Ở trung tâm đấu trường, gió nhẹ thổi bay qua tóc Cố Tiểu Uyển khiến tóc cô khẽ bay. Cô đứng thẳng giữa vô số ánh mắt của quý tộc. Không hề lùi bước.
Mà Lý Úc vẫn còn đứng chết lặng tại chỗ, tay hắn siết chặt, ánh mắt dần trở nê âm trầm. Bởi vì hắn biết, cái tát vừa rồi không chỉ đánh vào mặt hắn, mà còn đạp đổ toàn bộ địa vị hắn cố gắng xây dựng.
Cố Tiểu Uyển không thèm nhìn hắn một cái. Đối với cô, Lý Úc lúc này còn không đáng để phí thêm một ánh mắt.
Cô quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Hàn và Lam Tịch đang đứng phía sau. Giọng nói của cô vang lên rõ ràng giữa đấu trường.
“Giết hắn!”
Cô dừng lại một nhịp, như thể để tất cả mọi người nghe rõ.
“Bài thi sẽ kết thúc.”
Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn lên khán đài, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Vô Sương. Từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng.
“Phải không, thưa mẹ?”
Không khí trên khán đài lập tức căng thẳng.
Cố Giang lập tức nắm chặt tay áo Vô Sương, bước lên một bước. Cô ta nhìn xuống Cố Tiểu Uyển, giọng nói đầy lo lắng.
“Không! Chị ơi!”
“Lý Úc chỉ là quản gia đời sống thôi.”
Cô ta cắn môi, nước mắt như sắp rơi.
“Anh ấy không thể đánh lại được đâu.”
Nhưng Cố Tiểu Uyển hoàn toàn phớt lờ cô ta. Cô đứng giữa đấu trường, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vang lên dứt khoát.
“Lam Tịch, hỗ trợ Mạc Hàn.”
“Lập tức ra tay!”
Trong khoảnh khắc, Lam Tịch và Mạc Hàn đồng thời nhìn nhau. Một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đủ hiểu ý.
Ngay sau đó, hai luồng ma lực bùng phát. Một ánh sáng xanh dương dịu nhưng sắc bén lan ra từ cơ thể Lam Tịch. Trong khi dó, từ Mạc Hàn, ma lực xanh lá cuộn trào như cơn bão.
Áp lực khủng khiếp lập tức bao trùm đấu trường lần nữa. Nhiều quý tộc trên khán đài bất giác nín thở.
Trong tay Mạc Hàn, ma lực tụ lại, một thanh kiếm xuất hiện. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lý Úc.
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Lý Úc hoàn toàn thay đổi. Sự kiêu ngạo ban nãy biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trần trụi.
Hắn lùi lại một bước, giọng nói run rẩy.
“Không…đại tiểu thư…”
“Xin cô…đừng giết tôi…”
Không chờ thêm giây nào, hắn lập tức hiện ra bản thể, một đôi cánh đen từ sau lưng bật mở. Hắn quay người, vỗ cánh bay thẳng lên không trung. Rõ ràng là muốn chạy.
Nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt Mạc Hàn lóe lên. Anh gần như không cần nhắm, thanh kiếm trong tay vung lên.
XẸT!
Một luồng kiếm khí xé gió lao thẳng lên trời.
“AAA!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên, đôi cánh của Lý Úc bị trọng thương, máu văng ra giữa không trung, hắn rơi xuống đất.
“RẦM!”
Cơ thể nặng nề đập xuống sàn đấu trường.
Lý Úc đau đớn bò lết trên nền đá, hai tay run rẩy kéo thân mình về phía khán đài, về phía Cố Giang.
“Cứu…cứu tôi, nhị tiểu thư.”
Cố Giang nhìn thấy cảnh đó, lập tức bật khóc, cô ta quỳ xuống bên cạnh Vô Sương, nước mắt rơi lã chã.
“Chị ơi, nể tình Lý Úc là quản gia của em, xin chị hãy tha cho anh ấy đi.”
Giọng nói run rẩy, yếu đuối. Như thể cô ta thật sự không đành lòng nhìn thấy cảnh này.