Vũ An còn đang nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên giấy thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, người còn chưa kịp vào nhà thì giọng gọi quen thuộc đã vang ầm lên.
“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ ơi!”
Cánh cửa gỗ bị đẩy bật ra, gió lạnh lùa vào theo một thân hình cao lớn đầy tuyết. A Ngưu hớn hở bước vào, trên tay giơ cao một miếng đùi hươu to gần bằng cả cánh tay người lớn, mặt đỏ bừng vì lạnh lẫn phấn khích.
“Thôn mình hôm nay săn được hươu đó! Mọi người chia phần xong rồi, mẫu thân ta bảo mang phần này sang cho muội!”
Hắn ta nói xong còn cố giơ cao hơn chút nữa, như sợ nàng không nhìn thấy. Miếng thịt đỏ au, nhìn thôi đã thấy ngon.
Ánh mắt Vũ An lập tức sáng lên. Nàng lập tức đứng dậy: [Cảm tạ huynh!]
Khóe môi hiếm lắm mới cong lên thành một nụ cười tươi tắn.
Dĩ Hằng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, hơi sững lại một chút. Hắn đã ở đây gần một tháng, nhưng rất ít khi thấy nàng cười với hắn như vậy.
“À, còn cái này nữa.” A Ngưu chợt nhớ ra, thò tay vào áo, lấy ra một phong thư cùng một bọc nhỏ gói rất cẩn thận: “Có người từ dưới núi mang lên, nói là gửi cho muội.”
Vũ An vừa nhìn đã nhận ra nét buộc dây quen thuộc. Nàng nhận lấy thư, đầu ngón tay khẽ siết lại, trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Vũ Lâm vẫn luôn như vậy, người không về, nhưng thư và đồ thì chưa từng thiếu.
Ngưu Gia thôn vốn là thôn trang bên ngoài của Quỷ Cốc, chuyện này không phải ai trong thôn cũng biết, nhưng những người đứng đầu như Trưởng thôn đều rất rõ. Cũng vì vậy, Vũ Lâm mới có thể yên tâm để nàng một mình sống ở đây suốt nhiều năm mà không lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nàng mở bọc vải trước, bên trong lộ ra đủ thứ linh tinh. Một chiếc trống bỏi nhỏ sơn màu đã hơi phai, vài cuốn sách mỏng, một bức tranh vẽ nét còn vụng về, cùng một cây trâm cài đơn giản bằng gỗ. Toàn là mấy thứ rất giống đồ chơi trẻ con.
Vũ An nhìn mà dở khóc dở cười. Trong đầu không nhịn được mà nghĩ, Vũ Lâm đúng là không biết nuôi con nít. Bản thân hắn cũng chỉ lớn hơn nàng mười tuổi, thế mà mỗi lần gửi đồ về đều như đang dỗ một đứa bé lên ba. May mà nàng không phải trẻ con thật, nếu không chắc đã bị hắn “nuôi” đến chết mất rồi.
Dĩ Hằng đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nàng. Khi nàng mở thư đọc từng dòng, vẻ mặt vốn trầm tĩnh kia lại hiện lên chút vui vẻ rất hiếm thấy, ánh mắt nàng mềm đi thấy rõ.
Trong thư, Vũ Lâm chỉ viết mấy câu ngắn gọn, nét chữ phóng khoáng như người. Hắn bảo mình vẫn bình an, đang ở nơi khí hậu ấm áp, trăm hoa đua nở quanh năm. Nếu có dịp sẽ đưa nàng tới đó chơi một chuyến. Cuối thư vẫn như mọi lần, không hẹn ngày về.
Vũ An gấp thư lại, đặt cẩn thận sang một bên. Dù đã quen với việc hắn đi mãi không về, nhưng mỗi lần đọc thư xong. Trong lòng nàng vẫn dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
“Tiểu Vũ, tối nay nướng thịt hươu nha!” A Ngưu hào hứng đề nghị: “Trời lạnh thế này mà có thịt nướng thì còn gì bằng.”
Vũ An dứt khoát gật đầu. Trời đông được ăn thịt nướng, đúng là mỹ vị nhân gian.