Đến nội dung chính

Chương 5.2: Thư của Vũ Lâm

admin 718 Chữ Cài Đặt

Nàng và A Ngưu rất nhanh nhóm lửa ngoài sân, chẻ củi, xẻ thịt, động tác phối hợp ăn ý. Lửa cháy lên, mỡ hươu nhỏ xuống than hồng xèo xèo. Mùi thịt nướng lan ra trong không khí lạnh, ấm áp đến mức khiến người ta không tự chủ được mà thả lỏng.

A Ngưu vừa trở thịt vừa nói không ngừng, kể chuyện trong thôn, kể cả chuyện săn hươu hôm nay, kể luôn việc Ngưu thẩm còn dặn phải bảo nàng ăn nhiều một chút cho đỡ gầy. Vũ An đứng bên, thỉnh thoảng ra hiệu đáp lại, ánh mắt cong cong, dáng vẻ rất tự nhiên.

Dĩ Hằng ngồi một bên, im lặng nhìn hai người. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, khiến ánh mắt sâu thêm. Hắn không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng khi thấy nàng thoải mái cười nói với A Ngưu như vậy, trong ngực bỗng dâng lên một chút không quen. Vừa nóng vừa chua, như thể có thứ gì đó vốn không thuộc về mình nhưng lại bị người khác nắm rất chắc.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn Vũ An đang chăm chú trở miếng thịt. Trong khoảnh khắc ấy, Dĩ Hằng chợt nhận ra, hắn không thích việc bị nàng ngó lơ như vậy.

Dĩ Hằng nhìn thêm một lát, rồi bỗng đứng dậy, đưa tay ra rất tự nhiên.

“Để ta nướng cho.”

Vũ An còn chưa kịp phản ứng thì cây xiên thịt đã bị Dĩ Hằng cầm lấy. Hắn xoay người ngồi xuống đối diện bếp than, chắn vừa vặn giữa A Ngưu và Vũ An, động tác liền mạch đến mức giống như vốn dĩ chỗ đó nên là của hắn. A Ngưu gãi đầu cười hề hề, cũng không nghĩ nhiều, lùi sang một bên nhường chỗ cho Dĩ Hằng.

Đột nhiên hắn ta nhớ ra một chuyện, vỗ trán bảo: “Chết thật Tiểu Vũ, lúc này Trưởng thôn có dặn ta nhắc muội nhớ mang thuốc cho ông ấy. Thế mà huynh lại quên mất.”

Vũ An vội đáp: [Không sao, muội cũng đang định đưa sang cho ngài ấy đây. May mà có huynh nhắc, để muội đưa đi ngay.]
Dĩ Hằng thấy thế liền hỏi: “Hay là ta…”

[Dĩ Hằng đại ca, huynh ở đây giúp A Ngưu ca nướng thêm thịt đi. Lát nữa ta sẽ rủ thêm đám Tiểu Hoa đến ăn, sợ là bấy nhiêu đây không đủ đâu.] Vũ An lập tức từ chối Dĩ Hằng, nàng xoay người vào trong lấy gói thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng đến nhà Trưởng thôn.

Trong sân nhỏ chỉ còn lại A Ngưu và Dĩ Hằng.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, khiến một người luôn hoạt bát như A Ngưu hơi ngột ngạt. Thế là hắn ta quyết định hỏi một câu để phá tan bầu không khí trên: “Đại ca cũng biết nướng thịt à?”

Dĩ Hằng: “…”

Cả Dĩ Hằng cũng không ngờ sẽ được nghe một câu vô tri như vậy. Nhưng khi nghĩ đến việc mình có chuyện cần dò hỏi, hắn vẫn đáp: “Biết chút ít.”

Dĩ Hằng trở xiên thịt rất thuần thục, mỡ hươu nhỏ xuống than hồng phát ra tiếng xèo xèo đều đặn, mùi thơm càng đậm hơn.
Hắn giả vờ tùy ý liếc nhìn về phía căn nhà gỗ phía sau, giọng nói hạ thấp đi đôi chút, như thuận miệng hỏi chuyện: “Người vừa gửi thư tới cho An Nhi ai?”

A Ngưu đáp rất thoải mái: “À, là trưởng bối của Tiểu Vũ đó. Người dạy muội ấy y thuật.”

Dĩ Hằng gật đầu, không hỏi tiếp. Hắn đã sớm nhận ra điều này. Căn phòng hắn ở chính là phòng của người kia. Bên trong được bài trí rất nhã nhặn, trên giá sách chất đầy y thư, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài cuốn kinh thư cổ.

Ngay cả y phục hắn đang mặc tạm cũng là của người đó, từ màu sắc cho đến phong cách ăn mặc có thể đoán ra được phần nào tính cách của chủ nhân.

Một người có bản lĩnh dạy dỗ Vũ An y thuật như thế, theo lẽ thường không nên để một cô nương như nàng sống một mình nơi hẻo lánh này.

Ý nghĩ ấy khiến hắn khẽ cau mày.