Đồng hồ gần điểm đến ba giờ sáng.
Trên màn hình máy tính, hệ thống thực hiện lệnh giao dịch chuyển tiền hoàn thành 100%, một tên thuộc hạ lên tiếng: “Đã xong giao dịch.”
Gavin Lâm Phong nở nụ cười hài lòng: “Lục tổng này được lắm, quả nhiên tiền bạc sòng phẳng. Karina tốt thật.”
Anh ta rất bình thản, còn ung dung chơi với các em cá trong bể kiếng.
“Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ ạ.” Một người lên tiếng.
Gavin Lâm Phong đứng thẳng người dậy, “chậc” một tiếng: “Xem ra Lý Thành không tới thật.”
“Lão đại, các container đã an toàn cập cập cảng và chuẩn bị bốc lên tàu vận chuyển. Không có dấu vết của biệt đội phòng chống ma túy can thiệp.” Một người khác đi vào báo cáo tình hình.
Gavin nghe xong, nét cười trên mặt cũng nhạt dần: “Xem ra Lý Thành đã nhúng tay vào. Nhưng trễ rồi, Mắt Bão cũng sắp tới, trách là Lý Thành đã chậm chạp quá thôi.”
Hồng Ngọc nghe bọn hói nói chuyện, trong lòng không khỏi thấp thỏm, bồn chồn. Hy vọng Lý Thành không xảy ra chuyện gì.
Gavin mở két sắt lấy ra số kim cương đã được niêm phong, đổ ra tay chiêm ngưỡng.
Trong phòng giám sát an ninh toàn bộ tòa nhà, đám người rảnh rỗi đang ngồi chơi vài ván bài, bỗng nhận ra sự bất thường khi các màn hình trên máy tính đều bị nhiễu loạn và chuyển sang màu đen thui.
Có sự tấn công đột ngột khi vô số người canh gác bị giết chết. Bọn chúng phát đi tín hiệu cảnh báo: “Mau di chuyển, có kẻ đột nhập.”
Dãy hành lang kéo dài tràn ngập tiếng súng nổ lẫn tiếng đánh bình bịch không ngớt. Một mình Lý Thành chấp hết những tên tấn công tới.
Trên đường lộ đến cảng Bắc, đoàn xe hộ tống Lục thiếu gia của Mắt Bão đang đi trên đường bất ngờ hứng chịu làn mưa đạn rồi những tiếng va quệt xe chói tai khủng khiếp.
Một chiếc xe container ngang nhiên đi ra giữa đường chặn đứng đoàn xe khiến đoàn xe đó phải dừng lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy hả?” Lục thiếu gia nhíu chặt đôi mày quát lên.
Còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe container mở cửa, hơn một tốp vài chục người thi nhau nhảy xuống xe, ai nấy đều vác khẩu súng dài, mặc đồ không khác gì biệt đội phòng chống tội phạm của cảnh sát cơ động, họ cùng lúc chĩa súng về đối phương không ngừng.
Số người trên đoàn xe căn bản không thể ngăn chặn được làn mưa đạn này, chỉ cố gắng cho xe quay đầu rút lui.
“Jay lão đại, thành công ngăn chặn được đoàn xe của đối phương.” Một lệnh báo cáo truyền đi.
Jay Chương ừ một tiếng sau đó đột nhập vào trong bắn chết một tên đang có ý định bắn lén Lý Thành.
Pằng một tiếng, Lý Thành vô thức quay ra sau, anh bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Jay Chương và Logan cùng những cộng sự khác.
“Tại sao mày lại đến đây, lẽ ra phải ở cạnh Triệu Việt mới phải?” Lý Thành trầm giọng hỏi.
Jay Chương làm mặt lạnh trách: “Mày định tìm chết một mình à?”
“Tao còn đang lo Triệu Việt sẽ nắm đầu tao đấy.” Lý Thành vừa nói vừa đưa tay lên quệt đi những giọt máu dính trên mặt.
“Đã được cho phép.” Jay Chương đáp lời.
Không còn thời gian để bồi chuyện, Lý Thành lập tức truyền đi hàng loạt mệnh lệnh. Jay Chương sẽ cho người tấn công từ bên ngoài còn Logan đi theo Lý Thành để giải cứu Hồng Ngọc.
Ngay lúc này trong phòng chờ, Gavin Lâm Phong xem lại giờ trên đồng hồ, đã trải qua một tiếng vẫn chưa thấy thêm một động thái nào từ Lý Thành, ngoại trừ sự rút lui của Biệt đội phòng chống ma túy ở cảng Bắc.
