Cơ bắp của Thịnh Tinh Nghiêu đều là tập trong phòng gym, tính thẩm mỹ lớn hơn công dụng thực tế rất nhiều. Nói trắng ra thì chỉ là thứ trông cho đẹp mắt, nhiều lắm cũng chỉ đem đi dỗ dành mấy fan nhỏ của anh ta.
Lời này của Thẩm Đồng vừa khéo chọc trúng điểm đau của anh ta. Thịnh Tinh Nghiêu vừa thẹn vừa giận: “Là tại tảng này tôi chọn nặng quá thôi. Đợi tôi đổi tảng nhẹ hơn!”
Lúc này, Nguyễn Thanh vẫn đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: “Để tôi thử xem.”
Thịnh Tinh Nghiêu cười: “Cô á? Tay chân bé tí thế này thì thôi…”
Anh ta còn chưa nói hết câu “đỡ tốn sức đi” thì đã thấy Nguyễn Thanh chỉ hơi dùng lực, tảng đá trên đất đã được cô ôm lên.
Thịnh Tinh Nghiêu:!
Anh ta chấn động nhìn Nguyễn Thanh ung dung ôm tảng đá tới chỗ Ngu Tân chỉ định, đặt xuống vững vàng, rồi đứng thẳng người, lắc lắc cánh tay, giọng nhàn nhạt quay đầu hỏi: “Vừa nãy cậu bảo tôi nên thôi cái gì cơ?”
Thịnh Tinh Nghiêu: “Không… không có gì.”
Rõ ràng Nguyễn Thanh vẫn là dáng vẻ tóc dài thẳng, mong manh thanh thuần như trước, thế mà sao anh ta lại… không dám nói tiếp nữa nhỉ QAQ.
[Đệt!]
[Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy, mau nói tôi biết có phải mắt tôi có vấn đề rồi không!]
[Tảng đá đó nhìn phải cỡ sáu mươi ký ấy nhỉ! Nguyễn Thanh làm thế nào vậy!]
[Thanh Thanh đỉnh quá đi! Rõ ràng nhìn vừa gầy vừa nhỏ mà sao khỏe thế, đây là thiếu nữ quái lực gì vậy!]
[Cười chết với cái mặt ngơ của Thịnh Tinh Nghiêu mất, lúc Nguyễn Thanh bế tảng đá lên anh ta đứng hình luôn, cảm giác cả người đều đờ ra rồi ha ha ha ha.]
[Thịnh Tinh Nghiêu: không dám nói chuyện.jpg.]
Tạm gác khúc nhạc đệm bên này sang một bên. Sau khi chỉ huy mọi người dựng xong một cái bếp đơn sơ, Ngu Tân lại làm mẫu cách xử lý đám cá nhỏ đã xiên được. Anh để những người khác ở lại làm sạch cá, còn bản thân thì đi vào trong rừng.
Chẳng bao lâu sau anh quay lại. Trên tay là không ít loại cây xanh có hình dáng khác nhau, điểm chung là trông đều rất tươi, gốc thậm chí còn dính bùn đất, vừa nhìn đã biết là mới nhổ từ dưới đất lên.
Tần Thời Trăn nhận ra một trong số đó chính là thứ gừng mà tối hôm ấy Ngu Tân từng hái về. Còn những loại khác thì anh ta không biết. Lúc này tinh thần ham học hỏi của anh ta trỗi dậy, tò mò hỏi: “Ngu Tân, mấy thứ cậu hái về này là gì vậy? Dùng để nấu ăn à?”
Ngu Tân trải mấy loại cây trong tay ra dưới đất, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, đều là gia vị.”
Trước đó lúc vào rừng chạy bộ buổi sáng, anh đã phát hiện ra chúng. Tài nguyên ở đây có thể nói là cực kỳ phong phú. Chỉ riêng những loại hương liệu mà anh nhận ra đã có hơn chục loại. Anh tiện tay cầm mấy loại lên giới thiệu cho mọi người: “Đây là hành dại, cái này là tỏi, còn cái này gọi là húng quế.”
Trên tay anh là một cây lá xanh hình bầu dục, hoa tím nhạt, gọi là húng quế, còn có tên khác là basil. Hương vị của nó rất ngon, là một loại gia vị được ứng dụng vô cùng rộng rãi.
[Cái này tôi biết! Ăn món Tây với món Ấn hay gặp lắm, hóa ra cây nó trông thế này.]
[Mở mang tầm mắt thật, lần sau đi chơi tôi cũng hái thử ít về nấu xem sao.]
[Phải nói là Ngu Tân thật sự biết nhiều quá, tự dưng lại thấy có lòng tin với anh ấy hơn rồi.]
“Tiểu Ngu, đúng là tôi hơn cậu mười mấy tuổi uổng công. Những gì cậu biết còn nhiều hơn tôi quá xa.” Nghe Ngu Tân phổ cập xong, Tần Thời Trăn cảm khái.
Ngu Tân cười nhạt, không nói gì nhiều, chỉ đáp: “Anh Tần đừng tự coi nhẹ mình. Những mặt khác, anh giỏi hơn tôi nhiều lắm.”
Lời này là thật lòng. Tần Thời Trăn EQ cao, tính tình lại tốt. Dù là ảnh đế nhưng đặc biệt dễ gần, không hề làm giá. Mấy người bọn họ mà không có Tần Thời Trăn ở giữa giảng hòa, e là từ sớm đã cãi nhau toang rồi.
Bây giờ nguyên liệu đã sơ chế xong, gia vị cũng chuẩn bị đủ, chỉ còn thiếu một cái nồi để nấu.
Khách mời lẫn phần bình luận đều bị khơi dậy tò mò đến tột độ, chỉ chờ xem Ngu Tân sẽ dùng gì để thay nồi.