Đến nội dung chính

Chương 2

admin 586 Chữ Cài Đặt

Vô số độc trùng bò qua cẳng chân, Doãn Hoài Tịch cố nhịn cơn ngứa, biết đoạn này xem như một trong số ít tình tiết trong sáng của nguyên tác.

Tiếp theo mới là…

Không được, nàng tuyệt đối không thể bị gieo tình cổ.

Nếu không nàng sẽ trở thành món đồ chơi để nữ chính trút giận, biến thành một cái xác không hồn.

Nhưng việc cấp bách lúc này là nàng không thể chết trong chiếc lồng sắt này vì bị đám độc trùng cắn chết.

“Suốt ngày chỉ nhớ thương chuyện đó. Sao nào, muốn lập công trước mặt Đại tư tế à?”

“Đám hàng hạ đẳng này đều là lũ xông nhầm vào trại chúng ta gây rối, không bằng để đám bảo bối này ăn sạch chúng đi.”

Người nam tử quấn khăn vải đen trên đầu, thân hình vạm vỡ như ngọn núi, Doãn Hoài Tịch lén đánh giá tuổi tác của người Miêu kia, trông hắn nhiều lắm cũng chỉ ngoài hai mươi.
Trong lòng nàng lập tức nảy ra một kế.

Nàng vội giả vờ yếu đuối, cố ý khẽ cử động xiềng xích để phát ra tiếng động.

Giọng nói run rẩy đầy e dè.

“Ta… Ta trước kia là nha hoàn của một tiểu thư nhà giàu, chuyện hầu hạ người khác… Ta giỏi nhất… Các ngươi… Các ngươi đừng để đám sâu đó ăn ta…”

“Ta có thể đến hầu hạ tiểu thư nhà các ngươi…”

Mặt nàng lấm lem bùn đất, mái tóc bị bùn nước làm ướt bết dính vào nhau.

Chỉ có khuôn mặt vẫn còn lộ rõ những đường nét thanh tú, Dáng vẻ rụt rè sợ hãi của Doãn Hoài Tịch không khiến người Miêu sinh nghi.

Nghe nữ nhân trước mặt nói mình từng là nha hoàn của nhà phú quý, người Miêu bật cười.

“Thánh nữ của chúng ta há là hạng ngoại tộc như các ngươi có thể làm bẩn.”

“Ta khuyên ngươi sớm dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, ngoan ngoãn ở yên đây!”
Cứ cách vài tháng, trưởng lão lại cần một nhóm dược nhân để thử cổ độc.

Đám người ngoại tộc lạc vào trong trại bọn họ, phần lớn đều mang ý đồ xấu. Bắt về để luyện thuốc, thử độc thì không còn gì thích hợp hơn.

Thánh nữ mắc bệnh nặng, bọn họ phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể để kẻ không sạch sẽ đến gần nàng.

“Lũ… Lũ nuôi sâu bẩn thỉu các ngươi! Dám bắt người của lão đại bọn ta! Sớm muộn gì… Các ngươi cũng sẽ phải trả giá!”

Trong chiếc lồng gỗ, một đôi bàn tay thô ráp dính đầy máu nắm chặt song sắt, điên cuồng lay mạnh.

Hai mắt người đó ngập tràn căm hận, như hận không thể lột da rút gân đám người Miêu ngoài ngục.

Chưa đợi hắn nói hết câu, một con rết khổng lồ đã bò lên mặt hắn, vô số chân rết không ngừng ngọ nguậy. Dù là một hán tử cứng cỏi, lúc này cũng bị dọa đến mềm nhũn cả người.
Chưa kịp hét lên.

Con rết đã cắn mạnh vào đầu hắn.

Độc tính nhanh chóng lan ra. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân đại hán co giật dữ dội rồi mềm nhũn ngã xuống đất, tựa như một vũng thịt nát.

Đám người Miêu lập tức nhận ra có điều bất thường, đồng loạt xoay người nhìn về phía sau.

Chỉ thấy Ô trưởng lão chống gậy chậm rãi bước tới, gương mặt ông đầy vẻ già nua tang thương, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc như đuốc.