Đến nội dung chính

Chương 11: Huyết chú đổi vận

admin 665 Chữ Cài Đặt

[Trình tự mạt sát khởi động… Cân nhắc đến ký chủ đang tích cực hoàn thành nhiệm vụ, trình tự mạt sát tạm dừng. Xin nhanh chóng hóa giải chấp niệm của lệ quỷ.]

Toàn thân Dư Thanh Ca mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, ướt sũng lưng áo. Cô há miệng thở hổn hển, trong vài giây vừa rồi quả thực giống như đang dạo qua Quỷ Môn quan một chuyến.

Trong bóng đêm, Quý Hồng Trang có vẻ cũng vì hai chữ “Ngọc bội” mà tạm thời bình tĩnh lại, oán khí quanh thân không còn quay cuồng, nhưng vẫn lạnh thấu xương.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi một giây đều dài vô cùng vô tận. Dư Thanh Ca không dám thả lỏng cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm Quý Hồng Trang. Màn hình di động là thứ an ủi cô duy nhất lúc này.

Phòng live stream đã nổ tung chảo. Tuy tối thui một mảnh nhưng cuộc nói chuyện ban nãy của hai người, bọn họ đều nghe được.
[Má ơi! Ảnh đế Quý Yến Tu? Đại thần bảng vàng lại là Quý Yến Tu?]

[Cho nên nữ quỷ này thật sự là nợ cũ năm xưa của nhà họ Quý?]

[Chủ live trâu bò thật! Có thể đàm phán với Lệ quỷ cấp S!]

[Mau tìm ngọc bội đi! Vội chết tôi rồi!]

[Chủ live gắng chống đỡ! Chúng tôi đều ở đây bên bạn!]

Không biết đã qua bao lâu, di động “tinh” một tiếng, là tin nhắn [M] gửi tới. Một bức ảnh.

Ảnh chụp quá vội, không rõ nét. Bối cảnh là trong một phòng làm việc cổ kính. Trung tâm bức ảnh là một miếng ngọc bội màu trắng, mặt trên dùng thể triện khắc một chữ “Quý”, bên cạnh quấn vài sợi tóc đen?

M: [Tìm được rồi! Là cái này sao?]

Dư Thanh Ca giơ màn hình di động về phía Quý Hồng Trang.

“Ngọc bội, ngọc bội của tôi…” Giọng Quý Hồng Trang run rẩy, mang theo kích động cùng bi thương khắc cốt ghi tâm, mất mà tìm lại được. Đối phương chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào miếng ngọc trên màn hình.
“Là tín vật, là tín vật đính ước hắn tặng tôi, hắn nói sẽ trở về cưới tôi!” Theo lời kể, oán khí quanh thân lần nữa dậy sóng, nhưng lần này, càng nhiều hơn là bi thương và căm hận.

Dư Thanh Ca nhìn miếng ngọc bội, không khỏi nhíu mày. Quanh miếng ngọc được quấn một lọn tóc đen, vừa nhìn đã thấy có điềm gở. Đây chắc chắn không chỉ là một tín vật đơn giản.

Dư Thanh Ca: [Quý Yến Tu, ngọc bội này… Có phải từng được dùng làm gì không? Thí dụ như, nuôi tiểu quỷ, hoặc là bị hạ chú gì đó?]

M: [Làm sao cô biết? Ông nội nói hình như miếng ngọc bội này từng dính phải thứ không sạch sẽ, dùng để trấn áp cái gì đó, cho nên vẫn luôn khóa ở trong hộp.]

Trấn áp? Đáy lòng Dư Thanh Ca trầm xuống. Chẳng lẽ oán khí của Quý Hồng Trang không chỉ sinh ra do bị bội tình bạc nghĩa? Mà còn liên quan đến việc miếng ngọc bội này bị động tay động chân?
“Hắn dùng tóc của tôi làm huyết chú. Độ vận may của ta cho một người phụ nữ khác.” Giọng Quý Hồng Trang đột nhiên trở nên sắc bén: “Hắn không chỉ phụ tôi, hắn còn huỷ hoại tôi.”

Oán khí ầm ầm nổ tung, mãnh liệt hơn trước đó nhiều lần, gần như đạt đỉnh! Trong bóng đêm, bóng đỏ nhoáng cái đã tới gần.

Ngay lúc mọi người, bao gồm cả Dư Thanh Ca đều cho rằng cô sẽ bị nữ quỷ váy đỏ xử chết tại chỗ, đối phương lại vươn tay chạm khẽ vào trán Dư Thanh Ca.

Sau đó, trong phòng xuất hiện một lốc xoáy màu đen, Dư Thanh Ca bị hút vào trong.