Đến nội dung chính

Chương 13

admin 502 Chữ Cài Đặt

Biết thế này, lúc nãy cô thà không đi nhờ chuyến xe này còn hơn. Cô vẫn đang mải mê tính toán đường đi nước bước, đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm trầm mặc: “Đi đâu?”

Kỷ Dao dừng bước, xoay người lại, gương mặt không có một tia cảm xúc: “Tôi không lấy tiền của anh, anh quản tôi đi đâu làm gì? Chẳng lẽ sợ tôi quỵt tiền xe sao?”

Người đàn ông vóc dáng cao ngất, đường nét bả vai rộng rãi thẳng tắp đứng dưới sảnh chung cư rực sáng ánh đèn. Anh điềm tĩnh nhìn cô: “Ý của tôi là, ở lại nhà tôi thì không cần căn cước công dân, cũng chẳng tốn tiền.” Dừng một nhịp để quan sát sắc mặt của cô, anh bổ sung: “Nhà có một phòng dành cho khách, không được tiện nghi như nhà nghỉ đâu. Cô có bằng lòng ở lại không?”

Kỷ Dao khựng lại một giây, sau đó lập tức quay đầu chạy lon ton trở về, rối rít nói: “Thật sao? Nhà anh rất tốt, nhà anh là tiện nghi nhất. Cảm ơn anh nhiều nhé, bạch liên hoa.”
Tài xế ngồi trong xe nghe thấy đoạn hội thoại đó, xém chút nữa đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Phong cách làm việc của Bùi tổng, ông là người hiểu rõ nhất. Một khi anh đã bận rộn thì thời gian quý hơn vàng, phàm là chuyện có thể giải quyết bằng tiền, anh tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức bận tâm.

Nghe giọng điệu không mấy tôn kính của cô gái kia, có lẽ là con cháu nhà họ hàng hoặc bạn bè nào đó. Vậy thì cứ trực tiếp đặt một phòng khách sạn là xong, tiền phòng vài trăm bạc một đêm, Bùi tổng dù có bao trọn nguyên một năm cũng chẳng thèm chớp mắt.

Tại sao vì mấy đồng bạc lẻ nho nhỏ, anh lại tự tay dẫn người về nhà?

Tài xế lắc đầu khó hiểu, đúng là gặp quỷ rồi.

Phong cách trang trí nhà của Bùi Ứng Quân mang một vẻ quạnh quẽ nhạt nhòa, hoàn toàn không có chút hơi ấm đời thường nào.
Toàn bộ không gian bị bao trùm bởi ba tông màu đen, trắng, xám, nhìn tổng thể vô cùng trống trải, lạnh lẽo, giống một địa điểm đàm phán thương mại hơn là một tổ ấm gia đình.

Ngay cả kệ để giày dép cũng sạch sẽ đến mức thái quá với những đôi giày da xếp ngay ngắn, mũi giày đều tăm tắp hướng về cùng một góc độ.

Bước vào nhà, câu đầu tiên Bùi Ứng Quân thốt ra chính là bảo cô đi tắm.

Kỷ Dao thầm nghĩ chắc trong mắt anh, cô bây giờ chẳng khác nào một cục bùn nhão, đi tới đâu bôi bẩn tới đó nên không hề phản bác mà ngoan ngoãn chui tọt vào phòng tắm.