Kỷ Dao lầm bầm: “Thần kinh.”
Hai người lướt qua nhau. Người đàn ông gắt gao siết chặt cán ô, khớp xương trắng bệch, nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng gọi lại.
Mười năm nay, vô số lần anh nhìn thấy bóng dáng này trong mơ. Và lần nào cũng vậy, chỉ cần anh cất tiếng, ảo ảnh sẽ lập tức vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó, anh không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.
Kỷ Dao chạy ngược về phía con hẻm nhỏ sau lưng trường học. Cô muốn tìm xem Hà Nhật Anh có bình an vô sự hay không.
Khu phố ăn vặt ban đêm thường rất nhộn nhịp, nhưng tiệm mì của mẹ Hà Nhật Anh lại nằm ở góc khuất nhất.
Thế nhưng, khi vừa chạy đến đầu hẻm, bước chân cô khựng lại.
Tiệm mì nghèo nàn với tấm biển hiệu màu xanh da trời đã biến mất. Thay vào đó là một cánh cổng gỗ sơn đỏ rực rỡ, bên trên treo tấm bạt in hình bánh crepe dâu tây đang phấp phới bay trong gió.
Cửa cuốn đóng kính.
Không chỉ tiệm mì, mà toàn bộ con phố đều đã thay da đổi thịt. Cửa hàng gà rán chuyển thành tiệm bánh mì kẹp thịt, tiệm văn phòng phẩm sát nhập ba mặt bằng làm một, tiệm cơm thố đất nay đổi thành quán chè ngọt.
Đầu óc Kỷ Dao rối tung mù mịt.
Cô quay đầu, cắm cổ chạy thẳng về khu nhà trọ.
Khu tập thể tồi tàn đầy rêu xanh vẫn nằm đó. Cống thoát nước nghẹt cứng khiến nước dâng lên ngập mắt cá chân. Cảnh vật bề ngoài trông không có gì thay đổi, nhưng lại toát lên một cảm giác sai lệch đến rợn người.
Kỷ Dao lao lên cầu thang, đứng trước cửa nhà mình. Bàn tay lạnh cóng luống cuống tra chìa khóa vào ổ. Đút vào rút ra mấy lần, chìa khóa đều không khớp. Cô tức giận vung tay đập cửa ầm ầm.
Bên trong vọng ra tiếng dép lê lẹt xẹt. Chẳng mấy chốc, cánh cửa hé mở, một người phụ nữ trung niên khoác áo ngủ thò đầu ra, gương mặt đầy vẻ cau có.
Bà ta gắt gỏng: “Đòi mạng à? Tìm ai?”
Kỷ Dao chống tay lên đầu gối thở dốc, vuốt dòng nước mưa chảy ròng ròng dưới cằm.
Cô hỏi nhanh: “Bà là ai? Sao lại ở nhà tôi?”
Người phụ nữ kia nhăn mặt: “Nhà cô cái gì?”
Kỷ Dao rướn cổ nhìn vào trong: “Kỷ Quốc Đống đâu rồi?”
Đồ đạc trong phòng khách đã được thay mới toàn bộ. Chiếc bàn đánh bài ồn ào thức trắng đêm không còn, rác rưởi ngập tràn cũng biến mất. Không gian ấm cúng, sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với cái ổ lợn sáng nay cô vừa rời đi.
Người phụ nữ khó chịu chắn ngang tầm nhìn: “Kỷ Quốc Đống nào? Không quen, tìm nhầm nhà rồi.”
Kỷ Dao cương quyết: “Không nhầm, ông ta sống ở ngay phòng này.”