Hồng Ngọc và Triệu Việt bị bọn người truy sát bắt đến bãi tiêu hủy xe cũ. Một tên túm gáy Hồng Ngọc đẩy ngã cô trượt xuống sàn bên cạnh Triệu Việt. Cả người cô đau nhói thôi rồi.
Tiếng cười hung ác truyền đến. Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông che mặt bằng khẩu trang rất hầm hố có hình khuôn miệng cười ranh mãnh, anh ta chỉ mặc áo khoác da ngoài không mặc thêm áo trong, lộ ra cơ bụng săn chắc.
Xung quanh lúc này có thêm một vài tên lưu manh, có lẽ là thuộc hạ của người đàn ông phát ra tiếng cười man rợ đó. Ai nấy đều nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt lạnh lùng và nham hiểm, khiến Hồng Ngọc bất giác rùng mình. Ánh mắt của bọn họ còn đáng sợ hơn khi đối diện với ánh mắt lạnh sắc của Lý Thành, toàn thân cô bắt đầu run rẩy.
Nhìn thấy được vẻ hoảng sợ của Hồng Ngọc, bọn họ đều cong môi hài lòng.
Người đàn ông đeo khẩu trang đó đi lại gần Hồng Ngọc với nụ cười man rợ nói: “Thầy bói nói với tôi rằng năm nay tôi sẽ gặp vận may lớn.”
Hắn ta túm lấy cổ áo của Hồng Ngọc, nhấc người cô lên, cất giọng khàn đặc: “Karina… Rất vui được gặp mỹ nhân xinh đẹp.”
Hắn ép sát mặt Hồng Ngọc gần với mặt hắn, hai vùng trán chạm nhau. Ánh mắt Hồng Ngọc vô cảm nhìn hắn, dù cả người cô không ngừng run rẩy.
Bên cạnh Triệu Việt bị đánh nằm co ro một chỗ không thể nhúc nhích được.
Hồng Ngọc hất bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người mình: “Anh là ai?”
Tiếng cười lớn vang vọng, hắn ta cười một cách ngông cuồng, chỉ tay vào Hồng Ngọc rồi chỉ ngược lại mình: “Cô không có tư cách hỏi.”
Sau đó hắn ngừng cười, bàn tay to lớn túm gọn cổ Hồng Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt hung hăng: “Vẻ mặt không biết sợ là gì.”
Lưng Hồng Ngọc bị đập mạnh một phát, đau rát kinh khủng. Cô mím môi cố chịu đau ngẩng đầu nhìn lên.
Hồng Ngọc bị người đàn ông túm tóc giật ngược ra sau, hắn cầm con dao đâm vào đùi phải cô một phát. Mặt Hồng Ngọc lộ rõ đau đớn, tay bám chặt vào đối phương. Hành động của hắn lạnh đến vô tình và còn nở nụ cười hiểm ác.
“Tôi thích biểu cảm này của cô đấy, Karina.”
Hắn rút con dao ra, Hồng Ngọc nằm xuống nền đất vừa đau đớn vừa gọi một người khi cô lén đưa tay lên bật tần số trên khuyên tai.
“Lý Thành, cứu tôi.” Giọng cô thều thào yếu ớt kinh khủng.
“Karina, em ở đâu… Em ở đâu… Anh, Lục Phi đây.” Người bắt được tần số ngay lúc này lại là Lục Phi.
Do quá đau đớn, Hồng Ngọc không thể thốt nỗi lời nào ngay lúc này. Nhưng nếu bây giờ cô lên tiếng chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện.
Hồng Ngọc lại tiếp tục bị tên đàn ông kia lôi lên một cách hung hãn, rồi hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Lúc này, Lý Thành đẩy ngã Thái Dollars xuống sàn dùng chân ghì vai anh ta giữ chặt khiến anh ta đau nhói phải đưa tay lên túm lấy chân của Lý Thành. Không một ai nghĩ dáng vẻ đẹp trai tuấn tú của Lý Thành đến lúc phẫn nộ lại lạnh băng đáng sợ như vậy. Vẻ hung ác bộc lộ rốt ráo.
Nghe có tiếng chuông điện thoại từ túi áo của Thái Dollars, Lý Thành cúi xuống lấy điện thoại ra và xem qua người gọi. Khóe môi anh nhếch lên lạnh nhạt.
“Có bắt được nó không?”
