Giữa đấu trường đang xôn xao vì bức thư, bầu không khí trở nên căng thẳng như dây đàn. Ánh mắt của hàng trăm quý tộc đều đổ dồn xuống trung tâm đấu trường.
Ngay lúc đó, Lý Úc chậm rãi bước gần Cố Tiểu Uyển.
Hắn không còn giữ vẻ dè dặt trước mặt mọi người nữa, mà cúi người lại gần cô, như thể muốn nói điều gì đó bí mật.
Giọng hắn rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy.
“Cố Tiểu Uyển.”
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai, ánh mắt hắn lướt qua cô từ trên xuống dưới, mang theo sự khinh thường không che giấu.
“Không phải trước đây cô luôn cầu xin tôi lập khế ước sao?”
“Còn dám gây chuyện nữa, tôi sẽ không bao giờ ký khế ước với cô nữa.”
Trong suy nghĩ của Lý Úc. Cố Tiểu Uyển vẫn là người phụ nữ ngu ngốc từng si mê hắn. Người từng vì muốn lập khế ước với hắn mà làm đủ mọi chuyện. Cho nên hắn tin rằng, chỉ cần vài lời đe dọa như vậy, cô lập tức sẽ im lặng.
Nhưng hắn đã nhầm, trong mắt Cố Tiểu Uyển, một tia lạnh lẽo chợt lóe lên.
Cô không nói lời nào, chỉ trong khoảnh khắc.
BỐP!
Một cái tát vang dội vang lên giữa đấu trường, âm thanh sắc nhọn, khiến toàn bộ khán đài lập tức im bặt.
Đầu Lý Úc bị đánh lệch sang một bên, dấu tay đỏ rực lập tức hiện lên trên gò má hắn. Cả người hắn đứng sững, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Hắn chưa từng nghĩ, Cố Tiểu Uyển dám tát hắn trước mặt toàn bộ quý tộc. Ngay cả trước đây, khi cô si mê hắn nhất, cô cũng chưa từng làm điều gì khiến hắn mất mặt như vậy.
Nhưng đối với Cố Tiểu Uyển, cái tát vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng. Bởi vì lời nói của hắn khiến cô ghê tởm. Cô chậm rãi thu tay lại, ánh mắt nhìn hắn lạnh như băng.
“Nhìn cho rõ thân phận của mình đi.”
Giọng cô bình tĩnh, nhưng từng chữ đều sắc bén.
“Khế ước hay không khế ước, là do chủ nhân quyết định.”
Cô nhìn thẳng mắt hắn, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào của quá khứ.
“Trước đây ta mù mắt mới thích một tên hầu hạ đẳng như ngươi.”
Khóe môi cô cong lên, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Ngươi là cái thá gì mà dám tính kế ta?”
Mỗi một câu nói đều giống như một cái tát khác giáng vào mặt Lý Úc.
Trên khán đài, không ít quý tộc đã bắt đầu xì xào.
“Cố Tiểu Uyển tát hắn rồi.”
“Xem ra quan hệ của hai người họ không giống lời đồn đại lắm.”
“Lý Úc trước đây chẳng phải luôn tỏ ra cao ngạo sao?”
Ở một góc khác của đấu trường.
Mạc Hàn đang khoanh tay đứng gần cô, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dõi theo cô. Khi thấy cái tát kia, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ mang theo chút hứng thú.
“Thật thú vị.” Anh lẩm bẩm
Bên phải là Lam Tịch, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu. Khi thấy Lý Úc bị tát, anh khẽ bật cười, một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng ngay sau đó, hai người đều nhanh chóng thu lại biểu cảm. Như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Không ai nhận ra sự thay đổi thoáng qua ấy.
Nhưng trong lòng họ lại đang nghĩ cùng một điều.
Cố Tiểu Uyển, dường như cô đã hoàn toàn khác trước rồi.