Tại phòng khám riêng của căn cứ F5, Triệu Việt đang nghiệm thu lại số kim cương để giao cho Lý Thành, thì Hồng Ngọc đột ngột đi vào với vẻ mặt tươi rói.
“Hi, chị yêu!”
“Hi, em gái.”
Nhìn số viên kim cương đỏ trên bàn, Hồng Ngọc sáng rực cả mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc. Số kim cương đỏ này thuộc dạng hàng hiếm, khai thác rất khó. Thảo nào lại có nhiều người dòm ngó đến muốn cướp đi cũng đúng.
“Lấy một viên được không nhỉ?” Hồng Ngọc thuận miệng nói một cách vô tư dù chỉ là lời đùa.
Triệu Việt vừa gấp kim cương cho vào túi niêm phong, vừa cười cợt bảo: “Nếu em không muốn Lý Thành hốt xác em…”
Hồng Ngọc vừa nhìn với đôi mắt ngây ngô đến nỗi Triệu Việt phải chụp hình lại gửi cho Lý Thành và nhắn: “Cục cưng của ngài Lý muốn lấy trộm một viên kim cương đó. Bằng chứng rõ ràng nhé.”
“Để con bé lấy đi.” Một tin nhắn phản hồi. Triệu Việt không khỏi “chậc” vài tiếng, cưng chiều hết sức, dung túng cho mọi hành vi phạm tội ngây ngốc.
“Em lấy một viên đi, Lý Thành cho em.”
“Thế hả?” Hồng Ngọc rất nhanh sau đó lấy một túi niêm phong có một viên kim cương đỏ lên soi và đánh giá một phen. Cô còn so với chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo ở tay giây lát rồi lại bĩu môi chê: “Không thích nữa.”
“Tại sao?” Triệu Việt nhướng mày.
“Không đẹp bằng viên kim cương trên tay em đeo.” Hồng Ngọc xoa xoa chiếc nhẫn rồi khoe với Triệu Việt: “Của Lý Thành em lấy trộm vậy mà anh không nói năng gì.”
“Em to gan lắm. Kim cương đó có trị giá 8 triệu USD, lọt tốp những kim cương đắt nhất thế giới.”
Ấy thế mà, Hồng Ngọc nhún vai rất chi bình thường bảo: “Lý Thành còn dùng kim cương đánh người được, chứng tỏ anh không để tâm những gì em lấy. Để em lấy bớt đem cất, không thì Lý Thành dùng đánh người chẳng hay ho gì.”
Lời Hồng Ngọc nói thật sự ngây ngốc làm Triệu Việt không nhịn được cười mà đi mách chuyện cho Lý Thành ngay tức khắc.
Đúng lúc này, có một y tá vội vã đi vào lên tiếng với vẻ khẩn trương: “Cô Triệu, khu xét nghiệm có biến.”
“…”
“Cậu chủ Gavin Lâm Phong đang ở khu xét nghiệm.”
Lý Thành và Jay Chương đang làm việc tại tập đoàn đều nhận tin lập tức quay về căn cứ F5. Lúc họ đến theo sau là hơn cả chục thành viên trong tổ chức hộ tống, ai nấy đều có dáng vẻ hung thần sát khí lạnh lẽo.
Lúc này, Triệu Việt bị tấn công bất ngờ, đổ máu đầy mình, một thân che chắn cho Hồng Ngọc trước những kẻ gây rối.
“Nghe tôi, đừng manh động.”
Những thành viên trong căn cứ F5 ở khu xét nghiệm đều nghe lệnh thu súng về và lùi ra sau một bước.
Sắc mặt Hồng Ngọc còn trắng bệch hơn cả Triệu Việt, nhìn vết thương bị dao đâm ở hông trái Triệu Việt đang chảy máu ròng ròng, làm lòng cô không khỏi nơm nớp lo sợ.
Đám người Gavin Lâm Phong ngang nhiên làm loạn khi anh ta cũng đang được điều trị ở đây, vì trước đó bị thương do đạn bắn bởi Ái Kiều và Ái Kiều cũng có mặt ngay lúc này.
