Như vậy sẽ ngăn chặn được lời đồn đại Lăng Hàn Thu bị Thượng Quan Tử Ly ghét bỏ nên từ hôn thời gian trước.
Nàng ta muốn mọi người tin rằng kẻ thực sự muốn từ hôn là Lăng Hàn Thu, hắn là người chủ động vứt bỏ, chứ không phải kẻ bị vứt bỏ.
“Các ngươi có phiền không hả? Thời gian của ta rất quý giá, không rảnh nghe các ngươi nói nhảm.”
Thượng Quan Tử Ly bực bội nói: “Cung Nguyệt Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Ta chính là muốn hủy hôn với Lăng Hàn Thu. Bổn tiểu thư coi trọng nam nhân khác thì đã sao? Bất kể là ai cũng mạnh hơn tên nam nhân này gấp vạn lần. Mắt ta đâu có mù, sao có thể không chọn bọn họ mà lại chọn loại kém phẩm chất này? Cung Nguyệt Vũ, ngươi yên tâm, bổn tiểu thư không thèm tranh giành nam nhân với ngươi. Ngươi coi hắn là bảo vật, còn bổn tiểu thư thì chướng mắt.”
Có lẽ Thượng Quan Tử Ly cảm thấy như vậy còn chưa đủ kích thích, nàng liền làm một việc chấn động khiến Kiếm Tiên Phái bàn tán say sưa suốt mấy chục năm sau.
Nàng đi về phía Âu Dương Sanh Ca và Mạnh Tri Nhạc, đứng giữa hai người, mỗi tay khoác một người, rồi hôn lên má Âu Dương Sanh Ca một cái, lại quay sang hôn lên má Mạnh Tri Nhạc một cái.
Hôn xong, nàng lạnh lùng nhìn mọi người, cười nhạo: “Vạn Xích Phong của ta có nam nhân như vậy, việc gì ta phải ra ngoài tìm mấy kẻ không lên được mặt bàn chứ? Mắt bổn tiểu thư đâu có mù.”
Vẻ mặt ôn nhu như đích tiên vốn có của Âu Dương Sanh Ca thoáng chốc bị phá vỡ.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi, ánh mắt khẽ lóe lên.
Mạnh Tri Nhạc thì sợ tới mức lùi lại một bước, nhưng lại cảm thấy làm thế thì quá kém cỏi, định tìm nữ nhân kia tính sổ.
Tuy nhiên, vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Tử Ly, hắn liền bị áp chế đến mức không biết nói gì.
“Vậy sao trước kia ngươi còn bám lấy người ta mỗi ngày?” Một nữ đệ tử bên cạnh chua ngoa nói.
Thượng Quan Tử Ly lạnh lùng nhìn kẻ vừa lên tiếng, dọa người đó sợ hãi trốn ra phía sau.
Một lúc sau nàng mới đáp: “Khi đó ta chỉ là muốn thực hiện hôn ước, giờ đã muốn từ hôn thì không cần phải dây dưa nữa. Lăng Hàn Thu, nếu ngươi thực sự là nam nhân thì mau viết thư từ hôn đi. Không có ta, ngươi và Tiểu Vũ của ngươi có thể yên tâm to gan mà ở bên nhau. Ngươi sẽ không phạm tiện chứ?”
Lăng Hàn Thu đã sững sờ từ lúc Thượng Quan Tử Ly làm ra hành động kinh thế hãi tục kia.
Hắn nhìn Thượng Quan Tử Ly với ánh mắt phức tạp, trong lòng dường như trống rỗng một mảng.
Thượng Quan Tử Ly đã tát mạnh vào mặt hắn một cái, cái tát này khiến hắn mất hết mặt mũi.
Hắn thề, một ngày nào đó sẽ bắt Thượng Quan Tử Ly phải quỳ xuống cầu xin hắn.
“Thượng Quan Tử Ly, ngươi yên tâm, loại nữ nhân ghê tởm như ngươi không bước chân vào cửa Lăng gia chúng ta được đâu. Ta sẽ về viết thư từ hôn ngay.”
Lăng Hàn Thu siết chặt nắm tay, phẫn nộ nói.
“Ngươi… sẽ phải hối hận!”
Thượng Quan Tử Ly liếc nhìn Cung Nguyệt Vũ, kẻ bề ngoài thì lo lắng nhưng trong lòng đang cười đắc ý, rồi cười nhạo: “Thêm vài năm nữa ngươi sẽ hiểu mình ngu xuẩn đến mức nào.”