Hồng Ngọc ngồi diện với Gavin không khỏi bồn chồn.
“Xem ra Lý Thành giúp không đến nơi rồi nhỉ? Có lẽ Karina bị bỏ mặc thật rồi.”
Gavin tặc lưỡi một tiếng sau đó rời khỏi chỗ ngồi, liếc nhìn Hồng Ngọc hờ hững bảo: “Mặc đồ cho cẩn thận vào? Phải đi kiểm tra một tí chứ nhỉ?”
Nói rồi anh ta cười gian rồi đi thẳng ra ngoài.
Còn Hồng Ngọc thì bị hai tên thuộc hạ của Gavin Lâm Phong cởi trói một cách hung hăng và lôi cô đứng dậy. Không biết họ đang có ý định làm gì cô nữa.
Thông qua màn hình theo dõi, Lý Thành nghiêm mặt ra lệnh: “Hành động thôi.”
Bên ngoài tòa nhà, John Wick và người trong tổ chức của mình cũng đã có mặt để chờ đón người.
Lúc này, Gavin Lâm Phong đi ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp Lý Thành đứng lạnh lùng đối diện nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí: “Gavin Lâm Phong.”
Gavin nhất thời bất động, tất nhiên không che dấu được vẻ kinh hoàng. Giây lát sau, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười tao nhã với Lý Thành: “Tôi tưởng cậu sẽ không tới, nhưng tiếc là tôi bán Karina cho cậu Lục rồi, giờ sao nhỉ? Không lẽ phải định giá gấp đôi? À không, tôi vẫn chưa thấy cậu thực hiện giao dịch tài chính với tôi.”
Lý Thành vẫn giữ bộ mặt không gợn một cảm xúc nào, lạnh như băng, cất giọng âm trầm địa ngục: “Tao sẽ chuyển nhượng thị trường ở Lima cho mày và tao cũng sẽ rút khỏi các hoạt động kinh doanh tại đó. Giá trị chuyển nhượng gần bằng 70% tài chính tao có được.”
Gavin nghe vậy cười ha hả: “Không ngờ Lý Thành lại chu đáo như vậy.”
Lý Thành lạnh lùng nói với Gavin: “Giờ đến lượt mày, thả Karina cho tao.”
Gavin hơi nghiêng đầu ra sau, hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ. Từ cửa đi ra, Hồng Ngọc bị hai tên hung hăng đẩy đến đằng trước.
Ngay khi thấy Hồng Ngọc có thương tích trên người, Lý Thành không thể giữ được bình tĩnh, liền giơ súng ra, gầm lên: “Mày dám đánh em ấy?”
Bao nhiêu đây thôi cũng đủ để khiêu khích cơn lửa giận trong người Lý Thành một lúc bùng cháy dữ dội hơn, anh ra lệnh qua đàm: “Tất cả các xạ thủ ngắm bắn mục tiêu.”
Bên kia đầu dây liên lạc, Jay Chương đang trong tư thế cầm súng bắn tỉa ngắm bắn mục tiêu về phía Gavin Lâm Phong: “Đã xác định mục tiêu.”
Ngay lúc mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Thành nheo mắt nhận ra trên người Hồng Ngọc được trang bị áo gắn thiết bị gây nổ có hiện giờ. Anh lập tức ra lệnh cho ngừng bắn tức thì.
Trên tay Gavin còn giữ một thiết bị kích nổ, chỉ cần anh ta ấn công tắc một phát, Hồng Ngọc sẽ banh xác.
“Logan hoặc Jay Chương, cả hai người xác định được loại bom gắn trên người Karina không?”
Logan lên tiếng trả lời: “Bề ngoài giống loại RVC thông thường, nhưng thiết bị kích nổ nếu ấn nút sẽ làm bom nổ.”
Jay Chương cũng xác định: “Đúng như lời Logan nói, nên loại bỏ thiết bị trên tay của hắn trước.”
Lý Thành trầm giọng cực trầm nhìn thiết bị kích nổ trong tay Gavin đang ve vãn, khiêu khích Hồng Ngọc: “Hay là bắn nát tay hắn?”
“Hãy kiên nhẫn. Nếu bắn trúng mục tiêu áo bom sẽ nổ.” Jay Chương vội lên tiếng cân nhắc khi xem xét tình hình.
Lý Thành vẫn giương súng về phía đối phương vừa bình tĩnh tìm cách giải quyết với Jay Chương và Logan.
“Không còn cách nào khác sao?”
