Đến nội dung chính

Chương 32

admin 854 Chữ Cài Đặt

Cô đang chìm trong cuốn sách về lịch sử hội họa phương Tây thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên, khiến cô giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi cuốn sách. Nhìn vào màn hình — Kỳ Nhiên.

“Alo?”

“Mộc Ngữ! Cậu đang đâu thế?” Giọng Kỳ Nhiên vang lên đầy gấp gáp, pha chút hào hứng. “Ra cổng trường ngay đi! Có người tìm cậu kìa!”

Tim Tần Mộc Ngữ đập nhanh.

“Ai vậy?”

“Một cô gái xinh lắm! Tóc dài, mặc váy trắng, như tiên nữ ấy! Cô ấy nói là em gái cậu.”

Tần Uyển Nhu.

Cô cúp máy, lồng ngực thắt lại. Tần Uyển Nhu ở đây? Ở thành phố B? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cô vội thu dọn sách vở, chạy vội ra cổng trường. Tần Uyển Nhu đứng dưới tán cây dương, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ, gương mặt sáng rực lên khi nhìn thấy cô. Kỳ Nhiên đứng bên cạnh, đang huyên thuyên điều gì đó với vẻ mặt hào hứng không giấu nổi.
“Chị Mộc Ngữ!” Tần Uyển Nhu chạy đến, nụ cười tươi rói.

“Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!”

“Em… sao em lại ở đây?” Tần Mộc Ngữ hỏi, giọng đầy cảnh giác. Cô không ghét Tần Uyển Nhu, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cô em gái này khiến lòng cô thắtlại. Trong nguyên tác, mỗi lần Tần Uyển Nhu xuất hiện đều kéo theo những biến cố quan trọng.

“Em đến thăm chị mà.” Tần Uyển Nhu nói, giọng trìn trĩnh.

“Sau khi chị đi, em cứ nghĩ mãi. Chị đi xa một mình như vậy, em lo lắm lắm. Với lại…” Cô ấy ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bối rối.

“Anh Giang cũng đến đây rồi phải không? Em nghe được từ cha .”

Tần Mộc Ngữ cảm thấy lạnh ngắt sống lưng. Tần Hải Cung biết Giang Viễn Hòa đến thành phố B. Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện của anh ở đây không còn là bí mật. Và nếu cha cô đã hay, thì rất có thể cả giới thượng lưu thành phố A cũng đã biết.
“Chị đừng hiểu nhầm.” Tần Uyển Nhu vội nói thêm, như thể đọc được vẻ mặt của cô.

“Em đến đây không phải vì anh ấy. Em đến vì chị. Em thật sự muốn nói chuyện với chị.”

Tần Mộc Ngữ nhìn thẳng vào mắt Tần Uyển Nhu. Đôi mắt ấy trong veo, không một tý toan tính. Cô biết Tần Uyển Nhu không nói dối. Nhưng biết thì biết, lòng cô vẫn không khỏi se lại.

“Được rồi.” Cô thở dài.

“Sao em biết chị ở thư viện?”

“Em định vào trong hỏi thăm, ai ngờ gặp chị Kỳ Nhiên.” Tần Uyển Nhu quay sang mỉm cười với Kỳ Nhiên, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nửa nạc nửa mỡ.

“Chị ấy tốt lắm, gọi điện cho chị ngay.”

Kỳ Nhiên nhún vai, cười toe toét.

“Tớ thấy cô ấy đứng một mình ở cổng, trông hiền lành quá nên đến hỏi thăm. Ai ngờ lại là em gái cậu. Hai chị em nhà này sao mà khác nhau thế? Một người lạnh như băng, một người ấm áp như ánh mặt trơif.”
Tần Mộc Ngữ không đáp. Cô đang bận suy nghĩ. Tần Uyển Nhu ở đây. Giang Viễn Hòa cũng đang ở đây. Hai nhân vật chính của nguyên tác đang ở cùng một thành phố, còn cô — nữ phụ pháo hôi thì đứng ngay giữa họ.

Nhưng có một điều khiến cô rối rắm. Trong nguyên tác, Giang Viễn Hòa yêu Tần Uyển Nhu. Anh làm mọi thứ vì cô ấy, bảo vệ cô ấy, chiều chuộng cô ấy, tiêu diệt bất kỳ ai dám làm tổn thương cô ấy — kể cả Tần Mộc Ngữ. Thế mà hôm ấy, dưới cơn mưa phùn, anh không hề nhắc đến Tần Uyển Nhu. Không một lời hỏi thăm. Không một ánh mắt tìm kiếm. Như thể người con gái anh phải yêu say đắm không hề tồn tại.

Và bây giờ, khi hay tin Tần Uyển Nhu cũng đang ở Nam Lĩnh, liệu anh có thay đổi? Liệu anh có quay về đúng vai trò nam chính — yêu nữ chính, ghét nữ phụ pháo hôi?

“Chị Mộc Ngữ?” Giọng Tần Uyển Nhu kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Chị có sao không? Mặt chị tái lắm.”

“Không sao.” Cô lắc đầu.

“Em định ở lại bao lâu?”

“Khoảng hai ba ngày thôi ạ. Em đặt khách sạn gần đây rồi.” Tần Uyển Nhu ngập ngừng.

“Tối nay chị rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị. Về nhiều thứ.”

Tần Mộc Ngữ im lặng. Cô không muốn dành thời gian cho Tần Uyển Nhu. Mỗi phút ở bên cô em gái này đều là rủi ro — rủi ro bị kéo trở lại cốt truyện, rủi ro bị Giang Viễn Hòa chú ý nhiều hơn. Nhưng đồng thời, cô cũng muốn biết: Tần Uyển Nhu có hay gì về sự thay đổi của Giang Viễn Hòa không? Và cốt truyện có còn vận hành đúng như vốn dĩ?

“Được.” Cô gật đầu.

“Tối nay gặp.”