Lời của lão Ôn thức tỉnh đám người trong văn phòng.
Đợi đến lúc vào năm học, nhà trường sẽ tổ chức thêm một cuộc thi thử để xếp lại lớp cũng như để học sinh lựa chọn khối mà mình muốn học.
Lần thi này không chỉ giúp những học sinh thiếu may mắn trong đợt trước có cơ hội được vào một lớp tốt hơn, mà còn là cách để nhà trường thêm phần đánh giá vào năng lực của những hạt giống mới, từ đó đưa qua biện pháp giảng dạy một cách tối ưu nhất.
Mộng Ninh vốn còn muốn tiếp tục gây khó dễ nhưng khi nghe lão Ôn nói như vậy, bà ta liền dễ dàng thỏa hiệp.
Trong mắt Mộng Ninh, thành tích đầu vào của Lạc Yên có sự mờ ám.
Một khi Nhất Trung tổ chức kỳ thi thử, bà ta sẽ tự nhiên có cách trở thành giám thị coi thi phòng cô.
Rốt cuộc giấy cũng không gói nổi lửa, đợi đến lúc năng lực thật sự của Lạc Yên lộ ra thì bọn họ sẽ biết lời hôm nay bà ta nói là đúng hay sai.
“Hừ, vậy cứ chờ đi.” Mộng Ninh bỏ lại một câu rồi quay gót đi mất.
Để lại trong văn phòng một bầu không khí trầm lặng, u ám.
Tâm lí nọi người lúc này dường như đã chia thành hai phe, một bên cho rằng Lạc Yên thật sự có khả năng trở thành thủ khoa toàn tỉnh, còn một bên thì lại tin tưởng kết quả bốn năm trong học bạ của cô hơn.
Không biết từ lúc nào, toàn bộ giáo viên Nhất Trung đều mang theo một chút mong đợi vào cuộc thi thử vài tháng sau…
*****
Mặt Trời chẳng mấy chốc đã lặn xuống, ánh đèn trong nhà nhanh chóng được bật lên để thay thế cho luồng sáng tự nhiên.
Khoảng gần bảy giờ tối, cha mẹ Lạc kết thúc một ngày làm công để quay về nhà.
Vừa bước vào, họ đã thấy cơm tối được chuẩn bị sẵn trên bàn, bên cạnh bàn cơm là mẹ già và ba đứa con đang nói chuyện vui đùa.
Cha Lạc mơ hồ cảm nhận được không khí vui vẻ phát ra từ mọi người, ông mỉm cười hỏi:
“Hôm nay mọi người có chuyện gì mà vui vậy, ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng cười.”
Mẹ Lạc đi theo sau chồng, bà đặt đồ đi làm xuống một bên rồi niềm nở: “Sao hôm nay mẹ với mấy đứa không ăn cơm trước đi.”
Bình thường cha mẹ Lạc đều đi làm về muộn nên luôn nói với bà nội Lạc để ba đứa bé ăn trước, còn bọn họ về lúc nào thì ăn lúc đấy.
Không đợi bà nội trả lời, Lạc Thành ngồi một bên đã không kìm nổi phấn khích mà nói với cha mẹ:
“Cha mẹ, Yên Yên có điểm thi rồi, con bé đạt thủ khoa Nhất Trung!”