Dư Thanh Ca rùng mình. Miếng ngọc bội này quả nhiên có vấn đề. Nó có thể trấn an oán khí của Quý Hồng Trang, cái giá phải trả là tiêu hao sức sống của thân thể này, thậm chí bào mòn đến cả linh hồn.
Trên đài, giọng hát vẫn cất cao, dáng người vẫn uyển chuyển. Nhưng chỉ có Dư Thanh Ca biết, mỗi khi cảm xúc của Quý Hồng Trang sắp mất khống chế, cô đều phải dựa vào nguồn sức mạnh từ miếng ngọc để trấn áp. Mỗi một lần đụng vào không khác gì uống rượu độc giải khát.
Quý Yến Tu ở trên lầu cũng cảm nhận được. Người trên đài, thân hình có trong nháy mắt khựng lại, ánh mắt mơ hồ. Đó không phải trạng thái Quý Hồng Trang nên có. Trong lòng anh căng thẳng, suýt đứng bật dậy.
“Minh Trạch.” Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh. Lão già mặc áo khoác ngoài bằng gấm không biết đã ngồi xuống bên cạnh anh từ lúc nào. Khuôn mặt lão gầy guộc, ánh mắt sắc bén như ưng, đúng là trưởng bối nhà họ Quý ngoại tình ở phòng làm việc trước đây không lâu.
“Chú ba.” Quý Yến Tu đè nén nỗi lòng, dựa vào ký ức của Quý Minh Trạch, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Lão già không nhìn anh, ánh mắt sâu kín dừng ở trên sân khấu. “Vở tuồng này, cô ta hát càng ngày càng hay.” Giọng điệu nghe không ra vui buồn.
Quý Yến Tu không tiếp lời, nâng chung trà.
“Có một số việc, không thể phạm sai lầm.” Giọng lão đè thấp, mang theo uy nghiêm. “Tương lai của nhà họ Quý thế hệ này. Cháu nên nhớ kỹ bổn phận của mình.”
Quý Yến Tu siết chặt chén trà trong tay. Tương lai của nhà họ Quý? Bổn phận? Một lời cảnh cáo mơ hồ giống như cái lưới vô hình, vây khốn anh. Anh nhìn bóng dáng cô đơn trên đài cao, ham muốn bảo vệ mãnh liệt nảy lên trong lòng. Anh muốn nói cho cô biết chân tướng miếng ngọc, muốn dẫn cô rời khỏi sân khấu định sẵn là bi kịch ấy.
Thế nhưng anh không thể. Anh là Quý Minh Trạch, là kẻ tạo ra bi kịch. Từng lời nói cử chỉ của anh đều bị giám thị. Lão già kia khả năng còn bố trí vô số đôi mắt trong bóng tối theo dõi anh chỉ để đảm bảo “kế hoạch” tiến hành thuận lợi.
Anh chỉ có thể làm một Quý Minh Trạch xử sự xa cách lạnh lùng, nhìn người trên đài giãy giụa trong dòng xoáy vận mệnh.
Trên sân khấu kịch, Dư Thanh Ca ngày càng thấy mình cố sức. Khí lạnh từ miếng ngọc thâm nhập vào cốt tủy, mỗi một lần hít thở cũng run rẩy. Oán khí của Quý Hồng Trang như dòi trong xương, bị ngọc bội áp chế, nhưng không biến mất, ngược lại càng thêm âm trầm dày đặc.
Trong lúc lơ đãng, cô chú ý tới lão già ngồi bên cạn Quý Yến Tu, cảm nhận được ánh mắt soi xét khiến người ta khó chịu. Rốt cuộc nhà họ Quý đang mưu tính điều gì? Vì sao nhất định phải hại tính mạng của một nữ tử vô tội? Cái gọi là huyết chú trong miếng ngọc này, đằng sau chắc chắn còn ẩn giấu âm mưu lớn hơn nữa.
Kết thúc một vở diễn, sảnh đường dậy tiếng reo hò cổ vũ. Dư Thanh Ca dựa vào quy củ gánh hát chào khép màn, bước chân cô lúc này rất phù phiếm. Cô gắng gượng trở lại hậu trường, tẩy trang trước kính đồng, gương mặt thuộc về Quý Hồng Trang đã tái nhợt không còn một giọt máu.
Dư Thanh Ca lấy ra miếng ngọc bội. Xúc cảm ôn nhuận ấm áp, chữ “Quý” khắc trên đó phảng phất sống dậy, lọn tóc quấn quanh tản ra khí đen. Nó là tín vật, cũng là phù chú, vừa có thể tạm thời trấn an oán linh, cũng đẩy nhanh tốc độ tử vong của cô.
“Cô Hồng Trang, Quý thiếu gia phái người truyền lời, ngài ấy ở cửa sau chờ cô.” Đúng lúc này, giọng nha hoàn vang lên ở ngoài cửa.