Nguyên nhân làm loạn cũng chỉ vì đám người Gavin Lâm Phong bất bình vì cách chăm sóc không chu đáo của đội ngủ y bác sĩ ở đây đối với lão đại của bọn họ.
Vừa lúc, Lý Thành và Jay Chương lạnh lùng đi tới như hai vị thần băng giá mang vẻ chết chóc đến. Sắc mặt cả hai đều tối sầm, một luồng không khí lạnh đến rùng mình khiến những người xung quanh cũng đều tự động tránh ra.
Gavin Lâm Phong ngồi trên băng ca thản nhiên vẫy tay chào hỏi Lý Thành với nụ cười tanh máu.
Còn Jay Chương nhìn Triệu Việt máu me khắp người, bao nhiêu nộ khí đều lộ rõ trên mặt. Anh nhanh chóng đi tới chỗ cô nhưng lập tức bị cô cản lại. Jay Chương cau mày.
Triệu Việt bình tĩnh lên tiếng: “Ngoại trừ Karina tiếp xúc với em, thì không được ai chạm vào người em lúc này.”
Ai nấy cũng đều đưa mắt khó hiểu khi nghe cô nói như vậy.
Lý Thành yêu cầu mọi người tránh xa, dù chưa biết chuyện gì, nhưng một khi Triệu Việt lên tiếng thì ắt là có chuyện.
Lý Thành tiến tới chỗ Gavin Lâm Phong, anh ta rời khỏi băng ca nhoẻn miệng cười như không cười chào hỏi: “Thật vui khi gặp lại. Người bạn cũ.”
Gavin đưa mắt nhìn về Ái Kiều, hất cằm tiếp lời: “Hey tiểu thư nhà Will. Thật trùng hợp. Cô cũng đến khám bệnh sao? Cô không ổn chỗ nào à?”
Ái Kiều có chút lo sợ vội vã đứng nép sau lưng của một thành viên trong căn cứ F5.
“Anh đã tấn công chúng tôi bằng chất độc gì?” Hồng Ngọc nắm chặt vạt áo của Triệu Việt bình tĩnh hết mức có thể để lên tiếng.
Lý Thành và Jay Chương không hẹn mà gặp đều cùng sửng sốt khi nghe Hồng Ngọc thốt lên.
Trúng độc ư?
Gavin Lâm Phong cười cợt: “Chất độc?” Nét mặt anh ta lộ rõ bản chất thâm hiểm nhưng vẫn cất giọng nho nhã, ngữ khí vẫn lạnh lùng: “Không chết bây giờ đâu.”
Hồng Ngọc biết Lý Thành sẽ không để yên chuyện này, nhưng cô không muốn anh có bất kỳ động thái gây chiến gì ở thời điểm hiện tại.
“Karina, Lục tổng rất thích cô đấy.” Vừa nói Gavin vừa nhún vai, anh vẫn giữ nụ mê hôn trên môi, cất giọng rất nhẹ nhàng: “Muốn có thuốc giải chi bằng Karina đến gặp Lục tổng một chuyến để đổi lấy nhỉ?”
Hồng Ngọc nhíu mày, Lục tổng là ai?
“Nói thẳng. Đừng nhiều lời.” Đáy mắt Lý Thành phóng ra sát khí đằng đằng. Anh thừa biết người Gavin Lâm Phong đề cập là ai, trong tổ chức nào. Anh ta muốn dùng cách tấn công độc thủ này để dụ dỗ Karina Hồng Ngọc tới gặp vị thiếu gia Lục của tổ chức Mắt Bão lấy thuốc giải, sau đó bắt cô lại để thực hiện kế hoạch của anh ta. Chưa kể Lý Thành còn biết được thông tin từ thủ lĩnh tổ chức Đen báo lại, vị thiếu gia Lục đó muốn giành Karina từ tay của anh về không chỉ thực hiện kế hoạch thừa kế gia tộc mà còn làm người tình.
Anh hừ một tiếng, trong cuộc đời này, anh không nhất thiết phải tranh giành với bất kỳ ai, những thứ thuộc về mình, nhất quyết không nhường.
