Vô Sương đứng dậy rời khỏi ghế, giọng bà vang vọng khắp đấu trường.
“Ta tuyên bố, bãi miễn đại tiểu…”
Lam Tịch cúi đầu.
Chủ nhân. Người có thể đến cứu tôi không?
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng đấu trường.
Cánh cửa đá nặng nề vốn đã đóng chặt, đột ngột bị đánh bật tung, bụi đá và gió lạnh tràn vào như cơn lốc. Mọi người trong khán đài đều giật mình quay đầu nhìn về phía đó.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào, hiện ra một bóng người đứng ở cửa, chiếc áo choàng đen bị gió thổi tung, mép áo dính đầy bụi và vết máu đã khô. Mái tóc dài rối nhẹ, nhưng đôi mắt lại sáng lạnh đến đáng sợ.
Toàn bộ đấu trường bỗng nhiên yên lặng.
Lam Tịch đang quỳ dưới đất bỗng cứng người, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người đứng ở cửa, đồng tử anh co lại, run lên dữ dội.
“Chủ nhân…”
Tiếng bước chân của cô vang lên trên nền đá, từng bước một tiến vào đấu trường. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng lại bình tĩnh đến lạ.
Ánh mắt của mọi người dồn hết lên người cô. Những quý tộc trên khán đài bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cô ta thật sự quay lại rồi.”
“Không phải nói là cô ta bỏ trốn sao?”
“Đúng là đại tiểu thư có khác, đúng giờ ghê.”
Trên tháp đồng hồ phía xa, kim giây vừa đúng lúc chạm vào con số mười hai.
Ting. Tiếng chuông tám giờ vang lên. Không sớm một giây, không muộn một giây.
Cố Tiểu Uyển dừng bước ngay giữa đấu trường, ánh mắt quét qua toàn bộ khán đài. Giọng cô không lớn, đủ để cả đấu trường nghe thấy.
“Ai nói là tôi không đến?”
“Không phải là tôi đã đến rồi sao?”
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Lam Tịch đang quỳ dưới đất. Khi nhìn thấy vết máu trên khóe miệng anh, ánh mắt cô chợt tối xuống.
Lý Úc đứng bên cạnh Cố Giang khẽ sững lại một chút, nhưng rất nhanh đã cười lạnh, cố ý cao giọng rồi nói:
“Thật không ngờ, đại tiểu thư lại thích xuất hiện vào phút cuối như vậy.”
“Công tước đại nhân đã chuẩn bị tuyên bố bãi miễn cô rồi.”
“Cô còn quay về làm gì?”
Cố Tiểu Uyển không nhìn hắn, cô chậm rãi bước tới trước mặt Lam Tịch.
Lam Tịch vẫn quỳ ở đó, ánh mắt vừa hoang mang vừa run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì vui mừng. Anh không biết mình nên tin điều gì nữa, những lời Lý Úc vừa nói vẫn còn vang trong đầu anh.
Nhưng người này, lại thật sự đã quay về rồi.
Cố Tiểu Uyển đứng trước mặt anh, cúi xuống một chút, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.
“Xin lỗi, tôi để anh chờ lâu rồi.”
Lam Tịch ngẩn người.
Cố Tiểu Uyển nhìn thấy vết tát trên mặt anh, ánh mắt lạnh hẳn xuống, cô chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt chuyển sang Lý Úc, giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ.
“Vừa rồi, là ai đã đánh người của tôi?”
Khi Cố Tiểu Uyển bước vào đấu trường, ánh mắt của Vô Sương đã dừng lại trên người cô từ rất lâu.