Đến nội dung chính

Chương 12: Cùng xuyên về thời dân quốc

admin 664 Chữ Cài Đặt

Trời đất quay cuồng, ý thức Dư Thanh Ca bị vô tận hắc ám cắn nuốt, cuối cùng bị vứt vào một chốn ồn ào náo động.

Vô số thứ mùi hỗn tạp ập vào xoang mũi, mùi gỗ mục xen lẫn mùi son phấn nồng nặc.

Dư Thanh Ca mở mắt, ánh đèn chói lóa làm cô phải nheo lại.

Trên người chất chồng tầng tầng lớp lớp mảnh vải, nặng trịch, đè cô có chút không thở nổi.

Trên khung gương hình bầu dục bằng đồng thau chiếu ra một gương mặt xa lạ lại quen thuộc.

Mày lá liễu, mắt hạnh, môi đỏ. Đúng là một mỹ nhân dân quốc tiêu chuẩn thường thấy trên hoạ báo.

Mặt này là của Quý Hồng Trang.

Đây là dân quốc? Cô biến thành Quý Hồng Trang?

Trong lòng Dư Thanh Ca cả kinh, không dám tin nhéo má mình.

Trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về cô, đều là của Quý Hồng Trang.

Cùng lúc đó, Quý Yến Tu cảm nhận được mình như bị ném vào nước đá, anh giật mình tỉnh lại.
Chóp mũi quanh quẩn mùi đàn hương thoang thoảng, dưới thân là đệm chăn tơ lụa mềm mại.

Anh ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Căn phòng cổ điển trang nhã, dụng cụ bằng gỗ, song cửa sổ khắc hoa.

Đây không phải chung cư nhà anh, cũng không phải bất cứ khách sạn nào anh từng ở.

Lòng bàn tay nắm chặt một miếng ngọc bội lạnh lẽo, đúng là miếng ngọc khắc chữ “Quý” trên ảnh chụp.

Anh đi đến trước một mặt gương Tây Dương, người trong gương mặc áo dài, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai đầu lông mày mang theo vài phần xa cách, nhưng không phải anh.

Đây là… cụ tổ Quý Minh Trạch?

Anh theo bản năng sửa sang cổ áo, người trong gương cũng làm động tác tương tự.

“Thiếu gia, ngài tỉnh rồi? Cô Hồng Trang phái người tới hỏi, đêm nay ngài còn đến Hí Lâu không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng quản gia.
Hồng Trang? Quý Yến Tu cau mày.

Là lệ quỷ cấp S kia, hiện tại, anh biến thành “người phụ lòng” mà đối phương yêu mến?

Đây được tính là gì? Sắm vai nhân vật?

Anh nắm chặt ngọc bội, thứ này quả nhiên là điểm mấu chốt.

–

“Hồng Trang chuẩn bị xong chưa? Quý thiếu gia tới rồi.” Một giọng nữ the thé thúc giục.

Quý thiếu gia? Cụ tổ của Quý Yến Tu? Trong lòng Dư Thanh Ca giật thót.

Cô giơ ngón tay, chạm vào bàn trang điểm mát rượi, xúc cảm chân thật vô cùng. Cô thật sự thành Quý Hồng Trang, quay về niên đại bắt đầu của mọi bi kịch.

App Giao Tiếp U Minh không có động tĩnh, giống như cũng yên lặng xuyên qua thời không.

Dư Thanh Ca cảm thấy thân thể không nghe cô điều khiển, cô nở nụ cười xán lạn tràn ngập chờ mong với người trong gương.

Lúc này, cửa mở, Dư Thanh Ca thông qua gương thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang phẳng phiu đi đến. Khuôn mặt tuấn lãng, đường nét có vài phần tương tự Quý Yến Tu.
Nhưng ánh mắt đối phương xa cách, đầy sự tự phụ của kẻ bề trên. Vị này chính là Quý Minh Trạch, cụ tổ của Quý Yến Tu.

Ánh mắt Quý Minh Trạch dừng trên người cô mang theo cái nhìn cẩn thận cùng một chút khẩn trương không dễ phát hiện.

Dư Thanh Ca mở miệng, muốn hỏi “Quý Yến Tu là anh sao?”, muốn hỏi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Nhưng mà, môi mấp máy lại phát ra giọng nữ nhu mì uyển chuyển.

“Minh Trạch, anh đến rồi.” Âm thanh này thuộc về Quý Hồng Trang, chất chứa tình ý lưu luyến.

[Má nó! Thân thể không chịu khống chế!]

Dư Thanh Ca nhìn mình trong gương, cặp mắt kia chỉ biết liếc mắt đưa tình với Quý Minh Trạch.

Mà ý thức của cô đang điên cuồng hò hét ở trong thân thể này.