Đến nội dung chính

Chương 19: Anh Hiểu Lầm Rồi

admin 584 Chữ Cài Đặt

Ngay lúc đó, một tên lao tới, Mạc Hàn buông môi cô ra. Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám ma tộc.

Giọng nói trầm thấp vang lên: “Lấy máu làm khế ước. Lấy bóng tối làm danh.”

Ngay sau câu nói đó, bóng tối bùng lên, một con rắn trắng khổng lồ xuất hiện giữa trời, thân hình dài khủng khiếp, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo, con rắn mở miệng.

Một luồng sức mạnh lập tức nuốt chửng toàn bộ đám ma quỷ, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ trong giây lát, tất cả đã bị cuốn sạch.

Khi tên cuối cùng chết đi, một con rắn bò tới, lập tức hóa thành hình người rồi quỳ xuống.

“Đại vương.”

“Chúng thần đến muộn rồi, xin ngài trách phạt.”

Mạc Hàn đứng im, không nói gì.

Con rắn cúi đầu nói tiếp: “Từ khi ma Dê lên ngôi vua, thế lực cũ của đại vương liên tục bị đàn áp.”
“Những người sống sót chỉ còn lại chúng thần.”

Những người phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Đại vương! Xin ngài chỉ đường, chúng thần nguyện trung thành với ngài.”

Cố Tiểu uyển đứng đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu cô lẩm bẩm.

Đây mới là thực lực thật sự của đại vương quỷ sao?

Cô nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, trong lòng chợt run lên một chút. Rồi cô tự an ủi mình.

May mà hiện giờ anh ta là ác ma khế ước của mình.

Cố Tiểu Uyển khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Mạc Hàn.”

“Không còn nhiều thời gian nữa.”

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”

Đúng lúc đó, một con rắn nhỏ bò nhanh tới trước mặt Mạc Hàn, trong miệng ngậm một phong thư. Nó cung kính đặt phong thư xuống.

“Đại vương, tin khẩn.”

Mạc Hàn khẽ nhíu mày. Anh cúi xuống cầm bức thư, cầm lên đọc, ánh mắt anh dần tối lại.
Sau khi đọc xong, khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh, anh ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Uyển.

“Vội vàng như vậy là để dâng tôi cho tình nhân quạ đen của cô à?”

Cố Tiểu Uyển sững người, cô nhìn phong thư trong tay anh, trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ.

Bức thư đó là Lý Úc gửi?

Mạc Hàn nhìn chằm chằm vào cô. Trong đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh, một tia giận dữ dần hiện lên.

“Tên quạ đen nó ghét tôi như vậy? Cô định đem tôi giao cho hắn ta để lấy lòng hắn ta sao?”

Giọng anh trầm xuống.

“Vậy mà, tôi suýt nữa đã tin cô.”

Ánh mắt của anh quá lạnh, quá đáng sợ, Cố Tiểu Uyển vô thức lùi lại hai bước.

“Anh hiểu lầm rồi.”

“Tôi không đời nào…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu. Mạc Hàn đã biến mất.

Trong nháy mắt, một con rắn trắng khổng lồ lao về phía cô. Cố Tiểu Uyển hoảng hốt, cô trượt trân ngã xuống đất.
“Á!”

Nhưng ngay trước khi chạm tới cô, thân hình khổng lồ kia đột nhiên dừng lại. Bóng dáng con rắn tan biến, Mạc Hàn xuất hiện lại trong hình dạng con người.

Anh đứng trước mặt cô,, ánh mắt lạnh lẽo.

Sau vài giây im lặng, anh quay người đi.

“Nể tình cô vừa giúp tôi hồi phục sức mạnh. Tôi tha cho cô một mạng.” Giọng anh lạnh nhạt.

“Cút khỏi đây. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”

Nói xong, anh lập tức biến mất vào bóng tối, những con rắn khác cũng lần lượt rút lui.