Gavin Lâm Phong nhướng mày, đáy mắt lộ rõ ý cười gian manh: “Được. Vậy bỏ qua việc chuyện thuốc giải độc nhỉ? Tôi đã có ý tốt cho cách để có thuốc, nhưng có lẽ cậu không muốn thì thôi.”
Anh ta ngồi xuống ghế, bắt chéo chân rất nhàn nhã: “Dù sao tôi đến đây cũng chỉ để xét nghiệm máu thôi. À còn nữa sẵn tiện hỏi thăm anh bạn trộm nhà tôi khỏe không, nghe nói phẫu thuật lấy kim cương rất thành công nhỉ? Tôi được phép thăm bệnh chứ?”
“Tiếc là tên trộm đó không được chào đón ở đây.” Lý Thành cất giọng âm trầm lạnh lẽo: “Vậy nên, biến đi.”
“Chà…” Gavin tựa lưng vào ghế, biểu hiện vẫn tao nhã, nhưng anh ta không hề che dấu mục đích và hành vi của mình.
“Nghe nói đồ của tôi ở đây, thứ rất đắt đỏ và lấp lánh, phụ nữ nào cũng thích. Lý Thành, cậu đã lấy đồ của tôi.”
“Từ khi nào Lâm tổng biến đồ của tôi thành của cậu vậy?” Nói đoạn, Lý Thành đi lại gần chỗ Gavin Lâm Phong ngồi, ánh nhìn của anh sắc bén như lưỡi dao đâm xuyên thẳng đối phương, tiếp lời với âm giọng trầm cực: “Đây là trạm tìm đồ thất lạc à? Tôi cho cậu mười giây biến khỏi đây. Mười… Chín…”
Gavin nhếch môi cười nhạt, giây lát sau, anh ta đưa tay vào trong túi áo. Hành động của Gavin làm cho các thành viên căn cứ F5 đều phải giương súng ra cảnh cáo.
Nhìn thấy sự động thủ của những người xung quanh, Gavin không hoảng hốt mà từ tốn lấy ra một lọ thuốc có dán nhãn xanh rồi nhún vai hờ hững.
Triệu Việt nheo mắt nhìn qua lọ thuốc: “Là huyết thanh miễn dịch.”
Hiện tại bây giờ cả Triệu Việt lẫn Hồng Ngọc không biết trúng phải độc tố gì, dù chưa có biểu hiện ngay, nhưng nếu hắn ta đưa ra huyết thanh miễn dịch đó, e là liên quan đến độc trong máu.
Gavin đặt lọ thuốc xuống ghế rồi đứng dậy lên tiếng: “Chỉ có một lọ cứu sống một người. Lọ thứ hai còn phụ thuộc vào thái độ và sự lựa chọn của cậu Lý đây. Thuốc đặc trị có một không hai đấy.” Dứt lời, Gavin cười ha ha một cách ngông cuồng, ngạo mạn rồi bình thản rời khỏi nhưng không quên truyền đến Hồng Ngọc một lời: “Karina là lựa chọn tốt nhất hiện tại đó.”
…
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Lý Thành và Jay Chương đều bàng hoàng đứng dậy khi nghe kết quả xét nghiệm từ bác sĩ có tên Liam.
“Độc trong máu? Có thể nói rõ hơn không?” Jay Chương nghiêm túc hỏi.
“Hiện tại cả hai đều bị nhiễm độc trong máu, có chứa liều lượng lớn chất kích thích và hướng thần. Nếu không có thuốc điều trị để càng lâu bạch cầu và hồng cầu sẽ bị phá vỡ, tử vong sẽ diễn ra nhanh hơn.”
Bác sĩ Liam cầm lọ thuốc đã xem xét qua một lượt, nghiêm mặt nói: “Lọ thuốc này chứa huyết thanh miễn dịch chính là thuốc đặc trị độc trong máu. Loại thuốc này rất đắt đỏ, trên thế giới chỉ có ba đến bốn lọ. Giá một lọ 2,1 triệu USD. Với tình hình hiện tại thì sẽ chỉ có một trong hai cô gái được cứu thôi. Buộc chúng ta phải tìm mua lọ thuốc đó về từ Viện Nghiên cứu Huyết học Avexis.”