“Tôi sẽ đi về phía đó.” Logan lên tiếng.
Bờ môi Hồng Ngọc run cầm cập, nỗi sợ một lúc lớn dần. Đôi mắt cô hằn đỏ chỉ biết nhìn Lý Thành không rời đi đâu.
Mắt Lý Thành hơi nheo lại, ánh lên tia trấn an Hồng Ngọc, anh chỉ khẽ gật đầu với ý không sao cả rồi mọi thứ sẽ ổn ngay thôi.
Không vòng vo thêm nữa, Gavin lên giọng gắt: “Làm lệnh giao dịch ngay đi.”
Tay Lý Thành càng cầm chặt khẩu súng trong tay hơn: “Thả Karina ra, nếu không thì sẽ không có một lệnh giao dịch nào cả.” Giọng nói anh trầm đến mức không thể nào trầm hơn, ngữ khí lạnh lùng vô đối.
Gavin cười gằn pha chút thịnh nộ: “Tao phải nhận được lệnh giao dịch trước chứ. Nếu không thì…”
Đang nói giữa chừng, Gavin túm tay Hồng Ngọc kéo lại gần và khoác vai như người bạn sau đó buông lời uy hiếp: “Cô gái của mày sẽ chết.”
Vừa lúc Logan tiến tới yểm trợ phía sau lưng Lý Thành. Cậu khẽ cấp báo: “Có bộ đàm kết nối với thiết bị kích nổ. Phải câu giờ ạ…”
Gavin nghiêng đầu hỏi Hồng Ngọc: “Tụi bây có kết nối liên lạc riêng? Bọn chúng có ám hiệu gì, nói mau?”
Hồng Ngọc nhìn thẳng Lý Thành để lấy bình tĩnh đáp lại lời hắn: “Ám hiệu của sự tiễn đưa.”
Tức khắc nghe được, Gavin ghì họng súng vào thái dương Hồng Ngọc mắng: “Muốn chết đúng không?”
Sự phẫn nộ của Lý Thành đang cố gắng đè nén xuống bộc phát trong nhất thời, anh cho đi một phát đạn về phía khẩu súng Gavin đang cố tình sát thương người con gái của anh.
Đám thuộc hạ nghe tiếng súng cũng đều giương súng ra để đề phòng.
“Mày điên à?” Gavin gào lên khi súng trên tay bị bắn rơi khỏi tay.
“Đúng tao đang điên.” Lý Thành nhã ra từng chữ mồn một: “Mày đừng làm cô ấy sợ, cũng không được nói chuyện với cô ấy. Đối thủ của mày là tao.”
Ánh mắt Gavin lộ rõ sự hung ác lẫn tiếng cười gian tà. Anh ta vừa cúi người nhặt lấy khẩu súng lên nòng vừa lạnh lùng tiếp lời: “Quả nhiên người con gái này lại khiến mày điên đảo đến như vậy. Kể cả ngài Mr.Lục cũng không ngại chi ra số tiền lớn ngang ngửa với số viên kim cương đỏ để mua chuộc.”
Nhận ra được một vài dấu hiệu cần, Logan lập tức báo cho Lý Thành bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha tránh bị phát hiện.
“Vai phải có ánh sáng màu xanh neon nhạt.”
Lý Thành hơi gật đầu với Logan, sau đó hạ súng xuống điềm tĩnh nhìn Hồng Ngọc với một sự có lỗi lẫn lo lắng.
“Xin lỗi em… Nghe kỹ lời anh nói… Đừng động đậy, ngoan ngoãn đứng im là được. Còn lại để anh lo. Tin anh, huh?” Đôi chân mày Lý Thành nhíu lại.
Đám người Gavin đang tập trung vào từng hành động của Lý Thành cũng bị xao nhãng vào lời độc thoại của anh với Hồng Ngọc.
Cô khẽ gật đầu nghe lời, cô tin vào mọi quyết định của anh.
Khẩu súng giơ lên đột ngột chỉ với vài giây, đồng thời đám thuộc hạ cũng phản ứng nhưng lại chậm đi vài nhịp.
Hồng Ngọc bị khẩu súng của Lý Thành chĩa thẳng vào người mình khiến cô bị giật mình, tim đập nhanh hơn. Căng thẳng và hồi hộp gói gọn trong khoảnh khắc này.
“Mày làm gì vậy?” Gavin lớn giọng, không để đoán được động thái tiếp theo của Lý Thành.
