Sự xuất hiện của các phó bản trò chơi vốn là quá trình tiến hóa bình thường của hành tinh M34, nhưng những trò chơi này đã bị dị thường xâm lấn, chúng đánh cắp quyền kiểm soát trò chơi, trở thành hạch tâm trò chơi, dựa vào trò chơi để ăn mòn năng lượng bản nguyên của hành tinh M34.
Sau khi ký kết khế ước xong, “Văn Hướng Tiệp” đã tự nguyện nhường cơ thể mình ra để làm điểm neo, cho phép Văn Hướng Tiệp tiến vào hành tinh M34 này.
Khế ước được thành lập, giao dịch công bằng.
Vì vậy, thực ra Văn Hướng Tiệp hoàn toàn không bận tâm đến cô nhi viện nào đó, đó là ràng buộc của “Văn Hướng Tiệp”, chứ không liên quan gì đến cô. Vừa nãy cô chỉ muốn nhân cơ hội lừa Lâm Chiêu Khải để lấy được [Bù Nhìn Thế Thân] mà thôi.
Trẻ tuổi thật tốt, tốt ở chỗ dễ lừa! Dễ giao tiếp và đối phó hơn so với đám cáo già nhiều!
Rời khỏi tòa nhà giảng đường, trên sân vận động đã có đầy những học sinh phấn khởi đang đứng. Khi Văn Hướng Tiệp đến gần, cô có thể nghe thấy họ đang thảo luận về chuyện liên quan đến trò chơi trong kỳ thi đại học.
“Lần này trường chúng ta khá may mắn, phó bản được chia cho trong kỳ thi lên đại học là kiểu kinh doanh. Trường của anh mình được phân cho phó bản tên là [Tàn Sát Đẫm Máu], kiểu tàn sát quy mô lớn!”
“Anh cậu cũng xui thật đấy, nghe nói phó bản tàn sát là loại khó nhất!”
“Nhưng loại phó bản đó lại dễ kiếm được nhiều điểm hơn.”
“Cũng đúng, lần đầu vào phó bản trò chơi nên tớ căng thẳng quá, cũng không biết bên trong đó thế nào.”
“Kỳ Kỳ mà còn căng thẳng sao? Thiên phú của cậu là [Tăng Trưởng Nhanh] cấp A đấy, rất hợp với Nông Trường Ma Pháp, chắc chắn lần này cậu sẽ đạt được thành tích tốt! Tớ thì thảm rồi, tớ thấy thiên phú của tớ chẳng có chút hữu dụng nào khi vào Nông Trường Ma Pháp.”
“Đúng vậy, giá mà tớ mượn được thiên phú của Kỳ Kỳ để dùng thì tốt biết mấy…”
Cô gái cuối cùng nói được nửa câu thì chú ý đến Văn Hướng Tiệp đang đi tới, lập tức khoác tay Kỳ Kỳ, mạnh mẽ kéo cô ấy đi sang chỗ khác.
“Tự nhiên muốn đi vệ sinh quá, Kỳ Kỳ đi với mình nhé!”
Kỳ Kỳ có hơi nghi hoặc hỏi: “Không phải cậu vừa đi xong rồi sao?”
Cô gái hạ thấp giọng nói: “Đi mau, Văn Hướng Tiệp đến rồi.”
Sắc mặt Kỳ Kỳ lập tức cứng đờ, rồi nghiêng đầu nhìn sang theo phản xạ. Cô ấy cũng nhìn thấy Văn Hướng Tiệp, ánh mắt vừa chạm phải liền giống như bị điện giật, lập tức quay đầu đi, động tác đầy vẻ chột dạ.
Hai cô gái nhanh chóng rời đi, sợ bị Văn Hướng Tiệp bắt chuyện.
Họ cũng thấy tội nghiệp cho Văn Hướng Tiệp, nhưng không còn cách nào khác, họ không đắc tội nổi với Lâm Chiêu Khải, nên không dám cho Văn Hướng Tiệp mượn thiên phú để sao chép.
Dĩ nhiên động tác của hai người đã bị Văn Hướng Tiệp thu hết vào mắt.
Cô cũng không có ý kiến gì với sự tránh né của họ.
Họ và “Văn Hướng Tiệp” vốn chỉ là bạn học bình thường, đương nhiên không cần vì Văn Hướng Tiệp mà đắc tội với Lâm Chiêu Khải.
Nhưng có thể thấy được, thế lực của thế gia thực sự rất mạnh. Với tác phong ngang ngược của Lâm Chiêu Khải, nếu lần cá cược này không cướp được thiên phú của cô, lại còn để cô lấy mất một [Bù Nhìn Thế Thân], e rằng nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua.
Có vẻ phải biểu hiện thật tốt trong phó bản lần này rồi.
Trên sân vang lên tiếng nhạc tập hợp, Văn Hướng Tiệp đi đến điểm tập hợp của lớp theo trí nhớ.
Lâm Chiêu Khải đứng ở hàng đầu tiên nhìn thấy cô thì nở một nụ cười đầy đắc thắng.
Văn Hướng Tiệp nổi da gà.
Cũng may cô không phải người làm nhiệm vụ xử lý dị thường ở thế giới ngôn tình, thật khó tưởng tượng nổi đồng nghiệp đã xử lý loại dị thường ấy thế nào khi suốt ngày phải đối mặt với kiểu cười này.
Cũng không biết tâm lý sẽ tổn thương ra sao, chẳng trách họ được hưởng phụ cấp chấn thương tâm lý đặc biệt.
“Đủ người rồi, các em chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ đến điểm thi.” Giáo viên điểm danh xong liền nói.