Thế nhưng, khi vừa bước tới gần khoảng sân gạch trước cửa phòng nghỉ, một bóng người quen thuộc đập vào mắt khiến bước chân cô khựng lại.
Đứng trước cửa phòng không chỉ có Phùng Bưu, mà bên cạnh gã còn có một người phụ nữ trạc năm mươi lăm tuổi, vóc người gầy gò, mặc chiếc áo cánh vải thô màu nâu đã bạc phếch. Đó chính là mẹ ruột của cô, Vương Tú Bình.
Vừa nhìn thấy Tiêu Doanh xuất hiện ở đầu hành lang, Vương Tú Bình lập tức chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt cô, the thé quát:
“Mày còn vác mặt về đây hả con ranh bất hiếu kia! Mày to gan lớn mật rồi, dám học đòi người ta đòi ly hôn chồng!”
Mấy người ở các phòng bên cạnh bắt đầu hé cửa nhìn ra. Phùng Bưu đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Rõ ràng sau khi bị Tiêu Doanh nắm thóp chuyện sổ sách quỹ công đoàn, gã không dám dùng vũ lực nữa mà lập tức đạp xe về quê đón mẹ cô lên, định lấy cái danh hiếu thảo và sức ép gia đình để làm khó cô.
Tiêu Doanh bình tĩnh dừng lại cách hai người chừng ba bước chân, ánh mắt lạnh lùng quét qua Phùng Bưu rồi dừng lại trên khuôn mặt hầm hầm của mẹ mình.
“Mẹ lên đây có việc gì?” Tiêu Doanh hỏi, giọng bình thản.
“Tao không lên đây thì để mày làm loạn cả cái huyện này lên à?” Bà Vương Tú Bình bước xộc tới, đay nghiến: “Thằng Bưu có công ăn việc làm đàng hoàng, là phó phòng công đoàn ở cơ quan, mày lấy được nó là phúc ba đời nhà mày rồi! Đàn bà con gái không lo ở nhà cơm nước, hầu hạ chồng con, lại đi lái xe cho đàn ông, rồi còn đòi bỏ chồng! Mày có biết em trai mày sắp lấy vợ không? Mày ly hôn thì bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này, ai người ta dám gả con gái cho một gia đình có đứa chị gái bị chồng bỏ hả?”
Những lời lẽ mang đầy định kiến trọng nam khinh nữ nãy kiếp trước đã trói buộc cô vào cuộc hôn nhân địa ngục với Phùng Bưu suốt mười mấy năm ròng. Mỗi lần Phùng Bưu giở thói vũ phu hay vơ vét tiền và tem phiếu trong nhà đi cờ bạc, bà đều bắt cô phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn vì thể diện gia đình, vì tương lai của đứa em trai quý báu. Để rồi cuối cùng, khi cô bị Phùng Bưu và Chu Tuyết Hoa hại chết trong biển lửa, những kẻ mang danh ruột thịt này cũng chẳng thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt, chỉ mải lo chia chác tiền bồi thường từ tay kẻ thủ ác.
Phùng Bưu thấy mẹ vợ ra mặt, liền giả vờ thở dài, bước lên một bước làm bộ tử tế:
“Mẹ bớt giận kẻo hại sức khỏe. Doanh Doanh à, tôi biết dạo này cô đi làm vất vả, tính khí có phần thất thường. Chuyện hôm qua tôi không chấp nhặt nữa. Cô theo mẹ với tôi về nhà đi, chuyện ly hôn coi như chưa từng xảy ra.”
Tiêu Doanh khẽ cười khẩy. Tiếng cười lạnh tanh khiến Phùng Bưu bất giác rụt cổ lại.
“Phùng Bưu, anh thôi ngay cái trò mèo này đi.” Tiêu Doanh nhìn thẳng vào mặt gã, rành rọt từng chữ: “Anh nghĩ kéo mẹ tôi lên đây là có thể ép tôi tiếp tục làm con rối cho anh mặc sức lợi dụng sao? Tôi nhắc lại cho anh nhớ, đúng 9 giờ sáng mai tại tòa án huyện. Bản khai nợ cờ bạc và chứng từ rút ruột quỹ công đoàn của anh, tôi đã sao làm ba bản: một gửi Tòa án nhân dân huyện, một gửi Công an huyện và một gửi thẳng cho Bí thư Đảng ủy cơ quan anh. Nếu sáng mai anh không chịu ký vào đơn thuận tình ly hôn, thì ngay ngày mốt anh sẽ nhận quyết định khai trừ cùng giấy triệu tập điều tra hình sự.”
Sắc mặt Phùng Bưu lập tức tái mét như gan lợn. Gã lắp bắp:
“Cô… cô dám…”
“Mày điên rồi hả Tiêu Doanh!” Bà Vương Tú Bình nghe thấy vậy liền nhảy dựng lên, định xông tới túm tóc cô: “Mày muốn hại chết chồng mày à? Nó mà mất chức thì lấy đâu ra tiền và tem phiếu gửi về cho em trai mày làm đám cưới? Tao sinh ra mày, nuôi mày lớn bằng ngần này, mày không đỡ đần gia đình thì thôi lại còn muốn hại cả nhà à? Hôm nay tao dứt khoát không cho mày ly hôn, mày phải theo nó về!”