Đến nội dung chính

Chương 22

admin 518 Chữ Cài Đặt

Chu Tuy thoáng biến sắc. Nơi này vẫn chưa phải vị trí thích hợp để ra tay, hắn còn đang định tìm cớ kéo dài, thì Khúc Tín đã lên tiếng:

“Đường xa thế này, chắc phải thêm tiền công rồi.”

Chu Tuy thầm thở phào, vội cười lấy lòng: “Được, lát nữa ta sẽ bồi thêm cho các ngươi chút vất vả phí.”

Khương Cẩn ở phía sau khẽ nhếch môi.

Tên này ngốc đến mức đáng yêu.

Đi thêm chừng ba mươi phút, một trong hai lính người Giao đang khiêng Diêu Tắc đột nhiên dừng lại, cau mày nói: “Rốt cuộc các ngươi ở hẻm nào? Ta thấy đường này lạ lắm.”

Bọn họ đã chiếm Lương Thành hơn hai tháng, đối với địa hình nơi này khá quen thuộc.

Vị trí hiện tại đã gần ra vùng ven thành, khiến hắn sinh nghi.

Chu Tuy dừng bước, quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười nhạt: “Đến rồi.”

Tên lính người Giao thoáng rùng mình.
Nụ cười kia… sao nhìn lại thấy chẳng lành chút nào.

Hắn còn chưa kịp nhắc đồng đội thì cổ đã lạnh buốt.

“Phập.”

Trước mắt hắn chỉ còn tràn ngập màu đỏ. Máu phun tung tóe, hắn hoảng loạn đưa tay bịt lấy cổ, nhưng dòng máu vẫn tuôn ra qua kẽ ngón tay.

Bên tai hắn vang lên tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mắt tam giác đang rút chủy thủ khỏi cổ người kia.

Diêu Tắc bị máu nóng bắn đầy mặt, mùi tanh nồng ập đến khiến hắn rùng mình.

Thần kinh đang chết lặng của hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Khương Cẩn, giọng run rẩy: “Ngươi… ngươi…”

Không đợi hắn nói xong, Khương Cẩn đã lao về phía hai tên lính người Giao đang giữ Tạ Nam Tiêu.

Tên lính người Giao phản ứng rất nhanh, đẩy Tạ Nam Tiêu về phía Khương Cẩn.
Khương Cẩn nghiêng người tránh Tạ Nam Tiêu, mục tiêu không đổi, dao găm đâm vào vị trí ngực của tên lính người Giao.

Tốc độ của nàng quá nhanh, tên lính người Giao còn chưa kịp rút đao bên hông đã bị nàng đâm xuyên qua.

Tạ Nam Tiêu vì mang cùm tay xiềng chân, thân thể lại suy yếu, bị một lực đẩy mạnh như vậy, lảo đảo ngã về phía trước, “phịch” một tiếng té lăn ra đất.

Tên lính còn lại không kịp trở tay trước biến cố đột ngột, tay trái vung nắm đấm về phía đầu Khương Cẩn, tay phải sờ vào đao đeo bên hông định rút ra.

Khương Cẩn không cần quay đầu lại, khi cảm nhận được tiếng gió của cú đấm cũng đã hơi nghiêng đầu né tránh. Cùng lúc đó nàng rút dao găm ra đâm về phía sau.

Ánh sáng lạnh lóe lên, tên lính vội vàng lùi lại để tránh dao găm.

Khương Cẩn xoay người, tung một cước đá về phía tên lính, ép hắn phải lùi lại hai bước.
Khương Cẩn lập tức áp sát, dao găm trong tay vung lên, máu tươi bắn tung tóe.