Sắc mặt Lý Thành lẫn Jay Chương đều trầm xuống như cả một bầu trời u ám. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Gavin Lâm Phong và Mắt Bão. Mục đích chính vừa trao đổi thuốc và kim cương. Chưa kể còn có cả sự tính toán bắt cả người là Hồng Ngọc.
Ngay lúc này ở phòng chăm sóc đặc biệt, Triệu Việt đang nằm nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật khâu vết thương, còn Hồng Ngọc nằm giường bên cạnh với vẻ đầy phiền muộn, đã vậy còn phải vượt qua nỗi sợ máu và kiêm tiêm khi bị lấy máu đi xét nghiệm.
Tự dưng cô cảm thấy mình như đứa trẻ con, từng tuổi này rồi còn sợ máu với kiêm tiêm, thật chẳng ra sao…
Đến khi bóng dáng Lý Thành xuất hiện đi vào với dáng vẻ ánh lên nỗi lo lắng bao trùm, đôi mắt tam bạch với nét lạnh vô hồn như ngày nào, nay lại sâu thẳm đến lo sợ hằn lên rõ ràng. Bao nhiêu biểu hiện trên mặt anh đều bị Hồng Ngọc nắm bắt. Cô còn định ôm anh bật khóc nhõng nhẽo nhưng nhìn thấy bộ dạng nặng nề của Lý Thành, cô lại kìm nén xuống.
Lý Thành chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hồng Ngọc, ôm cô vào lòng như sợ rằng cô sẽ biến mất vậy.
“Em không sao, không đau chỗ nào hết.” Hồng Ngọc ngẩng mặt nhìn Lý Thành cười rạng rỡ vì không muốn nhìn vẻ âm trầm của Lý Thành bây giờ. Cô muốn anh biết cô vẫn ổn, không phải lo lắng quá mức.
“Em còn ngoan ngoãn để bác sĩ lấy máu, thấy em giỏi không?” Nhìn nét cười trên mặt Hồng Ngọc, Lý Thành cười như không cười xoa đầu cô, cất giọng khe khẽ: “Ừ, em ngoan.”
Bên kia, sắc mặt Jay Chương còn đen kịt hơn khi nhìn bộ dạng trắng bệch của Triệu Việt trên giường bệnh kia.
Cô cất giọng thều thào: “Anh đã nhuộm tóc đen rồi đó ư? Đẹp lắm.”
Jay Chương như có gì đó chặn họng, không thể thốt lên nỗi lời nào, mà chỉ nắm chặt tay của Triệu Việt, khóe mắt hằn đỏ tưởng chừng sẽ rơi lệ, nhưng Triệu Việt đã ngăn dòng lệ đó lại.
Cô đưa tay lên chạm khóe mắt anh, cô chưa bao thấy anh rơi vào tâm trạng tồi tệ thế này.
Triệu Việt biết mình và Hồng Ngọc rơi vào tình huống như thế nào và chỉ có thể lựa chọn cứu một trong hai.
Lọ huyết thanh miễn dịch đó đã được một tổ chức khác bỏ tiền ra mua hết, nên Lý Thành và Jay Chương đều không thể mua được từ Viện Nghiên cứu Huyết học Avexis dù có tiền đi chăng nữa.
“Lý Thành, tiêm thuốc cho Karina đi.” Triệu Việt thay mặt hai người đàn ông ở đây quyết định không một chút do dự.
Điều này làm Lý Thành và Jay Chương đều ngỡ ngàng nhìn cô. Trong khi cả hai vẫn đang đau đầu tìm hướng giải quyết.
