Đến nội dung chính

Chương 13

admin 717 Chữ Cài Đặt

Thang Ngọc Mai đang đợi ở cửa, còn có các thím các chị trong liên đội, thấy Đàm Tiểu Nhứ bước ra liền cùng nhau reo hò ăn mừng, cứ như thể Đàm Tiểu Nhứ vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.

Chẳng phải sao, hai mẹ con đã phải chịu chèn ép ngần ấy năm, ai cũng mong chờ ngày hai người được đổi đời!

Lần này coi như cô đã trút được cơn giận thay cho những người phụ nữ bị áp bức.

Đàm Tiểu Nhứ khoác tay Thang Ngọc Mai:

“Đi thôi mẹ, chúng ta về dọn nhà.”

“Chúng ta cũng đi thôi, tới giúp Ngọc Mai và Tiểu Nhứ dọn nhà nào!”

Về việc chuyển nhà, vốn dĩ Đàm Tiểu Nhứ cảm thấy chẳng có gì đáng để dọn, tài sản của hai mẹ con vốn đã chẳng có bao nhiêu.

Chỉ có vài tấm chăn đệm rách cứng như miếng sắt, nói không chừng còn là “chăn cổ” truyền lại từ thời Đại Thanh.

Thêm vài bộ quần áo cũ chắp vá chằng chịt.
Còn những thứ khác thì chẳng có gì đáng lấy, chủ yếu là mấy món đồ rách nát của nhà họ Đàm thật sự không lọt nổi vào mắt.

Nhưng đám các bà các thím nhiệt tình kia lại không chịu, từng người một cứ như đi đánh cướp xông thẳng vào bếp:

“Lại đây, chỗ này có nửa vại dưa muối, bê đi, hiện giờ đang lúc giáp hạt, còn phải ăn dưa muối hai tháng nữa đấy!”

“Này, dừng tay, cái mụ già kia, bỏ dưa muối của tao xuống!” Bà cụ Đàm vừa thấy có người động vào dưa muối của bà ta liền cuống cuồng, xông lên ngăn cản.

Kết quả là bên kia lại bắt đầu khuân dầu muối tương giấm rồi:

“Nửa chai giấm vừa nãy chưa dùng hết cũng mang theo đi, còn cả muối nữa, xào rau không có muối là không được đâu!”

Bà cụ Đàm lại vội chạy qua giật chai giấm:

“Ây ây ây, giấm đó tao vừa mua hôm kia, còn chưa ăn được mấy bữa, bỏ xuống cho tao!”
“Túi bột ngô này cũng mang theo đi, tối nay nấu chút cháo bột ngô cho Tiểu Nhứ ấm bụng.”

Bà cụ Đàm: “Bột ngô để lại cho tao một nửa!”

“Chum nước, gáo nước, không có đồ đựng nước là không được đâu.”

“…”

“Nồi sắt lớn…”

“…”

“Đừng quên cái xẻng xào thức ăn nhé.”

“Thau rửa mặt các thứ cũng mang theo, còn cả thùng gánh nước nữa…”

“Cẩu Đản, mang hai cái bát này qua nhà mới của cô Tiểu Nhứ đi!”

“Mẹ, con còn cầm thêm được hai cái đĩa nữa!”

“Được, đưa đĩa cho con luôn, đừng làm vỡ nhé.”

Lại có người chui xuống hầm rau trong sân, vác lên hai quả bí ngô lớn thu hoạch từ mùa thu năm ngoái.

Bà cụ Đàm đã xoay mòng mòng, không biết nên cản ai mới được, dứt khoát ngồi bệt xuống đất chửi ầm lên:

“Một lũ thổ phỉ mà!”

Mọi người vơ vét một trận, làm cho Thang Ngọc Mai và Đàm Tiểu Nhứ nhìn mà ngớ cả người.
Khoan đã, trong ký ức của nguyên chủ, đám phụ nữ của đại đội sản xuất này chẳng phải suốt ngày đấu đá, chửi bới lẫn nhau sao, từ khi nào lại đồng lòng như vậy?

Nhưng mà nhìn lại những thứ họ vơ vét được, trông thì rách nát nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, dường như thiếu món nào cũng không xong.

Dù sao đây cũng là thập niên 70, lại còn là đại đội sản xuất nông nghiệp ở nơi khá hẻo lánh, một không có giao đồ ăn, hai không có chuyển phát nhanh, ba không có siêu thị.

Thậm chí có một số thứ còn phải mua bằng tem phiếu.

Ngay cả lương thực cũng có giới hạn, người trưởng thành mỗi tháng được 45 cân lương thực phân phối theo định lượng.

Nghĩ đến những ngày tháng sau này, phỏng chừng cũng chẳng khá hơn cảnh phát nương làm rẫy là bao, Đàm Tiểu Nhứ lặng lẽ thở dài một hơi.

Vẫn là câu nói đó, cứ sống đại đi vậy.

Dù sao cũng tốt hơn là phải chịu ấm ức ở nhà họ Đàm.

Khoảng sân nhỏ bên này bị mọi người khuân vác đến lộn xộn rối tung, bà cụ Đàm cuối cùng chịu không nổi, tức quá ngất xỉu luôn.