“Gavin Lâm Phong, hóa ra là mày…”
Bên này, Gavin Lâm Phong cầm điện thoại không khỏi bàng hoàng giây lát. Anh ta thốt ra câu chửi: “Cái đám ngu độn đó thật là…”
Mất giây lát, Gavin mới nghe lại điện thoại: “Lý Thành…”
Dù đau đớn, Hồng Ngọc vẫn nghe được cái tên thốt ra là ai. Giờ cô mới nhận ra tình huống này, cô bị truy sát và người bị uy hiếp chính là Lý Thành.
“Tao biết mày sẽ tìm đến cách này để uy hiếp tao.” Giọng nói Lý Thành trầm khàn không rõ cảm xúc.
“Khá lắm, không gì lọt nổi tầm mắt của mày. Tao có chuẩn bị quà cho mày đây. Tao tặng mày quà nhưng mày cũng phải trả lễ đấy.”
Gavin Lâm Phong dứt lời, anh ta liền lôi Hồng Ngọc ra dùng điện thoại mở đèn chụp hình cô liên tục và còn nở nụ cười hiểm ác ngông cuồng.
Hình được gửi qua điện thoại, Lý Thành xem xong sắc mặt liền thay đổi. Nhìn thấy Hồng Ngọc trong hình lộ rõ sự đau đớn, Lý Thành có cảm giác cả cơ thể như sắp nổ tung đến nơi. Nhìn dáng vẻ cuồng nộ của Lý Thành khiến Kiến Vũ mặt mày cũng trông khó coi hơn.
“Mau đến đây, không có nhiều thời gian đâu. Nhanh để còn kịp lấy xác cô gái của mày.” Gavin Lâm Phong nhếch môi cười thách thức.
“Gavin đừng cho tao cơ hội giết chết mày.” Lý Thành cất giọng lạnh băng pha sát khí cuồng nộ trong đó.
Gavin Lâm Phong cười lớn rồi tắt máy. Sự phẫn nộ trong người Lý Thành vốn đang cố gắng đè nén nhưng rồi cũng bộc phát, anh đập vỡ cả điện thoại của Thái Dollars.
Kiến Vũ thấy vậy lập tức lên tiếng trấn an: “Cậu chủ, bình tĩnh.”
Lý Thành lấy lại sự điềm tĩnh, lạnh lùng lên tiếng: “Anh cho điều tra các thế lực liên quan và hủy diệt hết cho tôi.”
Kiến Vũ vâng dạ dứt khoát. Không thể ở đây lâu, Lý Thành lấy chìa khóa xe từ chỗ Kiến Vũ lập tức rời đi khiến anh ta không kịp ngăn cản và vội cho người theo sau.
Trong khi đó, Gavin Lâm Phong vừa chấm dứt cuộc điện thoại, anh ta tàn nhẫn dẫm mạnh lên chỗ vết thương vừa bị đâm của Hồng Ngọc như làm chỗ để anh ta xả giận vậy.
Hồng Ngọc không ngừng hét lên. Cô thật sự đau chịu không được, nước mắt tuôn ra đầm đìa.
“Cô gái này có gì đặc biệt nhỉ? Ái Kiều còn phải ganh tị nữa là…”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, Hồng Ngọc không sao diễn tả hết nỗi sự gian ác trên khuôn mặt vừa tháo khẩu trang xuống đó. Cô đã từng thấy người này trong bữa tiệc nhà Thái Vũ, là Gavin DeGrew Lâm Phong thủ lĩnh của BlackJack.
Có điều, Triệu Việt bên cạnh đang nằm co ro một chỗ, Hồng Ngọc cảm thấy có lỗi vô cùng vì cô mà Triệu Việt mới bị đánh thảm thế này.
Hồng Ngọc cố gắng mở miệng nói với Gavin Lâm Phong: “Thả cô gái kia ra đi. Cô gái đó không liên quan gì đến tôi. Người các anh cần là tôi thôi đúng không?”
Triệu Việt miên man chưa tỉnh hẳn vì bị đánh ở đằng sau gáy.
Mặc cho Hồng Ngọc đã lên tiếng, Gavin Lâm Phong không quan tâm, anh ta coi Hồng Ngọc như một thứ đồ hàng, cứ đưa chân đá vào người cô liên tục, nhưng anh ta còn chút nhân từ là đã không dùng lực quá mạnh để đá thôi.
“Đi mà lo chuyện tôi sắp làm với cô đi. Để xem Lý Thành bản lĩnh tới đâu.”
Gavin Lâm Phong vỗ vỗ con dao vào mặt Hồng Ngọc ra lời uy hiếp nồng nặc mùi máu.
“Tôi sẽ chơi với cô suốt đêm nay.” Ngay khi Gavin Lâm Phong nói xong, anh ta liền ăn ngay cú đá vào người từ Triệu Việt.
