Đến nội dung chính

Chương 30

admin 768 Chữ Cài Đặt

“Tần Mộc Ngữ.”

Anh bất ngờ gọi thẳng tên họ của cô. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang một thứ áp lực vô hình khiến bước chân cô tự động khựng lại một cách nhục nhã. Cô ngước lên, đập vào mắt là đôi mắt đã hoàn toàn tắt ngấm nụ cười, chỉ còn lại một sự chăm chú đến mức rợn người.

“Tại sao em lại rời khỏi thành phố A?”

Câu hỏi được ném ra một cách thản nhiên như thể đang hỏi hôm nay ăn gì. Nhưng Tần Mộc Ngữ lại cảm thấy có một con dao mổ sắc lạnh đang chậm rãi rạch qua lớp vỏ phòng thủ của mình. Anh đang ép cô vào thế bí.

“Lý do cá nhân.” Cô trả lời, mắt dán chặt xuống mặt đường ướt át để trốn tránh ánh nhìn của anh.

“Lý do cá nhân?” Anh lặp lại, như thể đang nhai đi nhai lại hai từ ấy để tìm hạt sạn.

“Có phải vì em không thích Đại học A nữa không? Hay là… vì em không muốn nhìn thấy ai đó ở thành phố A?”
“Không liên quan đến anh.”

Câu trả lời buột ra khỏi miệng cô nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Và ngay khi chữ cuối cùng rơi xuống, cô lập tức muốn tự vả cho mình một cái.

Quả nhiên, trong một phần nghìn giây, đáy mắt Giang Viễn Hòa lóe lên một tia sáng kỳ lạ – thứ ánh sáng khiến toàn bộ lông tơ trên cánh tay cô dựng đứng hết cả lên vì dự cảm chẳng lành.

“Thú vị.” Anh thì thầm, âm lượng nhỏ đến mức như tiếng gió rít qua kẽ răng. Rồi anh bước lên một bước, thô bạo chiếm dụng nốt chút khoảng cách an toàn còn sót lại giữa hai người.

“Em nói không liên quan đến anh. Điều đó có nghĩa là em đã nghĩ đến anh khi quyết định rời đi, phải không?”

Tần Mộc Ngữ há miệng, thanh quản chính thức á khẩu. Đúng là đỉnh cao của sự tự luyến! Cái logic này ở đâu ra vậy? Cô bị dồn vào chân tường theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau lưng cô là bức tường gạch cũ kỹ đầy rêu mốc của một ngôi nhà bỏ hoang, trước mặt là Giang Viễn Hòa – kẻ đang nhìn cô bằng đôi mắt vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, nửa như muốn che chở, nửa như muốn bóp chết cô tại chỗ.
“Thôi được rồi. Tôi không ép em trả lời.” Anh đột ngột lùi lại, trả lại cho cô chút oxy để thở. Nụ cười “thương hiệu” lập tức hiện trên môi anh, hoàn hảo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Nhưng tôi muốn em biết một điều: Tôi thực sự rất vui khi gặp lại em ở đây. Thành phố B… đột nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều rồi.”

Dứt lời, anh thong thả quay người, chậm rãi bước về phía chiếc Maybach sang trọng đang đỗ chễm chệ ở đầu con đường hẻo lánh. Nhưng ngay trước khi mở cửa bước lên, anh dừng lại một giây, nghiêng đầu nhìn cô một cái đầy ẩn ý.

Ánh mắt anh găm chặt vào sau gáy cô. Dù không quay đầu lại nhưng hệ thống radar sinh tồn của Tần Mộc Ngữ vẫn hoạt động cực kỳ nhạy bén.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, giống như có một lưỡi dao vô hình đang lướt nhẹ trên da thịt cô, chậm rãi, tỉ mỉ và đầy toan tính.
Đó chính xác là cái nhìn của một vị bác sĩ phẫu thuật tâm thần biến thái đang ngắm nghía vị trí hoàn hảo để rạch nhát dao đầu tiên. Lạnh lùng, chuẩn xác, và không một chút do dự.

Phập. Tiếng cánh cửa xe đóng lại nặng nề gắt gao. Chiếc Maybach lừ lừ lăn bánh rồi nhanh chóng chìm nghỉm vào màn sương chiều dày đặc của thành phố biển.

Tần Mộc Ngữ đứng chết trân tại chỗ rất lâu, cho đến khi hoàng hôn nhuộm tím ngắt cả con đường hẻo lánh.

Cô vô thức đưa tay lên sờ sau gáy mình. Da thịt vẫn lành lặn, chẳng có vết thương nào cả. Nhưng cô thừa biết, “nhát dao” của Giang Viễn Hòa thực chất đã hạ xuống rồi. Chỉ là nó không để lại sẹo trên da thịt, mà nó rạch một đường sâu thẳm vào chuỗi ngày bình yên mà cô vất vả lắm mới xây dựng được ở nơi này.

“Nhất định phải đi thôi.”