Đến nội dung chính

Chương 31

admin 819 Chữ Cài Đặt

Cô thì thầm, giọng khàn đặc. Nhưng ngay khi ba chữ ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cô liền cay đắng nhận ra sự vô nghĩa của nó.

Cô đã rời xa khỏi thành phố A, chạy một mạch tám trăm cây số đến tận cái xó xỉnh thành phố B này mà anh vẫn định vị được tọa độ trong vòng một nốt nhạc. Vậy thì trên cái trái đất này, còn chỗ nào được tính là an toàn cho cô nữa?

Câu trả lời là: Không có. Hào quang nam chính của anh quá chói mắt, mà kịch bản thì lại thích chơi khăm cô. Đó mới là điều khiến cô thấy rùng mình nhất.

Đêm hôm ấy, Tần Mộc Ngữ nhốt mình trong phòng ký túc xá. Cửa sổ chốt chặt, rèm kéo kín không để lọt một tia sáng. Cô cũng chẳng buồn bật đèn, cứ thế ngồi bó gối trong bóng tối, im lặng lắng nghe tiếng sóng biển ầm ĩ từ xa vọng lại.

Thành phố B ngoài kia vẫn vận hành một cách bình yên như mọi ngày, nhưng trong mắt cô, cái bầu không khí trong lành ấy đã chính thức bị ô nhiễm bởi sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến.
Trong không gian tịch mịch, gương mặt của Kỳ Nhiên đột ngột xẹt qua tâm trí cô. Cô tự hỏi, không biết cậu ta có còn nhớ lời hứa hùng hồn chiều hôm ấy ở hay không.

“Nếu có ai muốn tìm cậu, tớ sẽ giúp cậu đánh đuổi bọn chúng.”

Nghĩ đến đây, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười khổ. Đánh đuổi kiểu gì đây? Đối thủ lần này không phải là mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, mà là một “bóng ma” tư bản có tiền có quyền, một kẻ mà ngay cả cái cốt truyện gốc củ chuối kia cũng không thể khống chế nổi. Kỳ Nhiên có ba đầu sáu tay thì cũng đấu làm sao lại cái thiết lập “vô địch thiên hạ” của nam chính diện?

Tần Mộc Ngữ hoàn toàn bất lực. Đại não cô lúc này trống rỗng, không có câu trả lời, chỉ có một nỗi sợ hãi đang âm thầm phình to trong lồng ngực như một con quái vật bị bỏ đói lâu ngày, chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Ba ngày sau khi Giang Viễn Hòa xuất hiện ở thành phố B, Tần Mộc Ngữ sống trong trạng thái cảnh giác tột độ.

Cô không dám đi một mình đến những nơi vắng vẻ. Không dám rời ký túc xá sau khi trời tối. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tim cô lại thót lên, và cô phải cố gắng lắm mới không quay đầu lại để kiểm tra. Cô như một con thỏ hoang đang sống trong lãnh địa của một con cáo – biết rằng kẻ săn mồi đang ở đâu đó ngoài kia, nhưng không biết khi nào nó sẽ vồ tới.

Nhưng điều kỳ lạ là: Anh không xuất hiện nữa.

Suốt ba ngày, không có cuộc gọi nào từ số lạ. Không có tin nhắn nào vào lúc nửa đêm. Không có bóng dáng cao ráo nào đứng dưới tán cây ngoài cổng trường. Chiếc Maybach đen cũng biến mất khỏi những con đường quanh Đại học B.

Như thể anh chưa từng đến.
Như thể cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa phùn hôm ấy chỉ là một ảo giác do căng thẳng quá độ tạo ra.

Nhưng Tần Mộc Ngữ biết đó không phải là ảo giác. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh buốt trên gáy khi ánh mắt anh dừng lại ở đó. Vẫn còn nhớ mùi hương gỗ tuyết tùng pha cam bergamot quẩn quanh trong không khí. Và vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng của anh trước khi bước lên xe: “Thành phố B đột nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều.”

Anh không bỏ đi. Anh chỉ đang ẩn mình. Quan sát. Chờ đợi.

Nhưng chờ đợi điều gì?

Câu trả lời đến vào buổi chiều ngày thứ tư, dưới một hình thức mà Tần Mộc Ngữ không ngờ tới nhất.

Hôm ấy, cô đang ngồi trong thư viện trường – một căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai của tòa nhà chính, với những giá sách cũ kỹ bốc mùi giấy ẩm và ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những dãy bàn dài.

Cô lén trốn vào thư viện để tìm chút tĩnh lặng, xa khỏi những ánh mắt tò mò đang nhăm nhe từ khắp nơi trong trường. Từ khi Giang Viễn Hòa xuất hiện, tin đồn về “cô gái được vị CEO trẻ tuổi từ thành phố A đích thân đến thăm” đã lan đi như cháy rừng. Dù phần lớn chỉ là suy đoán thiếu cơ sở, chúng vẫn khiến Tần Mộc Ngữ có cảm giác như đang bị phóng đại dưới kính lúp.