Hành động này khiến anh ta tức điên lên và nện cho Triệu Việt hai đòn đánh vào người.
“Shit… Chết tiệt.” Gavin Lâm vò đầu tóc mình giận dữ gào lên.
“Karina, tôi định giết cô ngay trước mặt Lý Thành để cảnh cáo nó và cưỡng ép nó vì ngáng đường tôi.” Vừa nói Gavin Lâm Phong vừa bóp chặt cằm Hồng Ngọc, ép cô phải nhìn anh ta.
“Karina, cô có lời nào muốn nói không? Tôi sẽ chuyển lời cho.” Anh ta nói rồi nở nụ cười lạnh ác.
Hồng Ngọc nhìn trừng vào mắt anh ta với đôi mắt bình thản nói: “Tôi muốn trao cơ hội cho người đó giết chết anh.”
Hồng Ngọc vẫn còn nhớ rõ chuyện Logan đã kể về Gavin Lâm Phong này. Lý Thành cho anh ta cơ hội được sống, nhưng anh ta không biết trân trọng còn cướp đi mạng sống JayN cộng sự của Lý Thành ở Kiria, việc này khiến Lý Thành không thể nào quên được. Cho nên, Gavin Lâm Phong đáng phải chết để trả giá cho việc lấy người khác ra làm bia đỡ đạn cho mình.
Nghe cô nói xong, Gavin Lâm Phong cười gằn vài tiếng. Anh ta vuốt tóc Hồng Ngọc và cư nhiên hôn lên trán cô một cái rồi đẩy ngã cô xuống đất một cách vô tình. Sắc mặt mặt anh ta biến đổi lạnh ác vô cùng.
“Thực hiện đi.” Gavin Lâm Phong dứt khoát ra lệnh sau đó bỏ đi mất hút.
Đám thuộc hạ vâng dạ nhận lệnh.
Lúc này, Hồng Ngọc không khỏi bàng hoàng lo sợ vì không biết bọn chúng sẽ làm gì lúc này.
Trong khi đó, Lý Thành lái xe với tốc độ kinh người vì đã xác định được vị trí của Hồng Ngọc ở đâu. Có điều vết thương bị Thái Dollars đâm trước đó khiến Lý Thành mất không ít máu, dù đau nhưng vẫn nằm trong khả năng anh chịu đựng được.
Hồng Ngọc và Triệu Việt bị đám người hung hăng đó lôi vào trong chiếc xe ô tô cũ, còng một tay bằng còng số tám lên trên nóc xe. Hồng Ngọc vùng vẫy không ngừng.
Đứng ngoài cửa xe ô tô ngó vào, Gavin Lâm Phong cười nhàn nhã, thần sắc vẫn lạnh ác như thường.
“Chắc sẽ đau lắm đây. Cô sẽ bị đè bẹp. Sọ sẽ vỡ ra, máu thịt sẽ văng tùm lum ra ngoài. Cái này đáng xem biết bao.”
Gavin Lâm Phong nói với vẻ rất hứng trí, còn diễn tả viễn cảnh tình huống sẽ xảy ra như thế nào.
“Nhưng mà tiếc là tôi không có thời gian để xem.”
Anh ta tỏ ra tiếc nuối rồi lại thong thả nói tiếp: “Tôi thật sự muốn xem cảm xúc của Lý Thành thế nào khi chứng kiến cảnh hay ho này.”
Nói xong, Gavin Lâm Phong cười ha hả đóng sầm cửa xe ô tô lại. Anh ta quay người rời đi. Tiếng cười đắc ý, ngạo mạn và ngông cuồng của anh ta vang vọng cả không gian.
Một tên thuộc hạ gạt công tác của máy nghiền nát xe khiến nó bắt đầu hoạt động. Chiếc xe có Hồng Ngọc và Triệu Việt dần bị đẩy đến chiếc máy nghiền nát đó.
Hồng Ngọc không ngừng la lớn: “Triệu Việt, chị tỉnh lại đi.”
Tiếng máy nghiền kêu vang dội, một âm thanh của sự chết chóc.
“Lý Thành, anh bắt được liên lạc thì đến cứu chúng tôi…”
“Karina, anh đến cứu em ngay thôi.” Là giọng của Lục Phi.
“Anh cứu hai đứa em, hai đứa sắp chết đến nơi rồi.” Hồng Ngọc đáp lại rất nhanh. Ai bắt được liên lạc thì cô phản hồi lại. Nhưng trong tình huống này, Hồng Ngọc không thể nào giữ bình tĩnh nổi, điên cuồng la lên tên của “Lý Thành”. Cô cứ kêu gào loạn xạ, nhưng luôn nhắc tên Lý Thành không dứt được.
