng ở mức thích nhưng với tao có lẽ nó chính là yêu. Nên hãy cứ để thời gian trả lời mày nhé, được không?”
Tôi ngượng ngùng gật gật đầu, tôi thấy lồng ngực nó rung động. Chuyện này khiến nó vui vẻ đến mức ấy ư?
Nhưng mà thôi kệ đi, tôi cũng vui.
Sau đó chúng tôi bắt đầu việc học trên Hà Nội. Nó cũng rất chăm chạy qua chỗ tôi đưa tôi đi ăn hay đi chơi. Đúng là một food boy chính hiệu.
Đến nay chúng tôi vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp, dù không biết sau này như thế nào nhưng tôi vẫn đang tận hưởng cảm giác được nó chiều chuộng và bao dung.
Vì vậy hãy yêu khi còn có thế nhé!