“Em biết Lý Thành bây giờ đang dưới sự kiểm soát của lão gia Lý, trong thời BlackJack và Mắt Bão còn đang lợi dụng nhau, Lý Thành không thể có bất kỳ động thái giao tranh nào khác. Tất nhiên, em cũng không muốn Jay lão đại liên quan đến những tổ chức đó.” Triệu Việt nói xong, lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý: “Liên hệ ngân hàng giúp tôi, tôi cần mười đơn vị cc máu nhóm AB để thực hiện trắc lọc sinh học, chiết xuất tế bào trong máu.”
Kết thúc cuộc gọi, Triệu Việt mỉm cười với Jay Chương trấn an: “Em không chết đâu. Nhiễm độc máu này, em từng nghiên cứu phương pháp cứu chữa cho nên anh yên tâm.”
Lời Triệu Việt nói ra giúp phần nào giảm bớt lo lắng tột đỉnh của hai người đàn ông mặt lạnh này.
Nếu như không có biện pháp nào khác, Lý Thành buộc phải làm trái lệnh của ông nội mà ra tay hành động.
Tối đến, Hồng Ngọc được tiêm lọ thuốc huyết thanh miễn dịch vào người và nghe Lý Thành nói về hết quả xét nghiệm máu trước đó. Cô cũng chẳng thể ngờ đến việc mình lại trúng phải loại độc này.
Hồng Ngọc biết Lý Thành đã phải lo lắng đến mức nào, thậm chí còn có ý định giết người nếu như cô có mệnh hệ gì xảy ra.
“Không phải ngẫu nhiên Gavin Lâm Phong lại muốn tấn công em bằng chất độc đúng không?” Hồng Ngọc hỏi Lý Thành, cô thừa biết chuyện này không hề đơn giản đã vậy còn liên quan đến cô.
Lý Thành khoác vai Hồng Ngọc vỗ về, nhẹ giọng bảo: “Mọi thứ để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được. Đừng suy nghĩ gì cả.”
Hồng Ngọc vẫn như thói quen thích chọt tay vào cơ bụng của Lý Thành, cô hỏi: “Lục tổng mà Gavin nhắc đến là ai? Anh ta còn thích em nữa cơ.”
Lý Thành không thể trả lời câu hỏi này. Anh im lặng giây lát rồi mới lên tiếng: “Người đó không đáng để em phải bận tâm đâu.”
Hồng Ngọc cười nhẹ, âm giọng hơi chút đùa cợt: “Thật có nhiều người đàn ông quan tâm đến em nhỉ?”
“Anh sẽ loại bỏ những thứ quan tâm nhòm ngó đến em.” Lý Thành thốt ra câu trả lời âm trầm địa ngục, sặc nặng mùi vị tanh máu.
Hồng Ngọc chống cằm lên vai Lý Thành, chớp chớp đôi mắt long lanh như mèo con nũng nịu chủ nhân vậy: “Chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn có anh chống lưng cho em.”
Lý Thành cười lãnh đạm khi nghe Hồng Ngọc nói lời dịu ngọt với mình như vậy.
“Thật trùng hợp khi em lại trùng nhóm máu với anh, RH-.”
“Ồ!” Hồng Ngọc thốt lên một tiếng rồi lại bảo: “Nhóm hợp gu của anh đúng không?”
Lý Thành nhướng mày, khuyên chân mày phát sáng dưới ánh đèn. Anh có vẻ rất vui khi cô bắt đầu dùng lời trêu đùa anh.
“Nhóm mỹ nữ xinh đẹp?” Vừa nói Hồng Ngọc vừa vén tóc lên bên tai, biểu hiện sự e thẹn, quyến rũ.
Lý Thành ngửa người, một chống tay ra sau giường, một tay áp lên ngực mình ngăn cản nhịp đập dữ dội của tim.
“Tiếp xem nào!”
Hồng Ngọc nhướn người tới gần sát mặt anh với khoảng cách 3cm, giọng cô cất lên rất khẽ: “Hay là nhóm công chúa?”
Chết mất, Lý Thành bất lực, nhịp tim còn không chịu nghe lời anh. Anh chợt cười nhạt, một nụ cười thua cuộc.
“Anh thua em thật rồi, Karina.”
