Đến nội dung chính

Chương 4.3: Ở nhờ

admin 631 Chữ Cài Đặt

Vũ An khựng lại, khẽ thở ra một hơi rồi đặt bút xuống. Bài luyện chữ này coi như bỏ.

Nàng luyện chữ đã thành thói quen. Khi mới xuyên tới thế giới này, dù đọc hiểu không có vấn đề, nhưng cầm bút lông lại vụng về đến mức chính nàng cũng không nỡ nhìn. Lúc đó Vũ Lâm liếc qua vài lần, không chút nể tình mà nói thẳng chữ nàng viết như giun bò.

Một câu ấy trực tiếp chọc trúng lòng tự trọng của nàng. Từ hôm đó, ban ngày nàng luyện chữ, ban đêm chép sách dưới đèn, cổ tay mỏi đến tê cứng cũng không chịu dừng. Mãi đến khi Vũ Lâm miễn cưỡng gật đầu, nói một câu “còn tạm coi được”, nàng mới chịu buông tha cho mình.

Đến nay thói quen ấy vẫn không bỏ.

Nàng đang với tay định thay tờ giấy khác thì một bàn tay đã nhanh hơn nàng một bước. Rút tờ giấy dính mực kia đi, đồng thời đặt lên bàn một tờ giấy mới tinh, phẳng phiu.
“Dùng tờ này đi.” Giọng nói vang lên rất gần.

Vũ An giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Dĩ Hằng đã đứng bên bàn từ lúc nào. Hắn cúi người nhìn nàng, khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

“An Nhi thật cần cù.” Hắn thật lòng khen: “Chữ đã rất đẹp rồi, vậy mà ngày nào cũng luyện.”

Vũ An nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc rõ ràng. Nàng không nghe thấy tiếng hắn bước vào, càng không biết hắn đứng đây bao lâu. Quan trọng hơn cả là, vì sao hắn lại cứ xuất hiện bên cạnh nàng một cách tự nhiên như vậy?

Ánh mắt nàng dừng trên mặt hắn quá lâu. Dĩ Hằng khựng lại một chút, rồi dường như hiểu lầm điều gì đó. Hắn bước thêm nửa bước, đưa tay ra, không chờ nàng kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay nàng.

“Chữ của nàng đúng là rất đẹp, nhưng nếu thêm chút lực vào nét bút, sẽ vững hơn.”
Vũ An hơi cứng người. Nàng vô thức muốn rút tay về, nhưng lực tay của hắn mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Từng ngón tay nàng bị giữ chặt mà không hề thô bạo, khiến nàng không thể giãy ra. Bàn tay hắn phủ lên tay nàng, điều chỉnh cổ tay, dẫn nàng hạ bút xuống giấy.

“Nét ngang phải ổn. Nét sổ giữ lực ở đầu, thu ở cuối. Đừng mềm quá, nhưng cũng đừng cứng quá.”

Giọng hắn rất gần, hơi thở phả nhẹ bên tai, mang theo mùi thảo dược quen thuộc. Nét bút dưới tay hai người chuyển động chậm rãi, mực thấm vào giấy tạo thành những đường nét rõ ràng, cứng cáp hơn hẳn so với lúc nàng tự viết.

Khi hắn buông tay ra, hàng chữ trên giấy hiện ra ngay ngắn, mang theo một khí thế khác hẳn. Vừa có sự mềm mại vốn có của nàng, vừa thêm vào một tầng lực đạo trầm ổn.

Vũ An nhìn hàng chữ ấy, ngẩn ra trong chốc lát.
Nét chữ này không giống hoàn toàn với phong cách nàng vẫn dùng.

Nó giống như bị ép thêm một tầng xương sống vào bên trong.

Dĩ Hằng nhìn phản ứng của nàng, khóe môi cong lên rất khẽ: “Chữ của nàng vốn nhu, nhưng thiếu cương. Viết hành thư, phải nhu trung hữu cương mới đứng được.”

Vũ An cúi đầu nhìn trang giấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Nàng không thích cảm giác bị người khác dẫn dắt, càng không thích việc có kẻ dễ dàng chen vào nhịp sống vốn yên tĩnh của mình.

Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận nét chữ ấy, quả thật rất đẹp.