“Nhắm bắn mục tiêu.” Lý Thành cất giọng lạnh lùng. Anh dồn hết tâm trí tập trung vào điểm cần bắn.
Vừa dứt lời, bằng một tiếng, viên đạn bay thẳng đến Hồng Ngọc. Cô khựng người lại, trước mắt cô ghim hẳn hình viên đạn bay đến chỗ mình.
Viên đạn bay sượt qua vai Hồng Ngọc, con chíp viên nhộng ánh xanh văng ra khỏi từ vai cô, đồng thời cô cũng khụy gối xuống đưa hai tay lên che đầu lại.
Tiếng xả súng một lúc kịch liệt hơn từ mọi phía, kể cả bên ngoài cửa sổ bằng kính đều bị bắn bể. Đám người Gavin bị bắn gục.
Lý Thành và Logan cũng đều xả súng tấn công dữ dội. Riêng Lý Thành ngắm bắn chủ yếu vào Gavin, anh ta bị bắn trúng chân gục ngã xuống nền đau nhói.
Hồng Ngọc tranh thủ cơ hội bò dậy để chạy tới chỗ Lý Thành. Bộ áo cài bom khá nặng nên làm cô hơi bị mất sức.
Gavin thấy Hồng Ngọc có ý định bỏ chạy, lập tức chồi người dậy để tóm lấy cô, nào ngờ bị Lý Thành phát hiện. Anh giương súng bắn rơi đèn trần xuống chỗ Gavin, không cho anh ta cơ hội đứng dậy được.
Cuộc xả súng diễn ra trong vòng vài phút, căn bản tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn.
Lý Thành đỡ Hồng Ngọc dựa vào tường, hai tay chạm vào mặt cô trấn an: “Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Hồng Ngọc run đến độ không thể cất nổi lời nào, bờ môi run cầm cập, nước mắt cứ trực trào rơi xuống không kiểm soát.
Lý Thành thoáng nhìn thiết bị trên người Hồng Ngọc sau đó nghiêm mặt hỏi Logan: “Mất bao lâu để gỡ?”
“Trong vòng một phút thôi cậu chủ.” Logan cẩn trọng đáp lời. Logan không chỉ chuyên mảng an ninh không, còn được rèn luyện cả cách phá bỏ các thiết bị gây nổ khi còn được huấn luyện trong căn cứ F5.
Logan nhẹ giọng bảo Hồng Ngọc: “Cô đừng cử động, chịu khó ngồi im một lát.”
Dù Hồng Ngọc rất muốn mình ngồi một cách yên ổn nhất, nhưng không thể nào kiểm soát cơn run rẩy của mình mà lên tiếng: “Tôi không phải cố tình để mình cử động đâu… Tôi…”
“Nhìn anh này.” Lý Thành xoay mặt Hồng Ngọc về phía mình, muốn cô chỉ được nhìn anh thôi. Anh dịu giọng nói: “Nhìn vào mắt anh. Có anh ở đây, không ai có thể tước đoạt mạng sống của em cả. Hãy tin tưởng Logan, cậu ấy sẽ giúp em phá được thiết bị gây nổ thôi.”
Hồng Ngọc rất muốn bật khóc, nhưng phải cố nén nó xuống, hơi thở của cô vì thế cũng nặng nề trông thấy. Đôi mắt đọng nước mắt nhìn anh, chỉ có anh hiện diện trước mặt thế này, cô mới hoàn toàn biết mình thật sự còn sống.
Thời gian trên thiết bị gây nổ một lúc đếm lùi còn ba mươi giây, Hồng Ngọc lo sợ sẽ không kịp phá bỏ nên cất giọng khẩn trương: “Anh với Logan chạy đi, không thì sẽ không kịp mất.”
Lý Thành cười nhẹ: “Không sao, ba mươi giây vẫn có thể làm nên chuyện.”
Vừa lúc Logan cũng đã cắt dây xong và yêu cầu Hồng Ngọc cởi bỏ áo ra.
“Anh nói rồi, không sao đâu.” Lý Thành giúp Logan cởi bỏ áp bom trên người Hồng Ngọc ra, cư nhiên đồng hồ vẫn chạy ngược thời gian, bom vẫn sẽ nổ.
Logan lập tức cầm áo và la lớn lên: “Tất cả cúi xuống.”
Áo bom được Logan ném ra ngoài không trung tạo nên tiếng nổ lớn vang dội.
Hồng Ngọc được Lý Thành ôm gọn trong lòng. Nhưng ngay lúc này, cô lại phát hiện ra Gavin đang chòi tay lấy súng đứng dậy đột ngột.