Hồng Ngọc cười rạng rỡ, ngồi yên vị lại như cũ: “Em biết anh vẫn còn lo lắng cho em. Em không muốn mình trở thành một áp lực vô hình để anh phải lo lắng nhiều. Dù em trẻ con với anh, nhưng em cũng phải hiểu chuyện một chút, không muốn ỷ lại anh quá nhiều, không muốn anh lúc nào cũng dung túng cho em.”
Lý Thành hôn nhẹ lên môi Hồng Ngọc một cái, dịu giọng bảo: “Để anh không lo lắng nữa thì em phải biết lo cho bản thân thật tốt, có điều gì cũng phải nói cho anh nghe biết chưa. Còn những gì xảy ra xung quanh anh, em đừng bận tâm, bận tâm mỗi anh được rồi.”
“Vậy thì những gì xảy ra xung quanh em, anh đừng bận tâm, bận tâm mỗi em được rồi.” Hồng Ngọc lặp lại câu nói của anh.
“Anh chỉ xin phép em một điều thôi, để anh thay em giải quyết tổ chức đứng sau cái chết của thủ lĩnh Hồng Cảnh Nghĩa được không?” Lý Thành thật sự nghiêm túc với việc này, anh không muốn để Hồng Ngọc sa vào trả thù không thể quay đầu. Tổ chức Mắt Bão là một tổ chức không dễ đối phó.
Hồng Ngọc sững người khi nghe Lý Thành nói vậy. Anh biết tất cả sao? Anh biết kẻ đứng sau cái chết của ba cô, ngay cả cô còn chưa nắm rõ mọi thứ.
Dù rằng Lý Thành có bản lĩnh đội trời đạp đất đến mức nào, Hồng Ngọc cũng không thể để Lý Thành liên can đến chuyện trả thù này.
Chỉ cần Lý Thành đem mạng sống ra đánh cược vì chuyện của cô, cô sẵn sàng đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình một cách tàn nhẫn nhất.
Tất nhiên, cô sẽ không để điều tồi tệ đó xảy ra, cô vùi mình trong lòng Lý Thành phà ra hơi thở nhẹ nói: “Em không cho phép đâu. Anh thử làm trái ý em đi, anh sẽ nhận lại kết cục tồi tệ từ em.”
“…”
“Em không đùa đâu.” Hồng Ngọc nghiêm mặt nhìn anh.
Con ngươi Lý Thành liên tục đảo qua đảo lại nhìn Hồng Ngọc. Nếu anh không diệt trừ được mối hiểm họa xung quanh Hồng Ngọc thì anh sẽ đánh mất cô hoàn toàn.
Cuộc sống của Hồng Ngọc, anh không ngại dùng mạng để đổi lấy. Ngay cả, thần chết địa ngục cũng không cản nổi anh.
Trầm lặng giây lát, Lý Thành đột ngột hỏi câu đùa giỡn: “Nhóm máu của anh hợp gu của em không?”
Hồng Ngọc cười gian tà, đẩy anh nằm xuống giường, cô cũng nằm sải xuống bên cạnh như nàng tiên cá, trả lời: “Nhóm tù chung thân với anh.”
Lý Thành lăn người sang một bên, ngồi dậy, lắc đầu ra chiều bất mãn: “Thôi anh đi. Ở đây chắc chết mất. Tim nào chịu nỗi.”
Anh bị cô dùng chiêu thả thính cực nặng, nặng đến nỗi muốn sởn da gà.
“Em thay tim cho anh.” Cô cười đắc ý.
“Có định luật đó à?” Lý Thành nhếch môi cười nhạt.
“Định luật vô nghĩa với anh còn gì.”
Đến đây cạn lời, Lý Thành á khẩu. Anh chỉ biết đưa tay đỡ trán bất lực, tốt nhất nên biến tức khắc, chứ kiểu này chắc chết.
Hồng Ngọc nhìn thấy biểu cảm bất lực của Lý Thành, cô không thể không cười như được mùa. Đến cô còn thấy buồn nôn với những mình nói, huống gì một con người lạnh lùng bá đạo như Lý Thành còn sợ chết khiếp.