Màn đêm buông xuống, ánh trăng ảm đạm.
Kho lúa nằm ở phía Tây Nam Lương Thành, tường vây cao tới 4 mét. Chỉ có một cổng lớn để ra vào, hai bên cửa đốt hai ngọn đuốc, có hơn mười binh lính người Giao canh gác.
Khương Cẩn mang theo kính nhìn đêm, ẩn thân ở nơi xa quan sát kho lúa.
Sau khi xác định không có người tuần tra bên ngoài tường, nàng vòng đến bên dưới tường vây cao vút, ngẩng đầu nhìn lên.
Với chiều cao của nàng, tường vây cao 4 mét, dù nhảy thế nào cũng không tới.
Huống chi trên đỉnh tường vây còn cắm không ít chông sắt. Ở thời đại mà đồ sắt chưa mấy phát triển, thế này đã là rất xa xỉ.
Xác định xung quanh không có người, nàng từ không gian lấy ra một chiếc thang gỗ dựng lên tường vây. Chiếc thang này đúng là nàng thu được ở Tư viện, vô cùng vững chắc.
Trèo lên thang nhìn vào bên trong tường vây, nàng liền thấy từng hàng kho lúa. Mỗi kho lúa không có người canh gác riêng, nhưng có binh lính cầm đuốc đi tuần tra.
Khương Cẩn đứng trên thang gỗ quan sát một hồi. Đại khái đợi nửa khắc, binh lính tuần tra đi ngang qua vị trí của nàng không xa.
Nàng lấy từ không gian ra một chồng vải bố thô thật dày lót lên tường vây, động tác nhanh chóng bò lên tấm lót, thu thang gỗ vào không gian, rồi lại đặt nó xuống bức tường bên trong.
Nàng cẩn thận trèo xuống thang.
Ngay khi chân vừa chạm đất, nàng liền thu thang gỗ và vải bố vào không gian, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước kho lúa gần nhất.
Kiến trúc thời này phần lớn làm bằng gỗ, kho lúa cũng vậy. Để phòng bị ẩm, phía dưới dùng giá gỗ kê cao khoảng 1 mét.
Kho lúa chỉ có cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có, trên cửa treo một ổ khóa.
Nàng lại lấy thêm hai sợi dây thép, chọc ngoáy ổ khoá. Mấy tức thời gian sau liền nghe tiếng “răng rắc” rất nhỏ, khóa đã mở.
Nói đến kỹ thuật này, nàng đã từng riêng nghiên cứu về khóa của thời đại này. Cũng may cơ sở dữ liệu trong không gian của nàng hầu như có đủ mọi tư liệu.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào bên trong rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới xoay người quan sát kho lúa.
Lương thực trong kho lúa bày biện cũng tương tự Tào trạch, đều được cất trong mộc thương, hoặc dùng bao tải vải bố đựng. Trên đất trống còn có không ít cái sọt.
Nàng ước tính số lương thực dự trữ trong kho này, cũng không chứa đầy, đại khái khoảng 500 thạch.
Tất cả đều bị thu vào không gian.
Nàng đang muốn rời khỏi kho lúa thì nghe thấy tiếng động cách đó không xa. Xuyên qua kẽ cửa, nàng nhìn thấy ánh lửa ở phía xa còn có tiếng bọn họ thấp giọng nghị luận: “Cũng chẳng có ai, vốn dĩ hôm nay không đến phiên ta canh gác, lại bắt ta kéo qua đây.”
“Biết làm sao được. Kho lúa Tào trạch bị cháy ngươi biết rồi chứ? Đại tướng quân cũng lo lắng nên mới tăng thêm nhân thủ.”
“Đúng vậy, chỗ lương thực này là đồ ăn của tất cả chúng ta. Nếu cũng bị cháy, chúng ta chẳng phải sẽ chết đói sao?”
“Không phải đều đang đi thu lương sao? Hẳn là có thể thu không ít lương thực về.”