“Lý Thành, cẩn thận phía sau.” Jay Chương phát đi lời cảnh báo.
Khoảnh khắc Lý Thành phát hiện ra Gavin đang chĩa súng về hướng mình và bắn một phát, anh theo bản năng lấy thân mình chắn đạn yểm hộ cho Hồng Ngọc rồi cả hai nằm sải xuống nền gạch lạnh lẽo.
Gavin nắm lấy cơ hội vội vã bỏ chạy. Tất nhiên có chạy cũng chẳng được khi anh ta bị Jay Chương ngắm bắn từ xa, buộc anh ta phải đứng nép một bên vách tường tránh đạn.
Hồng Ngọc nhất thời chưa kịp định thần tình hình trước mặt, chỉ thấy Lý Thành đưa tay lên che mắt mình lại, căn bản cô không thể nhìn thấy gì cả và chỉ nghe từng đợt súng vang vọng không ngừng.
Trong khi đó, Gavin hoàn toàn bị Lý Thành bắn cho đến viên đạn cuối cùng cũng không chừa lại.
Mục tiêu đã bị loại bỏ, cục diện BlackJack trong thời gian tới sẽ có sự thay đổi lớn.
Lý Thành bế Hồng Ngọc lạnh lùng rời khỏi tòa nhà, cô rơi vào trạng thái sốc tinh thần nhất thời, không còn đủ tỉnh táo để đối diện với những gì phía trước. Chỉ là trong miên man cô nghe Lý Thành báo cáo với một ai đó: “Ba, con đã hoàn thành xong nhiệm vụ… Con trai ba vẫn ổn và sẵn sàng chịu phạt từ ông nội.”
“Tốt. Giờ về nghỉ ngơi rồi đến gặp ba với ông nội.”
Lý Thành gật đầu yêu cầu Logan tắt máy, sau đó để Hồng Ngọc lên xe của John Wick và căn dặn vài điều.
“Chữa trị thật tốt cho cô ấy. Khi cô ấy tỉnh dậy, cậu bảo cô ấy tôi sẽ tới đón.”
John Wick vỗ vai Lý Thành: “Cậu yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc. Đợi khi nào cục diện BlackJack và Mắt Bão lắng xuống, cậu hãy đến đón Karina.”
Lý Thành ừ một tiếng. Thời gian tới tổ chức GHOST sẽ tiếp nhận thế lực của Gavin. Cục diện của BlackJack tại các thị trường làm ăn trên toàn cầu sẽ được sắp xếp lại trông vài ngày tới. Vì vậy, Lý Thành sẽ rất bận nên không thể lo được cho Hồng Ngọc. Chưa kể anh còn phải chịu phạt nghiêm khắc từ ông nội.
Ngay lúc này tại một phía, Mắt Bão không khỏi giận dữ khi có kẻ dám quấy nhiễu mọi chuyện của mình.
“Mẹ kiếp, Lý Thành nó là cái gì vậy chứ, hết lần này đến lần khác không thể làm được gì?” Tiếng mắng của cậu chủ Lục vang vọng cả phòng. Dáng vẻ anh ta vẫn còn dư âm sau khi bị tấn công đột ngột ở trên đường.
“Gavin đã bị Lý Thành giết chết rồi ạ.” Vĩnh Dương báo cáo với giọng hối hả.
Một tiếng đập bàn vang lên.
“Còn Karina thì sao?” Cậu chủ Lục gằn giọng hỏi.
“Uhm… Dạ… Cô ấy vẫn an toàn và tất nhiên vẫn ở trong tay Lý Thành thôi ạ.”
Giây trước Vĩnh Dương còn nói e dè, giây sau mới đủ bình tĩnh để tiếp lời: “Cậu chủ, lô hàng BlackJack giao dịch với chúng ta ở cảng Bắc đã bị Biệt đội phòng chống ma túy ngăn chặn và kiểm tra. Tất nhiên sẽ không tránh được họ tìm thấy hàng trắng trong đó. Còn số kim cương chắc chắn không thể nào lấy lại được nữa. Đã vậy chúng ta còn mất một khối tiền lớn chỉ để mua chuộc Karina thôi ạ. Việc này để ông chủ biết được sẽ quở trách cậu mất.”
Cậu Lục chống tay lên bàn, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Có lẽ tôi phải đích thân ra mặt thôi. Giúp tôi liên lạc với Trịnh Khải, tôi có việc cần trao đổi.”
Vĩnh Dương nhận lệnh.