Đến nội dung chính

Chương 14

admin 547 Chữ Cài Đặt

“Ai dám? Đây là Lương Thành do Giao Lương khống chế! Ta nghe nói nữ nhi của Giao Lương là Giao Châu coi trọng hắn. Hắn đã là tù nhân mà còn dám mắng Giao Châu có mùi phân dê.”

“Ha ha, cái này ta cũng nghe nói. Giao Châu tức giận cào nát mặt hắn, còn đâm xuyên xương tỳ bà của hắn nữa. Đem bán cũng đáng đời.”

…

Cửa thành ngày xưa náo nhiệt, lúc này chỉ có lác đác vài người vào thành.

Lũ Man di tàn bạo, tuy rằng hiện tại bọn chúng cũng học theo người Hán, muốn làm “nước lễ nghĩa”, thu hút nhân tài, tuyên truyền “Man Hán một nhà”.

Nhưng hố chôn vạn người ở phía tây thành vẫn còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không có ai tiến vào tòa thành bị Man di chiếm đóng này.

Rất nhanh đã đến lượt một đôi phụ tử mắt tam giác, cả hai đều cõng bọc đồ trên lưng.
Lính gác cổng nhìn hộ tịch rồi hỏi: “Những người khác trong nhà ngươi đâu?”

Chu Tuy, người đang hóa thân thành gia trưởng mắt tam giác Ngưu Đại Ngưu, lộ vẻ mặt đau khổ: “Bọn họ đều không thể cầm cự được đến Lương Thành, ai.”

Cũng không biết công chúa đã làm thế nào, trong tay cầm một vật giống như sợi dây nhỏ, chỉ vài ba đường đã biến mắt hắn thành mắt tam giác.

Ba người Đổng Tư không có sức chiến đấu, để tránh bọn họ cản trở, Khương Cẩn đã để bọn họ cùng xe ngựa trốn trong rừng rậm ở núi Trường Ngọc.

Lính gác cổng cũng không nghi ngờ nhiều.

Thời buổi này, cả gia đình có thể sống sót được hai người đã là không tệ lắm rồi.

Hắn lại nhìn Khương Cẩn, thầm nghĩ: [Cái gen mắt tam giác của lão nông này thật đúng là cường đại nha.]

Một nữ hài xinh xắn lại mọc ra đôi mắt tam giác cực xấu. Hai phụ tử bọn họ, đôi mắt nhìn giống hệt nhau, tam giác vô cùng hoàn hảo, đúng là tuyệt.
Khương Cẩn cũng đang âm thầm quan sát mấy người lính, không ngờ tất cả đều là người Hán.

Lính gác cổng hỏi Khương Cẩn: “Ngươi là Ngưu Cẩu Nha?”

Khương Cẩn cúi đầu, rụt rè trốn sau lưng Ngưu Đại Ngưu, giọng khàn khàn: “Vâng, đúng vậy.”

Sau khi xác nhận không có gì sai, lính gác cổng mới trả hộ tịch cho Ngưu Đại Ngưu: “Vào thành, mỗi người 20 đồng tiền.”

Ngưu Đại Ngưu lộ vẻ sầu khổ: “Quan gia, ngày thường vào thành chỉ mất 1 đồng tiền, sao bây giờ ngài lại đòi 20 đồng? Có thể bớt chút được không?”

Lính gác cổng nhếch mép: “Hiện tại Lương Thành do Giao Lương đại tướng quân quản lý, tự nhiên là khác trước kia. Muốn vào thì vào, không vào thì cút!”

…

[Chú thích: Từ “Man di” trong truyện này dùng để chỉ các dân tộc thiểu số xung quanh, là cách gọi của dân tộc Hán đối với bốn phương ngoại tộc, không ám chỉ lịch sử, cũng không chỉ riêng tộc nào. Truyện này là hư cấu, nhưng sẽ tham khảo trình độ sản xuất của một thời kỳ nhất định.]