Sở Nguyệt Ly vừa gặp Tống Cảnh Ngôn trong quán bar đã đem lòng yêu anh, còn ngang nhiên ép anh cưới mình. Nào ngờ sau hai tháng hôn nhân, cô lại muốn ly hôn vì người đàn ông này kiểm soát cô đến nghẹt thở.
“Cảnh Ngôn, chúng ta ly hôn đi!”
“A Ly, em quậy như vậy, bảo tôi không quản em thế nào được?”
Cô từng cho rằng, chỉ cần mình đủ thích anh thì cuộc hôn nhân này nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhưng cô không ngờ người đàn ông mà mình chủ động theo đuổi lại có tính chiếm hữu đáng sợ đến vậy.
Đi đâu phải báo cho anh.
Gặp ai phải nói với anh.
Đêm khuya không được ra ngoài.
Bạn bè của cô, anh muốn biết.
Lịch trình của cô, anh muốn nắm rõ.
Ngay cả việc cô mặc chiếc váy nào ra khỏi nhà, anh cũng có thể cau mày hỏi một câu: “Ai cho em mặc như vậy?”
Sở Nguyệt Ly tức đến mức muốn bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhưng khi cô thật sự kéo vali rời đi, người đàn ông vốn luôn bình tĩnh ấy lại lần đầu mất kiểm soát.
Tống Cảnh Ngôn chặn cô trước cửa, ánh mắt tối xuống.
“Muốn ly hôn?”
“Đúng.”
“Không được.”
“Đây là quyền của tôi!”
Anh im lặng nhìn cô rất lâu, sau đó chậm rãi kéo cô vào lòng.
“Vậy em nói cho tôi biết, A Ly… em định ly hôn với tôi, hay chỉ muốn tôi học cách yêu em đúng cách?”
Cô từng là người ép anh bước vào cuộc hôn nhân này.
Còn anh, từ lúc nào đã không còn muốn để cô bước ra nữa?





Bình Luận (0)