“Đùng” Tiếng va chạm đột ngột. Hồng Ngọc giật nảy mình, Triệu Việt cũng vì thế mà tỉnh dậy.
Chiếc xe đột ngột dừng lại bất ngờ, Hồng Ngọc nhìn thấy có người điều khiển chiếc xe cẩu hướng tới.
Ngay tức khắc, xe ô tô nhốt cả hai cô gái bị xe cẩu nhấc lên không trung tiến lại máy tiêu hủy xe cũ.
Hồng Ngọc và Triệu Việt không ngừng giãy dụa. Tay cả hai đều bị còng lại. Triệu Việt cố sức kéo tay mình ra khỏi cái còng chết tiệt này, miệng không ngừng chửi rủa: “Mẹ kiếp, lũ khốn nạn mà.”
Chiếc xe bị đưa thẳng vào trong máy nghiền, khiến tim Hồng Ngọc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máy nghiền bắt đầu hoạt động, ép từ nóc xe thẳng xuống. Chiếc xe rung chấn không ngừng, kính vỡ nát văng tứ tung.
Hồng Ngọc cố gắng sức dùng chân đạp hết sức lực cho còng đứt ra, đến lúc này rồi không thể giữ bình tĩnh nỗi nữa. Miệng tuôn ra bao lời nói trăn trối cuối cùng lộn tùng phèo.
Triệu Việt vừa la lớn vừa đạp vào cửa xe: “Chúng ta không thể chết thế này được.”
Trên đường Lý Thành phóng xe đến, anh cũng gặp trở ngại không kém. Vì thấy có sự xuất hiện của chiếc Bugatti siêu đắt đỏ phóng nhanh trên đường, gây sự chú ý cho những người lái xe và họ cũng rượt đuổi theo.
Lúc nào rồi còn xảy ra tình huống ngoài lề thế này chứ.
Lý Thành lái xe với tốc độ kinh người, biến đoạn đường cao tốc thành đường đua bất đắc dĩ. Anh lạng lách đủ đường cộng thêm lối lái xe khó chịu, khiến những ai có ý đuổi theo đều bỏ cuộc và không ngừng chửi mắng.
Chiếc máy nghiền càng lúc ép chiếc xe ô tô xuống, ở trong thời khắc kinh hồn thế này, dù đau đớn cỡ nào cũng bị gạt qua một bên mà thay vào đó sức mạnh con người tăng lên một cách bất ngờ. Triệu Việt dùng hết sức đạp mạnh còng tay bị móc trên nóc ô tô cho Hồng Ngọc, ngay tức khắc chiếc còng bung ra khỏi nóc.
Chiếc xe bị dồn ép bẹp dúm lại, Hồng Ngọc và Triệu Việt đều khom người. Cả hai đều gắng sức tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng.
Hồng Ngọc giúp Triệu Việt tháo chiếc còng tay ra, cố mở kiểu gì cũng không được, cô gào lên thật lớn.
Cánh cửa xe ô tô bị ép hở ra một cái lỗ nhỏ đủ để một người thoát ra. Triệu Việt hét lên: “Em ra ngoài đi, nhanh lên.”
Hồng Ngọc làm sao có thể bỏ rơi người khác ngay lúc này chứ. Cô vừa gào khóc vừa nói: “Không được, chị cũng phải ra cùng với em.”
“Con bé này, chị nói không nghe sao, ra ngoài nhanh.” Triệu Việt vừa mắng vừa đá vào cửa xe.
Không còn cách nào khác, Triệu Việt túm lấy cổ áo của áo Hồng Ngọc đẩy cô ra lỗ cửa xe đó. Nửa thân Hồng Ngọc chòi ra ngoài.
“Ra ngoài và gạt công tắc cho chị.”
Chiếc xe hầu như bị ép gần như bẹp dúm. Triệu Việt nằm sải cả người xuống gầm xe, chân cứ đá liên tục ra cửa, hai mắt hằn đỏ bật khóc thành tiếng.
Nửa thân dưới Hồng Ngọc vẫn mắc kẹt không thể chui ra được vì máy ép càng ép thân xe xuống, làm cho không gian bị hẹp dần.
