Chu Tuy âm thầm nghiến răng, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, run run rẩy rẩy lấy 40 đồng tiền từ trong áo ra đưa cho lính gác cổng.
Hai người Khương Cẩn vừa vào thành không bao lâu, liền có một đội kỵ binh người Giao phi nhanh đến chỗ cửa thành: “Có thấy xe ngựa và binh lính từ Định Dương đến không?”
Tên lính gác cổng vừa mới còn diễu võ giương oai với bá tánh lập tức khom lưng: “Không, không thấy, từ sáng sớm chúng ta đều canh chừng ở đây.”
Tên kỵ binh người Giao dẫn đầu nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh băng nhìn đám lính gác cổng.
Mấy tên lính gác cổng bị hắn nhìn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu không dám nói lời nào.
Rất lâu sau tên kỵ binh dẫn đầu mới ngẩng đầu nhìn về hướng ngoài thành.
Nam nhân cao lớn hơi tụt lại phía sau hắn mở miệng: “Xem dấu vết trên mặt đường, hôm nay hẳn là không có xe ngựa nào vào thành.”
Tên kỵ binh dẫn đầu khẽ ừm một tiếng, mày vẫn nhíu chặt: “Theo thời gian dự đoán, đội ngũ hộ tống Cẩn Dương công chúa đáng lẽ hôm qua phải đến rồi, không biết có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không?”
Nam nhân cao lớn suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ trên đường có chuyện gì đó trì hoãn. Hiện tại lưu dân đông đảo, đường xá gian khổ, trễ một hai ngày cũng là bình thường.”
Tên kỵ binh dẫn đầu lắc đầu, hạ lệnh: “Phái một tiểu đội đi kiểm tra, chú ý dấu vết trên đường.”
…
Trong thành tiêu điều, trên đường phố lầy lội còn có không ít vết máu đen đã khô khốc. Cả tòa thành toát ra một mùi tanh hôi mục nát.
Đi lại trên đường phố đại bộ phận là người Giao, cho dù có người Hán thì cũng đều cúi đầu vội vã đi qua.
Hai người đi xuyên qua con đường phố đã từng phồn hoa mà nay đã cũ nát tàn phá. Không có tiếng rao hàng, không có tiếng hò hét, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chửi bới thô tục và kỳ quái của người Giao.
Ngôn ngữ của Man di hoàn toàn khác với người Hán.
Người Hán cũng có các tiếng địa phương, nhưng có tiếng phổ thông thống nhất.
Bá tánh bình thường không nhất định sẽ nói được tiếng phổ thông, nhưng đại bộ phận đều có thể nghe hiểu.
Sau khi Man di chiếm được thành trì của người Hán, vì để quản lý thuận tiện và nhanh chóng hơn, phần lớn sẽ học nói tiếng phổ thông của người Hán, chỉ là ngữ điệu của bọn chúng vô cùng kỳ quái.
Hai người Khương Cẩn đi được khoảng mười lăm phút mới nhìn thấy một hai cửa hàng còn mở cửa, nhưng trước cửa vắng tanh vắng ngắt.
Nàng khó hiểu, thấp giọng hỏi: “Những người còn mở cửa hàng trong thành là người Giao sao?”
Chu Tuy cũng hạ giọng giải đáp thắc mắc cho nàng: “Không, là người Hán. Người Giao không giỏi việc kinh doanh buôn bán.”
“Sau khi người Giao đánh chiếm thành trì, bọn chúng tàn sát sạch sẽ võ tướng và binh lính trong thành, sau đó lại giết thêm một đợt dân thường, dùng vũ lực hung tàn thô bạo để trấn áp những dân chúng còn lại.”