Đến nội dung chính

Chương 9: Cứ Chờ Xem

admin 538 Chữ Cài Đặt

Cố Giang lập tức bước đến bên cạnh bà, khẽ nắm lấy tay, giọng mềm mại như rót mật: “Mẹ, đừng trách chị ấy.”

“Chị ấy chỉ bận… trừng phạt những quản gia không nghe lời đó thôi. Mệt quá nên mới nói năng hồ đồ.”

Ngoài mặt như đang bênh vực. Nhưng từng câu từng chữ đều như đổ thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt Vô Sương nhìn Cố Giang giọng cưng chiều nói: “Con đó, nó ghét con như vậy, con cứ bênh nó làm gì?”

Khi nhìn về phía Cố Tiểu Uyển, không phải sự thất vọng của một người mẹ. Mà là căm ghét, lạnh lẽo, xa cách, giống như đang nhìn một vết nhơ của gia tộc.

“Xem em gái con đi.” Bà nói, giọng dịu xuống khi nhìn Cố Giang.

“Ở tuổi này, nó đã đạt cấp D ngự ma.”

“Còn con? Con thậm chí không bằng một phần của nó.”

Cố Tiểu Uyển đứng yên.

Bề ngoài bình thản, trong lòng đã bùng nổ.
Bà già này đang dìm hàng mình đấy à?

Dù gì mình cũng là con gái bà ta sinh ra. Sao nhìn mình như kẻ thù truyền kiếp vậy?

Muốn chơi trò quyền lực sao?

Được, tôi chơi với bà đến cùng.

[Ký chủ! Tranh thủ thời gian đi cứu nam chính Mạc Hàn! Không là không kịp đâu!]

[Ngươi nghĩ ta không muốn à?]

[Nhìn xem, có ai là không chủ động gây chuyện với ta trước đâu.]

Vô Sương đưa tay ôm lấy Cố Giang vào lòng. Ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh nhạt khi nhìn Cố Tiểu Uyển.

“Tối nay gia tộc sẽ tổ chức cuộc khảo sát ngự ma.”

“Nếu con thất bại…”

Bà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ta sẽ lập tức tước bỏ quyền thừa kế của con. Chuyển cho Cố Giang.”

Cả đại sảnh im lặng.

Lời tuyên bố ấy chẳng khác nào một bản án.

Ngoài mặt, Cố Tiểu Uyển vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng sớm đã nói một tràng dài.
Hay lắm.

Trước khi xuyên sách, tôi cũng là người nắm quyền trong tay đó nhé.

Chút thủ đoạn đấu đá gia tộc này có là gì? Muốn bắt nạt tôi sao?

Được, để xem ai mới là người khó chơi.

Giọng hệ thống vang lên, không chút cảm xúc: [Trong nguyên tác, tối nay nguyên chủ khảo hạch thất bại. Bốn quản gia bị cưỡng chế chuyển khế ước sang Cố Giang. Sau khi được giải trừ, việc đầu tiên họ làm là giết nguyên chủ.]

Cố Tiểu Uyển khẽ rùng mình.

[Vậy tối nay chính là thời điểm tôi tử vong.]

[Đúng vậy.]

[Nếu muốn sống sót, cô phải cứu lại ác ma mạnh nhất đang bị giam cầm, Mạc hàn.]

Ánh mắt Cố Giang nhìn cô đầy khiêu khích.

Cô ta tin chắc một kẻ cấp F như Cố Tiểu Uyển không có cửa thắng.

Cố Tiểu Uyển không muốn tiếp tục dây dưa. Cô xoay người, sải bước ra ngoài đại sảnh. Vạt áo đen tung nhẹ theo từng bước chân.
Vừa đi, cô vừa nói, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ:

“Chẳng phải so xem ai dạy dỗ giỏi hơn sao?”

Cô dừng lại nơi bậc thềm, khẽ nghiêng đầu.

“Vậy thì tối nay… cứ chờ xem.”

Ánh đèn phía sau lưng kéo dài bóng cô trên nền đá lạnh.