Khoảnh khắc chiếc xe sắp bị nghiền nát, Hồng Ngọc không ngừng khóc thét, nước mắt đầm đìa luôn miệng gào lên: “Lý Thành… Lý Thành…”
Cửa tử thần đang dần chào đón họ, thì đột ngột có chiếc xe mở đèn sáng chói lao đến đâm sầm vào hệ thống điều khiển máy nghiền nát xe cũ kia.
Trong chốc lát, hệ thống máy nghiền ngừng hoạt động, Hồng Ngọc chỉ thấy tiếng gạt cần công tắc. Cô còn chưa kịp phản ứng, có một bàn tay giữ chặt hai bên vai mình, cả người cô được lôi ra ngoài.
“Cứu Triệu Việt.” Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên.
Lúc này, Kiến Vũ vâng dạ cho thuộc hạ tới phá xe để cứu Triệu Việt còn mắc kẹt bên trong.
Hồng Ngọc liền ngước nhìn, thế giới trước mắt không còn một khắc nguy hiểm đó nữa. Nhìn thấy người đó, nỗi vui mừng không thể nào diễn tả được hết ngay bây giờ bao phủ toàn thân Hồng Ngọc. Người đó ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, cô bật khóc thành tiếng: “Lý Thành!”
Ôm Hồng Ngọc trong lòng, Lý Thành cất giọng khe khẽ: “Đừng sợ.”
“Tôi còn tưởng lần này chết thật rồi.” Tay Hồng Ngọc ôm chầm Lý Thành, trước mặt cô hiện giờ chỉ có sự tồn tại của Lý Thành thì cô mới biết mình còn sống rõ ràng.
Nhìn người phụ nữ của mình bị thương, Lý Thành nghiến răng ken két, trong lòng vừa chua sót vừa giận.
Lý Thành ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng mình, cô xảy ra chuyện gì anh đều nghe rõ qua khuyên tai của mình. Có điều, anh còn nghe cả giọng Lục Phi trong đó, không biết anh có đến hay không? Nhưng trước mắt, chỉ cần Hồng Ngọc luôn gọi tên anh, anh sẵn sàng bất chấp tất cả để cứu cô. Còn chuyện của Lục Phi, sau khi về anh sẽ mã hóa lại phương thức liên lạc để tránh Hồng Ngọc bị làm phiền.
Triệu Việt sau khi được đưa ra ngoài, cũng không còn sức để nói, chân cô lảo đảo rồi cũng ngã khụy xuống trong vòng tay của một người đàn ông với mùi hương quen thuộc.
“Triệu Việt… Triệu Việt…”
Lý Thành ôm Hồng Ngọc đứng dậy, nhưng anh lảo đảo rồi lại ngồi phịch xuống đất. Máu từ tóc mai chảy dọc xuống xương hàm, nhỏ xuống mặt Hồng Ngọc. Cô bác giấc đưa tay lên quệt đi và phát hiện Lý Thành bị chảy máu ở thái dương.
“Anh bị thương…” Hồng Ngọc hoảng hốt, chợt nhận ra anh đã lái xe với tốc độ kinh hồn đâm thẳng vào hệ thống máy nghiền kia, sẵn sàng hi sinh luôn con xe bạc tỷ không thương tiếc.
Kiến Vũ và một người khác cùng đỡ Lý Thành đứng vững lại. Anh vẫn mỉm cười nhàn nhạt nói với Hồng Ngọc: “Không sao.”
Jay Chương vừa bế Triệu Việt vừa cất giọng lo lắng khi nhìn thấy thương tích trên người Lý Thành: “Mày chắc là ổn?”
Lý Thành lắc đầu, Jay Chương gật đầu an tâm: “Ừ, được rồi. Về nhà thôi.”
Hồng Ngọc vẫn còn căng thẳng, giây phút trước cô hoàn tê liệt mọi cảm giác, bây giờ ngẫm lại mới biết đứng trước ranh giới sinh tử thật sự chấn động đến mức nào.
Toàn thân đau buốt và mất máu khiến Hồng Ngọc ngất lịm đi trong lòng Lý Thành.
“Karina…” Lý Thành khẽ gọi Hồng Ngọc, nhưng vì anh cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, sức người cũng có giới hạn. Lý Thành tay vẫn ôm chặt Hồng Ngọc rồi lịm đi trong vô thức.
“Lý Thành…”
“Cậu chủ…”
Phía xa kia, một người đàn ông ngồi trong xe ô tô với một trạng thái vừa hỗn loạn vừa tức giận nhưng rồi cũng phải nén nó xuống.
“Chậm hơn một bước. Karina, anh sẽ đón em sớm thôi. Đi.”
Chiếc xe âm thầm lăn bánh rời đi.