Lê Miên bơi nhanh về hướng chiếc rương, ngay khi vừa chạm tay vào rương, một bóng dáng vụt qua ngay sau lưng cô. Sự cảnh giác trong cô tăng mạnh, có vẻ “bất ngờ” nào đấy đã xuất hiện.
Nhanh chóng lôi chiếc rương hướng về phía bè gỗ, vì đang là giữa trưa nên có thể nhìn thấy hình dạng bè gỗ ở trên đầu cô lúc này. Cô vội vàng bơi lên, cái bóng đen nhanh như chớp kia lại đang xoay đầu lao về phía cô lần nữa.
“Tới rồi! Nào nào…” Dùng ý niệm đem cái rương cất vào nhà kho, rồi lại vớ lấy cái lưới được cô đan bằng mấy sợi dây gai vớt được ban sáng. Nó không to như lưới đánh cá nhưng có thể phát huy tác dụng ngăn trở con cá mập đang dí theo cô.
Đứng trên bè, dang rộng hai chân giữ thăng bằng, khụy gối thủ thế. Trên tay là chiếc lưới dây gai và thanh dao găm bằng đá.
Liên Miên cố giữ bình tĩnh, cô tự nhủ: phải dồn sức làm đúng một phát thôi, dao găm này e là không dùng được đến lần thứ hai rồi. Thất bại đồng nghĩa với việc con cá mập đó sẽ tiếp tục tấn cho đến khi thịt được cô.
Con cá mập đã bắt đầu lộ dần ra khỏi mặt nước, tốc độ bơi của nó rẽ nước thấy rõ vây lưng. Càng tới gần bè, đầu mõm nó cũng đã xuất hiện, cái miệng mở rộng ngay khi tiến gần đến bè.
“Lên!”
Lê Miên quăng lưới vào mặt nó, chiếc lưới làm nó bị vướng mồm nên không cạp được vào bè. Con cá mập này chưa phải là con trưởng thành, thân hình vẫn còn nhỏ chỉ khoản hơn 1m5.
Liên miên chớp thời cơ khi nó đang vùng vẫy với chiếc lưới, cô nhảy lên giáng một cú đâm thật mạnh, gần như dồn toàn bộ sức lực vào cú vung dao này.
“Phập!”
“Phạch! Phạch! Phạch!”
Ngay khi con dao găm vừa cắm ngập mõm nó, nó giãy dụa mạnh mẽ cái đuôi, thân hình lắc qua lắc lại để thoát khỏi lưới và sự đau đớn vừa rồi. Kéo theo cả con dao găm và Lê Miên rớt xuống nước. Một tay cô ghì chặt vào sợi dây cố định bè gỗ, tay còn lại vẫn nắm chặt chuôi dao găm không buông.
Cố hết sức xoay dao lại 90 độ làm rộng toát vết thương, tạo thêm chí mạng cho con cá mập bằng cách rút nhanh dao ra rồi lại đâm mạnh vào đúng khu vực vết thương cũ.
[Chúc mừng bạn đã chiến thắng được cá mập đại dương. Mở mục “Chế tạo cá nhân” và hộp quà phần thưởng cho người chiến thắng.]
[Bạn lựa chọn có phân tách con cá mập này không?]
“Có”
Con cá mập lập tức biến mất, chỉ còn lại phần thịt cá mập và vây cá mập xuất hiện trên bè. Cô chọn cất chúng vào nhà kho.
Con cá mập đã được phân tách nên biến mất nhưng phần máu tanh tưởi của nó đã tắm một vùng nước. Nếu không mau rời đi, có thể sẽ có nhiều sinh vật kéo đến. Hiện cô không còn sức lực để chiến đấu nếu gặp thêm một con nữa đâu.
Dồn chút sức cuối cùng leo lên bè, đem thịt và vây cá mập cất vào kho. Lê Miên thở hồng hộc đến mức choáng váng đầu óc. Trời nắng gắt vừa phải hoạt động vừa phải chiến đấu, cỡ này mà không sinh bệnh mới lạ.
Dùng tay tạt nước biển lên bè rửa đi phần máu cá mập còn sót lại trên đó, xong rồi lại lấy nắp hộp gỗ chèo đi. Lần này cô chèo bè của mình di dơi khá xa, chủ yếu muốn chắc chắn không còn nằm trong bán kính khu vực có máu cá mập kia nữa rồi mới ngừng nghỉ.
Cô nằm dài trong chiếc lều tạm ngủ như bị ai đánh ngất, cho đến khi bị tiếng của hệ thống đánh thức.
Các giao dịch đã hoàn thành cuối cùng thì cũng có người đồng ý đổi mảnh Bản Vẽ Nâng Cấp Bè lấy mì bò, coca và 200ml nước tinh khiết.
Cái tên [Mộng Mộng] trên Diễn đàn đã kéo toàn bộ sự chú ý của Lê Miên.
Mộng Mộng: [Đã là ngày thứ hai tôi không được ăn uống gì rồi. Tôi phải làm sao đây. Xin cứu tôi với. Có đại lão nào cho tôi vay chút thức ăn nước uống được không. Tôi muốn sống! (khóc ròng).]
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, biết rằng mỗi người chỉ có thể chat 3 lần mỗi ngày nên lần ngày Mộng Mộng viết một đoạn khá dài dòng rồi mới gửi lên. Mong rằng có ai có thể thương xót cho bà hoàng xui xẻo là cô ấy.
Lê Miên lập tức mở hình đại diện của người có tên Mộng Mộng lên: [Viên Mộng Mộng]. Đúng là cô bạn thân của mình đây rồi. Cô lập tức gửi lời mời kết bạn với đối phương. Ngay khi đối phương đồng ý, cô đã gửi tin nhắn qua:
“Viên Mộng Mộng, cái đồ bốn mắt nhà cậu cũng bị đưa vào đây à?”