Khách sạn Tinh Quang? Nhà hàng xoay? Án mạng cầu hôn?
Dư Thanh Ca nhìn chằm chằm con số đếm ngược đỏ lòe đỏ loẹt trên màn hình di động, chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng.
Hiện tại ngay cả tiền bắt taxi đến khách sạn Tinh Quang cô cũng không có.
Hộp mì bò kho tỏa hương nghi ngút hãy còn đặt trước mặt.
Dạ dày vẫn đang trong tình trạng co rút đau đớn nhắc nhở cô hiện thực tàn khốc cỡ nào.
Cô chưa trở thành phú bà, cho nên cô không thể chết. Cô không rảnh lo đây là cái quỷ gì, cố gắng thuyết phục bản thân.
Nhưng mà bốn chữ “đuổi cùng giết tận” ở cuối mục [trừng phạt nếu nhiệm vụ thất bại] vẫn khiến da đầu cô tê dại, dù cô đang trong “kỳ bảo vệ người mới”.
Dư Thanh Ca thật sự không muốn chết.
Cô vất vả thoát khỏi viện mồ côi, lăn lộn trong vũng bùn giới giải trí này hai năm, cô vẫn chưa sống đủ, vẫn chưa được hưởng thụ nhân sinh.
Không phải chỉ là ngăn cản một buổi cầu hôn thuận tiện cứu một người thôi sao? Dù gì mệnh cô cũng đã nát thế này rồi, nát nữa cũng đến thế là cùng!
Dư Thanh Ca hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa sáng lên. Cô cần tiền.
Khách sạn Tinh Quang cách nơi này xa tít tắp, bắt xe cần ít nhất 50 tệ.
Dư Thanh Ca nhìn bốn mươi mấy tệ lẻ còn sót trong ví, lại nhìn di động.
Trong mấy năm làm diễn viên, chuyện khác không nói, nhưng bản lĩnh làm sao để thu hút ánh nhìn, tạo đề tài, cô rõ rành rành.
Không phải hắc hồng cũng là hồng sao?
Cô mở di động, click vào phần mềm livestream gần như đã bị lãng quên.
Tài khoản vẫn là tài khoản do công ty đăng ký, lượng fans ít ỏi không có mấy, đa số là fan ảo.
Không có gì to tát, không có gì to tát.
Dư Thanh Ca sửa tiêu đề phòng livestream thành:
[Hắc hồng cũng là hồng, online đoán mệnh, không chuẩn đền tiền!]
Mấy chữ đơn giản thô bạo, nhưng đủ hấp dẫn sự chú ý.
Sau đó, Dư Thanh Ca tìm một góc tĩnh lặng, đặt điện thoại lên hộp mì gói, điều chỉnh tốt góc độ, bảo đảm chỉ lộ mặt trở lên.
Trên màn hình xuất hiện gương mặt xinh đẹp không son phấn, tóc tai ướt nhẹp rối tung, vài lọn dán vào sườn mặt, cộng thêm ánh đèn nhạt ở cửa hàng tiện lợi, mang đến mỹ cảm rách nát quỷ dị.
“Các vị có duyên đi ngang qua xin chớ bỏ lỡ.”
Dư Thanh Ca hắng giọng, âm điệu có hơi khàn do mới đội mưa: “Online đoán mệnh, không lừa già dối trẻ. Xem tướng, đoán chữ, giải mộng, chỉ cần bạn dám hỏi, tôi dám tính.”
Phòng livestream vừa mở, không có mấy người, làn đạn thưa thớt.
[Dư Thanh Ca? Không phải bị phong sát rồi sao?]
[Má nó, người thật! Đây là bất chấp tất cả mà làm nghề mê tín dị đoan à?]
[Đoán mệnh? Cười ngất, có phải cô ta nghèo phát điên rồi không?]
[Lầu trên, nói không chừng là cách lăng xê mới đấy?]