Đến nội dung chính

Chương 8: Thân Phận

admin 514 Chữ Cài Đặt

[Hệ thống, nguyên chủ bị mù sao? Không thấy cô em gái này là trà xanh à? Cái giọng õng ẹo đó nói cho ai nghe vậy? Tôi nghe mà muốn nôn rồi đây này!]

[Còn cái gã đàn ông bên cạnh nữa. Mắt nguyên chủ đúng là có vấn đề. Bốn người quản gia của tôi còn đẹp gấp mười lần anh ta.]

Hệ thống đáp lại:

[Người quản gia bên cạnh nữ chính là tộc ma Quạ Đen. Trong truyền thuyết, sứ đồ của vận rủi, tai họa và xảo trá.]

Quạ đen à…

Cố Tiểu Uyển khẽ nhếch môi.

Cô thản nhiên nói: “Chim hoang và con hoang.”

“Đúng là môn đăng hộ đối.”

Không khí trong đại sảnh lập tức đóng băng.

Lý Úc – quản gia Quạ đen khẽ nhíu mày.

Không phải mọi hôm cô ta đều nịnh nọt mình sao? Sao hôm nay lại dám mắng mình?

Trong lòng Cố Giang bốc lên lửa giận, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười ngây thơ.

Giọng cô ta run run: “Chị, chị vẫn còn để tâm đến xuất thân của em sao?”
“Em biết mình chỉ là con gái nuôi… nhưng những năm qua em luôn coi chị như chị ruột.”

[Hệ thống, cô ta thật sự là con gái nuôi à? Tôi chỉ à đoán bừa thôi mà?]

[Đúng vậy. Nữ chính là con gái riêng của mẹ nguyên chủ và ác ma tình nhân của bà.]

Cố Tiểu Uyển hơi sững lại.

Thảo nào khi đọc truyện không thấy nhắc đến.

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cầu thang.

“Cố Tiểu Uyển. Sao con có thể nói chuyện với em gái mình như vậy?”

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng lên.

Một người phụ nữ bước xuống từng bậc thang. Váy lụa đen ôm lấy thân hình cao quý. Trang sức tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn.

Dù đã có tuổi, bà vẫn toát ra khí chất của một người quen đứng trên cao nhìn xuống.

Phu nhân nhà họ Cố.

Ánh mắt bà dừng trên người Cố Tiểu Uyển, không có sự ấm áp, chỉ có sự dò xét và thất vọng.
Cố Tiểu Uyển chậm rãi siết tay.

Đêm nay cô phải vào hầm ngục cứu Mạc Hàn.

Nhưng xem ra…

Trước khi cô đối mặt với ác ma. Cô phải vượt qua cửa ải trong chính gia tộc mình đã.

[Đây là mẹ của nguyên chủ?]

[Đúng vậy. Bà ấy là Vô Sương, công tước đương nhiệm của gia tộc họ Cố.]

[Chính vì thiên vị nữ chính nên bà dồn toàn bộ tài nguyên huấn luyện cho Cố Giang. Còn nguyên chủ chưa từng được đào tạo bài bản. Vì vậy, năng lực ngự ma chỉ dừng ở cấp F thấp nhất.]

Cố Tiểu Uyển khẽ nheo mắt.

Thảo nào nguyên chủ phế đến thế.

Giọng nói lạnh lẽo của Vô Sương vang xuống đại sảnh như lưỡi dao sắc:

“Cố Tiểu Uyển.”

“Con cả ngày hoang dâm vô độ, chìm trong tửu sắc. Năng lực ngự ma vẫn dậm chân ở cấp F thấp kém.”

“Với năng lực như vậy, con lấy gì để lãnh đạo quân đội ma quỷ chống địch?”
Từng chữ như nhát roi quất thẳng vào mặt.